
Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: VGP
Đó là khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Tiểu ban Kinh tế - xã hội Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chủ trì phiên họp thứ tư vào sáng 13-3.
Theo Thủ tướng, cần chú ý hai đặc điểm lớn là tình hình thế giới diễn biến nhanh, xuất hiện nhiều vấn đề mới, khó lường, tác động rất sâu rộng, trong nước có nhiều thay đổi với những tiến triển mới.
Nỗ lực xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái
Vì vậy, báo cáo kinh tế - xã hội cần bám sát, tôn trọng thực tiễn, xem đây là thước đo để nâng cao tính chiến đấu, tính khả thi, hiệu quả cao hơn; nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, vượt qua giới hạn thực tiễn và chính mình. Báo cáo cũng cần cụ thể hóa tư tưởng lớn của báo cáo chính trị; tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Trong đó, ông nhấn mạnh cần làm rõ bối cảnh, đánh giá những vấn đề nổi lên như đại dịch COVID-19 với hậu quả kéo dài; xung đột làm đứt gãy cục bộ chuỗi cung ứng; lạm phát thế giới ở mức cao; kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu giảm và phục hồi chậm, thiếu vững chắc...
Những yếu tố này dù tác động đến kinh tế - xã hội của nước ta, song với nỗ lực "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái", đã có nhiều kết quả đạt được. Thủ tướng yêu cầu cần nghiên cứu bổ sung mức độ đóng góp GDP, thu ngân sách, tạo việc làm của các thành phần kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân; kết quả sắp xếp tinh gọn bộ máy...
Cùng đó, Thủ tướng chỉ ra những tồn tại hạn chế, điểm nghẽn cản trở sự phát triển, nhất là về thể chế còn chồng chéo, thủ tục hành chính còn rườm rà, tư duy xây dựng pháp luật còn bó hẹp, nặng về quản lý, nhất là những rủi ro, vi phạm, chưa thực sự ưu tiên cho kiến tạo phát triển, giải phóng sức sản xuất.
Trên cơ sở các bài học kinh nghiệm, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh các giải pháp để tháo gỡ các điểm nghẽn này. Đó là tập trung đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược (về thể chế, hạ tầng và nhân lực).
Trong đó, đẩy mạnh phân cấp phân quyền đi đôi phân bổ nguồn lực, tăng cường kiểm tra giám sát để giải phóng nguồn lực, sức sản xuất, đặc biệt là phát huy nguồn lực con người, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
Hỗ trợ tư nhân và thúc đẩy khởi nghiệp
Phát triển hạ tầng đồng bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao. Có cơ chế thu hút nguồn nhân lực, giữ chân người tài bằng chính sách thu nhập, nhà ở, chính sách visa thu hút các nhà khoa học, chuyên gia giỏi, tỉ phú, người nổi tiếng…
Phát triển đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm từ 3-5% tổng chi ngân sách cho khoa học, công nghệ. Môi trường đầu tư kinh doanh phải thực sự thông thoáng, xây dựng một cửa quốc gia về xúc tiến và thu hút đầu tư để nhà đầu tư đến làm việc tại một cửa, không phải đến nhiều cửa, từng bộ ngành.
Xây dựng cơ chế huy động nguồn lực, gồm nguồn lực hợp tác công tư, tư nhân gắn với phát triển mạnh mẽ các thành phần kinh tế. Trong đó có kinh tế tư nhân, lấy kinh tế tư nhân làm động lực quan trọng nhất thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; phân tích rõ vai trò, vị trí chủ đạo của kinh tế nhà nước.
Một số cơ chế được nêu ra để hỗ trợ cho tư nhân phát triển, đó là mạnh dạn đặt hàng, giao một số việc lớn cho các tập đoàn, doanh nghiệp tư nhân, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Cùng đó, có cơ chế, chính sách đủ mạnh để thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thành lập doanh nghiệp mới, ươm mầm lĩnh vực tiềm năng. Tạo điều kiện thuận lợi phát triển doanh nghiệp dân tộc, doanh nghiệp dẫn dắt, doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng trong khu vực, thế giới.
Đồng thời bảo đảm tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội; phát triển công nghiệp văn hóa, giải trí. Tạo cơ chế thúc đẩy học tập suốt đời. Phát huy tinh thần tự lực, tự chủ, tự cường, tự hào dân tộc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận