08/12/2023 15:22 GMT+7

Xem xiếc, hài kịch, nhảy đường phố trước Bưu điện Trung tâm Sài Gòn

Trong ba ngày 8, 9, 10-12, khán giả xem xiếc đương đại, hài kịch, nhảy đường phố miễn phí phía trước Bưu điện Trung tâm Sài Gòn (quận 1, TP.HCM).

Biểu diễn âm nhạc phía trước Bưu điện Trung tâm Sài Gòn - Ảnh: BTC

Biểu diễn âm nhạc phía trước Bưu điện Trung tâm Sài Gòn - Ảnh: BTC

Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ sự kiện Saigon Urban Street Fest (Lễ hội đường phố Sài Gòn).

Các nghệ sĩ đến từ nhóm nhảy The Funky Monkeys (Đức) kết hợp với nghệ sĩ Việt Nam mang đến những màn trình diễn thú vị.

The Funky Monkeys diễn miễn phí

Sáng 8-12, sự kiện Saigon Urban Street Fest tổ chức phía trước Bưu điện Trung tâm Sài Gòn chính thức khai mạc.

Nhiều hoạt động nghệ thuật đường phố diễn ra từ 8h đến 21h trong ba ngày, từ ngày 8 đến 10-12.

Theo đó, Whee! band, Giana trình diễn nhạc live phục vụ khán giả.

Felix Nguyễn mang đến phần trình diễn nghệ thuật chuyển động.

Đặc biệt, vào mỗi tối, nhóm nhảy The Funky Monkeys (đến từ Đức) có màn kết hợp cùng nghệ sĩ Việt Nam như Quách Thế Nam, Sơn Lương, Balienzz, Nguyễn Đức Vinh Quang trình diễn tích hợp xiếc đương đại, hài kịch và nhảy đường phố.

Bà Trang Dương - đại diện ban tổ chức - cho biết Viện Goethe tại TP.HCM đã kết hợp cùng artLIVE mời các nghệ sĩ từ Đức về Việt Nam trình diễn tại Saigon Urban Street Fest.

Nhóm nhảy The Funky Monkeys đến TP.HCM cách đây hơn 20 ngày để tập luyện và kết hợp cùng nghệ sĩ Việt Nam để chuẩn bị cho phần trình diễn.

Người dân trải nghiệm nghệ thuật đường phố

Ngoài phần trình diễn, Saigon Urban Street Fest còn mang đến nhiều hoạt động nghệ thuật đường phố, tạo điều kiện cho người tham dự có thể trải nghiệm.

Họa sĩ Thảo Xeko thực hiện ba tác phẩm Street Art với ba chủ đề chính gồm: Những dấu ấn kiến trúc đặc trưng của Sài Gòn - TP.HCM (Saigon Faithful); Văn hóa ẩm thực đường phố (Saigon Fresh) và tác phẩm vẽ các loại hình nghệ thuật đường phố như graffiti, trượt ván, hip hop, xiếc… (Saigon Fun).

Đặc biệt, người dân có thể cùng vẽ tác phẩm thứ tư có chủ đề của Saigon Urban Street Fest.

Hoa hậu Ban Mai thể hiện năng khiếu vẽ - Ảnh: BTC

Hoa hậu Ban Mai thể hiện năng khiếu vẽ - Ảnh: BTC

Các em nhỏ thích thú khi được trổ tài hội họa - Ảnh: BTC

Các em nhỏ thích thú khi được trổ tài hội họa - Ảnh: BTC

Dịp này, ban tổ chức phối hợp cùng Sở Du lịch TP.HCM thực hiện “Bức tranh Doodle về du lịch TP.HCM lớn nhất Việt Nam”.

Hoạt động này gắn với Tuần lễ Du lịch TP.HCM 2023. Bức tranh này được ghép lại từ 22 bức tranh (kích thước 2 x 1,5m mỗi bức) thể hiện những hình ảnh và giá trị du lịch của thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện của TP.HCM.

Người dân cùng trổ tài hội họa để hoàn thiện các bức tranh này.

Dự kiến vào ngày cuối của sự kiện Saigon Urban Street Fest, cũng là bế mạc Tuần lễ Du lịch TP.HCM 2023, ban tổ chức sẽ công bố kỷ lục Việt Nam bức tranh đặc biệt này.

Ban tổ chức cho biết một phần doanh thu sẽ góp vào quỹ Draw your Dream - Vẽ giấc mơ em để giúp trẻ em trên cả nước, đặc biệt là trẻ em nghèo, dân tộc thiểu số, bệnh nhi ung thư khó khăn. Hoa hậu Ban Mai - Miss Peace Vietnam 2022 - làm đại sứ hình ảnh cho hoạt động này.

Giới trẻ hào hứng trải nghiệm trượt ván kết hợp nghệ thuật đường phốGiới trẻ hào hứng trải nghiệm trượt ván kết hợp nghệ thuật đường phố

TTO - Tối 4-3, đông đảo bạn trẻ hào hứng đến trải nghiệm trượt ván và nghệ thuật đường phố nhân buổi khai mạc triển lãm Spraying Board Vietnam tại IDECAF, TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên