05/10/2021 13:20 GMT+7

Video chiến đấu cơ đầu tiên cất cánh trên tàu sân bay Nhật kể từ Thế chiến 2

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Chiến đấu cơ tàng hình F-35B của thủy quân lục chiến Mỹ cất cánh trên tàu JS Izumo trong cuộc thử nghiệm hôm 3-10, trở thành máy bay chiến đấu đầu tiên cất cánh trên một tàu sân bay của Nhật Bản kể từ Thế chiến 2.

Video chiến đấu cơ đầu tiên cất cánh trên tàu sân bay Nhật kể từ Thế chiến 2 - Ảnh 1.

Chiến đấu cơ F-35B của thủy quân lục chiến Mỹ có khả năng cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng - Ảnh: US MARINE

Theo báo Stars and Stripes trực thuộc Lầu Năm Góc, Bộ Quốc phòng Nhật Bản trước đó công bố kế hoạch phóng chiếc F-35B vào ngày 30-9.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ cuộc diễn tập từ ngày 3 đến 7-10 ở Thái Bình Dương, với sự tham gia của các máy bay từ căn cứ Iwakuni của Thủy quân lục chiến Mỹ.

Thủy quân lục chiến Mỹ giúp Nhật Bản kiểm tra khả năng vận hành chiến đấu cơ F-35B trên tàu sân bay Izumo. Hoạt động lần này sẽ tạo tiền đề cho Nhật Bản triển khai máy bay F-35B trên tàu Izumo trong vài năm tới.

Chiến đấu cơ tàng hình F-35B của thủy quân lục chiến Mỹ cất cánh trên tàu sân bay Izumo của Nhật Bản - Nguồn: JMSDF

Izumo là tàu sân bay trực thăng, được đưa vào hoạt động năm 2015. Gần đây con tàu được cải tiến bằng cách thêm lớp phủ chịu nhiệt, nhằm cho phép máy bay F-35B hạ cánh thẳng đứng.

Một con tàu khác là JS Kaga cũng dự kiến sẽ được nâng cấp tương tự để mang theo máy bay F-35B.

Nhật Bản dự kiến mua 157 máy bay F-35, trong đó có 42 chiếc F-35B. Tháng 4-2021, Hãng thông tấn Kyodo News cho biết Nhật xem xét triển khai F-35B tới một căn cứ của Lực lượng Phòng vệ trên không ở tỉnh Miyazaki, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ xung quanh các hòn đảo xa xôi ở phía tây nam đất nước, cụ thể là quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Video chiến đấu cơ đầu tiên cất cánh trên tàu sân bay Nhật kể từ Thế chiến 2 - Ảnh 3.

Tàu sân bay trực thăng JS Izumo neo đậu tại MCAS Iwakuni, ngày 30-9 - Ảnh: US MARINE

Nhật Bản nối lại hoạt động tàu sân bay lần đầu tiên kể từ Thế chiến 2 trong bối cảnh Trung Quốc đang xây dựng hạm đội tàu sân bay riêng.

Bắc Kinh đã hạ thủy tàu sân bay nội địa Liêu Ninh vào năm 2012 và tàu Sơn Đông vào năm 2017.

Vào tháng 4, báo Naval News đưa tin Trung Quốc đang đóng tàu sân bay thứ 3 ở Thượng Hải, có kích thước tương tự như tàu USS Gerald R. Ford của hải quân Mỹ.

Nhật sẽ lần đầu triển khai chiến đấu cơ tàng hình F-35B ra Senkaku/Điếu Ngư Nhật sẽ lần đầu triển khai chiến đấu cơ tàng hình F-35B ra Senkaku/Điếu Ngư

TTO - Nhật Bản sẽ triển khai chiến đấu cơ tàng hình F-35B lần đầu tiên ra quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, do mối đe dọa từ quân đội Trung Quốc đối với lãnh thổ Nhật ở biển Hoa Đông.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên