
Thưởng tranh của họa sĩ hai nước tại sự kiện Giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc - Ảnh: T.ĐIỂU
Trong khuôn khổ sự kiện giao lưu văn hóa Việt - Hàn đang diễn ra tại không gian nghệ thuật của nhà sưu tập Phan Minh Hà (18 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Hà Nội), người yêu mỹ thuật có cơ hội thú vị được chiêm ngưỡng, đối sánh các tác phẩm hội họa của các nghệ sĩ đương đại Việt Nam và Hàn Quốc.
Sự kiện cũng mở ra cơ hội giao lưu quý giá giữa nghệ sĩ hai nước, cơ hội học hỏi lẫn nhau và học hỏi về hai nền văn hóa Á Đông có nhiều tương đồng, hai đất nước hiện có mối quan hệ khăng khít về nhiều mặt.

Tiến sĩ Lee Gwansu - Giám đốc Diễn đàn Nghệ thuật Incheon, Hàn Quốc - mong muốn sẽ có thêm nhiều cuộc giao lưu tác phẩm giữa họa sĩ hai nước Việt Nam - Hàn Quốc - Ảnh: T.ĐIỂU
Tâm tình Lê Thiếu Ngân
Hơn 40 tác phẩm của các họa sĩ đương đại Hàn Quốc được Diễn đàn Nghệ thuật Incheon đưa sang giới thiệu tại sự kiện, cùng với lượng gấp đôi các tác phẩm của các họa sĩ Việt Nam.
Các tác phẩm của Việt Nam được giới thiệu chủ yếu là các bức danh dòng hiện thực, vẽ các chủ đề về vẻ đẹp của đất nước, con người, văn hóa Việt Nam, các đề tài về miền núi, hay năm con ngựa.
Các họa sĩ từ Bắc tới Nam gửi tranh về tham dự sự kiện. Trong đó có những bức tranh khổ nhỏ khá tinh tế, vẽ hoa, tĩnh vật và ngựa của bà Lê Thiếu Ngân - phu nhân nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phú Bình, từng là đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc.
Bà Lê Thiếu Ngân còn là cháu của họa sĩ mỹ thuật Đông Dương Lê Phổ, họa sĩ có tranh được đấu giá quốc tế triệu đô la Mỹ.
Bà là con gái của nhà nhiếp ảnh Lê Vượng - người gọi Lê Phổ là chú. Tuy thế, bà không theo học hội họa từ đầu mà chỉ đến với hội họa ở quãng đời sau này. Bà vẽ như một cách để tĩnh tại, tìm về cân bằng nội tâm, chứ không coi hội họa là sự nghiệp của mình.
Bà thường vẽ tĩnh vật, hoa theo phong cách hiện thực. Gần đây bà đã tham gia một số triển lãm nhóm, nhận được nhiều động viên, khen ngợi từ người yêu mỹ thuật và đồng nghiệp.
Tham dự sự kiện lần này, bà Lê Thiếu Ngân mang tới những bức vẽ hoa và ngựa.
Gặp gỡ giao lưu với các họa sĩ Hàn Quốc mang tới cho bà nhiều cảm xúc đặc biệt. Bởi lẽ chồng bà từng có thời gian làm đại sứ tại Hàn Quốc mấy chục năm trước, khi hai nước mới đặt quan hệ ngoại giao.

Một tác phẩm của bà Lê Thiếu Ngân tại sự kiện Giao lưu văn hóa Việt - Hàn - Ảnh: T.ĐIỂU

Tranh của bà Lê Thiếu Ngân
Những phong vị mới lạ từ Hàn Quốc
Các bức tranh của họa sĩ Hàn Quốc là một sắc thái khác. Có những tác phẩm thể hiện sự mới lạ, tìm tòi trong chất liệu và cách thể hiện, như bức tranh trên kính tạo ảo giác như hình ảnh nổi 3D.
Họa sĩ Lê Huy Tiếp ấn tượng nhất với bức tranh tạo ảo giác này bởi sự mới mẻ trong sáng tạo với chất liệu kính mang tới hiệu ứng thị giác đặc biệt.
Nhìn chung các tác phẩm của các họa sĩ Hàn Quốc đã thoát “nệ thực”, không chú trọng “vẽ giống”, mà theo đuổi những ý tưởng sáng tạo mới mẻ để kể những câu chuyện của đời sống đương thời.
Ông Tiếp tin tưởng sự kiện giao lưu hội họa này mang đến tác động tích cực tới các họa sĩ Việt Nam. Trong khi đó họa sĩ Lê Trí Dũng lại ấn tượng về sự tương đồng trong tâm hồn, lối nghĩ, lối vẽ giữa họa sĩ hai nước.

Tác phẩm gây "ảo giác" của nghệ sĩ Hàn Quốc

Một số tác phẩm của họa sĩ Hàn Quốc

Một số tác phẩm của đoàn nghệ sĩ Hàn Quốc tới Việt Nam giao lưu lần này
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận