15/07/2016 16:23 GMT+7

Xem 17 bức tranh gây tranh cãi về giả, thật

HỮU KHOA
HỮU KHOA

TTO - Triển lãm Những bức tranh trở về từ châu Âu đang là tâm điểm tranh cãi của giới họa sĩ, giới chơi tranh những ngày qua xung quanh chuyện tranh giả, thanh thật và câu chuyện liên quan đến bức tranh Trừu tượng.

Họa sĩ Thành Chương xem bức tranh Trừu tượng được ký tên tác giả Tạ Tỵ treo trưng bày ở triển lãm Những bức tranh trở về từ châu Âu  tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM mà theo ông bức tranh này là của ông vẽ theo phong cách lặp thể - Ảnh: HỮU KHOA
Họa sĩ Thành Chương xem bức tranh Trừu tượng được ký tên tác giả Tạ Tỵ ở triển lãm Những bức tranh trở về từ châu Âu tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. Theo ông Thành Chương, bức tranh này là của ông vẽ theo phong cách lập thể - Ảnh: HỮU KHOA

Triển lãm đang diễn ra từ ngày 10 đến 21-7 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, giới thiệu 17 bức tranh của bộ tứ huyền thoại làng hội họa Việt Nam Nghiêm - Liên - Sáng - Phái (Nguyễn Tư Nghiêm, Dương Bích Liên, Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái) cùng các họa sĩ Trường Mỹ thuật Đông Dương nổi tiếng khác như Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Sỹ Ngọc, Tạ Tỵ.

Chủ nhân của 17 bức tranh là ông Vũ Xuân Chung - một người chơi đồ cổ.

Triển lãm ngay từ khi vừa khai mạc bị phản ứng bởi nhiều ý kiến cho rằng phòng tranh trưng bày nhiều “đồ giả”, có ý kiến đề nghị đóng cửa phòng tranh. 

Trong khi đó, ông Jean François Hubert (chuyên gia cao cấp về nghệ thuật Việt Nam và châu Á của Hãng đấu giá Christie’s Hong Kong, người bán 17 bức tranh cho ông Chung) khẳng định: "Tất cả bức tranh tại triển lãm Những bức tranh trở về từ châu Âu đều là tranh thật".

>> Xem những bức tranh đang được trưng bày tại triển lãm: 

Người xem triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM chụp ảnh bức tranh trừu tượng gây tranh cãi - Ảnh: HỮU KHOA
Người xem triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM chụp ảnh bức tranh trừu tượng đang gây hoang mang về tác giả thật sự - Ảnh: HỮU KHOA
Bức tranh trừu tượng của tác giả Tạ Tỵ  (sơn dầu, khổ 47x56cm, được vẽ 1952) - Ảnh: HỮU KHOA
Bức tranh Trừu tượng được ký tên Tạ Tỵ (sơn dầu, khổ 47x56cm, được vẽ 1952) - Ảnh: HỮU KHOA
Chữ Tạ Tỵ được cho là mới viết lên bức tranh - Ảnh: HỮU KHOA
Chữ Tạ Tỵ được cho là mới viết lên bức tranh - Ảnh: HỮU KHOA
Bức tranh “Nhà thơ Nguyễn Du ngồi trên con thuyền câu cá” (tranh sơn mài, sáng tác 1974, khổ 80x120cm) - Ảnh: HỮU KHOA
Bức tranh Nhà thơ Nguyễn Du ngồi trên con thuyền câu cá (tranh sơn mài, sáng tác 1974, khổ 80x120cm) - Ảnh: HỮU KHOA
Tranh Bùi Xuân Phái – Sơn dầu “Đường phố Hà Nội” 1974 (18x24cm) - Ảnh: HỮU KHOA
Tranh Bùi Xuân Phái - Sơn dầu Đường phố Hà Nội (18x24cm), 1974 - Ảnh: HỮU KHOA
Tranh Bùi Xuân Phái – Sơn dầu “Nghệ sỹ chèo” 1969 (38cmx49cm) - Ảnh: HỮU KHOA
Tranh Bùi Xuân Phái - Sơn dầu Nghệ sĩ chèo (38cmx49cm), 1969 - Ảnh: HỮU KHOA
Tranh của Dương Bích Liên - Sơn mài “Nét duyên dáng” (90x120cm) - Ảnh: HỮU KHOA
Tranh của Dương Bích Liên - Sơn mài Nét duyên dáng (90x120cm) - Ảnh: HỮU KHOA
Trang Nguyễn Tư Nghiêm - Sơn mài “Thánh gióng” - 1980 (30cm) - Ảnh: HỮU KHOA
Trang Nguyễn Tư Nghiêm - Sơn mài Thánh gióng (30cm), 1980 - Ảnh: HỮU KHOA
Tranh Nguyễn Tư Nghiêm - Sơn mài “Vẽ chó” 1994 (43cm) - Ảnh: HỮU KHOA
Tranh Nguyễn Tư Nghiêm - Sơn mài Vẽ chó (43cm), 1994 - Ảnh: HỮU KHOA
Nguyễn Tư Nghiêm - Tranh giấy “Nhảy múa” 2005 (60cmx98.5cm) - Ảnh: HỮU KHOA
Nguyễn Tư Nghiêm - Tranh giấy Nhảy múa (60cmx98.5cm), 2005 - Ảnh: HỮU KHOA
Nguyễn Tư Nghiêm - Sơn mài “Vẽ ngựa” - 1991 (80cmx80cm) - Ảnh: HỮU KHOA
Nguyễn Tư Nghiêm - Sơn mài Vẽ ngựa (80cmx80cm), 1991 - Ảnh: HỮU KHOA
Nguyễn Tư Nghiêm - Sơn mài “Múa rồng” - 1974 (80cmx120cm) - Ảnh: HỮU KHOA
Nguyễn Tư Nghiêm - Sơn mài Múa rồng (80cmx120cm), 1974  - Ảnh: HỮU KHOA
Nguyễn Sáng - Sơn mài “hai con gà trống” 1976 (45cmx60cm) - Ảnh: HỮU KHOA
Nguyễn Sáng - Sơn mài Hai con gà trống (45cmx60cm), 1976 - Ảnh: HỮU KHOA
Nguyễn Sáng - Sơn mài “Múa vòng” 1980 (50cmx58cm) - Ảnh: HỮU KHOA
Nguyễn Sáng - Sơn mài Múa vòng (50cmx58cm), 1980 - Ảnh: HỮU KHOA
Nguyễn Sáng - Sơn mài “Chân dung thiếu nữ” 1980 (50cmx70cm) - Ảnh: HỮU KHOA
Nguyễn Sáng - Sơn mài Chân dung thiếu nữ (50cmx70cm), 1980 - Ảnh: HỮU KHOA
Nguyễn Sáng -  Sơn mài “Hai cô gái” 1984 (52.2cmx39cm) - Ảnh: HỮU KHOA
Nguyễn Sáng - Sơn mài Hai cô gái (52.2cmx39cm), 1984 - Ảnh: HỮU KHOA
Nguyễn Sáng - Sơn mài “Vườn chuối” 1978 (90cmx120cm) - Ảnh: HỮU KHOA
Nguyễn Sáng - Sơn mài Vườn chuối (90cmx120cm), 1978 - Ảnh: HỮU KHOA
Nguyễn Sỹ Ngọc - Sơn mài “Trận đánh” - (40.5cm x 60cm) - Ảnh: HỮU KHOA
Tranh của Nguyễn Sỹ Ngọc - Sơn mài Trận đánh (40.5cm x 60cm) - Ảnh: HỮU KHOA
Nguyễn Tư Nghiêm - Sơn mài “Thúy Kiều và Kim Trọng” - 1987 (70cm x 50cm) - Ảnh: HỮU KHOA
Tranh của Nguyễn Tư Nghiêm - Sơn mài Thúy Kiều và Kim Trọng (70cm x 50cm), 1987 - Ảnh: HỮU KHOA
Người dân xem triễn lãm tranh ở triển lãm Những bức tranh trở về từ châu Âu  tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM - Ảnh: HỮU KHOA
Khách đến xem triễn lãm Những bức tranh trở về từ châu Âu tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM sáng 15-10 - Ảnh: HỮU KHOA
HỮU KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên