26/12/2019 09:35 GMT+7

Xem tranh, ảnh đẹp như thơ trong triển lãm Chuyện áo dài

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - "Chuyện tôn vinh và bảo vệ áo dài không của riêng ai nhưng nghệ sĩ thì chỉ có cách hay nhất, đẹp nhất là lên tiếng bằng chính tác phẩm của mình!"

Xem tranh, ảnh đẹp như thơ trong triển lãm Chuyện áo dài - Ảnh 1.

Tác phẩm Mưa thu của nhiếp ảnh gia Dzungart Nguyen

Xem những tranh ấy, ảnh ấy, người ta thêm một lần nhận ra cái mềm mại và tinh tế của áo dài hòa hợp với cái thanh lịch, mong manh mà đầy sức sống của người con gái Việt một cách đáng kinh ngạc.

Người xem cũng thích thú nhận ra dường như chỉ những tâm hồn rất tinh tế của các nghệ sĩ Việt mới sáng tạo ra chiếc áo dài và áo dài cũng chỉ đẹp nhất khi ở trên thân hình mảnh mai thanh tú của người phụ nữ Việt Nam.

Xem tranh, ảnh đẹp như thơ trong triển lãm Chuyện áo dài - Ảnh 2.

Tác phẩm của họa sĩ Lâm Đức Mạnh

Hàng chục bức tranh, ảnh chỉ toàn là phụ nữ mặc áo dài. Bao nhiêu là mềm mại, tha thiết của tà áo dài Việt và của tâm hồn người con gái Việt làm nảy nở bao yêu thương với tà áo dài và với người con gái Việt Nam đẹp dịu dàng.

Cho nên, dễ hiểu là, kể từ chiếc áo dài cách tân của ông Cát Tường ra đời, cũng là lúc tà áo dài bước vào tranh của các họa sĩ nhiều thế hệ.

Kể từ bộ tứ hội họa đầu tiên (Trí, Lân, Vân, Cẩn) đến bộ tứ thứ hai (Phổ, Thứ, Lựu, Đàm), bộ tứ thứ ba (Nghiêm, Liên, Sáng, Phái) cho tới các họa sĩ tài danh khóa kháng chiến (Mai Long, Lưu Công Nhân…) và các họa sĩ trẻ hiện nay đều có tranh rất đẹp vẽ phụ nữ mặc áo dài.

Và tà áo là niềm tự hào của phụ nữ Việt cũng là nguồn cảm hứng sáng tác mạnh mẽ của nhóm họa sĩ G39. Vì vậy, ngay từ khi có thông tin các nhà thiết kế Trung Quốc "nhận nhầm" áo dài Việt là sáng tạo của họ, nhóm họa sĩ này đã lên kế hoạch tổ chức triển lãm về áo dài.

"Chuyện tôn vinh và bảo vệ áo dài không của riêng ai nhưng nghệ sĩ thì chỉ có cách hay nhất, đẹp nhất là lên tiếng bằng chính tác phẩm của mình", họa sĩ Lê Thiết Cương đại diện cho nhóm G39 nói.

Xem tranh, ảnh đẹp như thơ trong triển lãm Chuyện áo dài - Ảnh 3.

Tác phẩm của họa sĩ Lê Thiết Cương

Lấy tên Chuyện áo dài, triển lãm được khai mạc chiều 26-12 tại 70 Nguyễn Du, Hà Nội, kéo dài tới hết ngày 6-1-2020.

Triển lãm giới thiệu các tác phẩm hội họa vẽ phụ nữ với áo dài ở nhiều phong cách khác nhau, từ hiện thực, ấn tượng tới tối giản, của 14 họa sĩ: Bình Nhi, Lê Thị Minh Tâm, Võ Lương Nhi, Nguyễn Hồng Phương, Hoàng Phương Liên, Nguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Quốc Thắng, Phạm Trần Quân, Lâm Đức Mạnh, Tào Linh, Hoàng Phượng Vỹ, Lê Thiết Cương, cố họa sĩ Nguyễn Bích, Lưu Công Nhân.

Ngoài ra, triển lãm còn mang tới cho công chúng bộ ảnh chụp thiếu nữ với áo dài của nhiếp ảnh gia Dzungart Nguyen và các mẫu áo dài của 3 nhà thiết kế: Phạm Mai, Nga Cocoon, Trịnh Bích Thủy, bộ sưu tập tranh vẽ lên áo dài của họa sĩ Bình Nhi.

Một số tác phẩm tại triển lãm:

Xem tranh, ảnh đẹp như thơ trong triển lãm Chuyện áo dài - Ảnh 4.

Áo dài bên phố Hội của Dzungart Nguyen

Xem tranh, ảnh đẹp như thơ trong triển lãm Chuyện áo dài - Ảnh 5.

Áo dài của nhà thiết kế Trịnh Bích Thủy

Xem tranh, ảnh đẹp như thơ trong triển lãm Chuyện áo dài - Ảnh 6.

Tranh của Hoàng Phương Liên

Xem tranh, ảnh đẹp như thơ trong triển lãm Chuyện áo dài - Ảnh 7.

Tranh của Lâm Đức Mạnh

Xem tranh, ảnh đẹp như thơ trong triển lãm Chuyện áo dài - Ảnh 8.

Tranh của Lê Thiết Cương

Xem tranh, ảnh đẹp như thơ trong triển lãm Chuyện áo dài - Ảnh 9.

Tranh của Lưu Công Nhân

Xem tranh, ảnh đẹp như thơ trong triển lãm Chuyện áo dài - Ảnh 10.

Tranh của Nguyễn Bích

Xem tranh, ảnh đẹp như thơ trong triển lãm Chuyện áo dài - Ảnh 11.

Tranh của Nguyễn Hồng Phương

Xem tranh, ảnh đẹp như thơ trong triển lãm Chuyện áo dài - Ảnh 12.

Tranh của Nguyễn Minh Hiếu

Xem tranh, ảnh đẹp như thơ trong triển lãm Chuyện áo dài - Ảnh 13.

Tranh của Nguyễn Quốc Thắng

Xem tranh, ảnh đẹp như thơ trong triển lãm Chuyện áo dài - Ảnh 14.

Tranh của Phạm Trần Quân

Xem tranh, ảnh đẹp như thơ trong triển lãm Chuyện áo dài - Ảnh 15.

Tranh của Phạm Trần Quân

Xem tranh, ảnh đẹp như thơ trong triển lãm Chuyện áo dài - Ảnh 16.

Tranh của Tào Linh

Xem tranh, ảnh đẹp như thơ trong triển lãm Chuyện áo dài - Ảnh 17.

Tranh của Võ Lương Nhi

Trước tuyên bố từ Trung Quốc, Huế tôn vinh người khai sinh áo dài: chúa Nguyễn Phúc Khoát Trước tuyên bố từ Trung Quốc, Huế tôn vinh người khai sinh áo dài: chúa Nguyễn Phúc Khoát

TTO - Trước những tuyên bố về sáng tạo với áo dài của các nhà nhiết kế Trung Quốc mới đây, ban tổ chức Festival Huế 2020 đã quyết định sẽ tổ chức lễ tôn vinh người khai sinh áo dài là chúa Nguyễn Phúc Khoát trong Lễ hội áo dài.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên