09/07/2016 12:00 GMT+7

Tranh Nghiêm - Liên - Sáng 
- Phái triển lãm tại Sài Gòn

Q.THI.
Q.THI.

TTO - Lần đầu tiên tranh Nghiêm - Liên - Sáng 
- Phái... cùng triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM từ chiều 10-7 đến ngày 20-7.

Vườn chuối - sơn mài của Nguyễn Sáng năm 1978 - Ảnh: Ông Vũ Xuân Chung cung cấp

Triển lãm Những bức tranh từ châu Âu về tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM giới thiệu 17 bức tranh của bộ tứ huyền thoại làng hội họa Việt Nam Nghiêm - Liên - Sáng - Phái (Nguyễn Tư Nghiêm, Dương Bích Liên, Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái) cùng các họa sĩ Trường Mỹ thuật Đông Dương nổi tiếng khác như Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Sỹ Ngọc, Tạ Tỵ.

Đây là lần đầu tiên mà những tác phẩm quý giá của Nghiêm - Liên - Sáng - Phái được giới thiệu chung trong cùng một triển lãm, thu hút sự chú ý của dư luận.

Chủ nhân của 17 bức tranh trên là ông Vũ Xuân Chung - một người chơi đồ cổ. Trước đây, qua quen biết ông Hà Thúc Cần - một người sưu tập tranh được nhiều người biết tiếng ở Việt Nam, ông Vũ Xuân Chung bắt đầu chú ý đến mảng tranh các họa sĩ Đông Dương.

Ông Chung cho biết 17 bức tranh này ông mua từ ông Jean François Hubert - một chuyên gia thẩm định tranh Việt Nam tại sàn đấu giá Christie’s Hong Kong. Mỗi bức tranh ông mua đều có giấy xác nhận của ông J. F. Hubert.

Triển lãm diễn ra đến ngày 20-7.

Q.THI.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên