Xe
04/07/2021 13:53 GMT+7

Xe và người vào Bà Rịa - Vũng Tàu phải 'âm tính', nếu không phải quay đầu

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu tất cả trường hợp người từ địa phương khác khi vào tỉnh đều phải có giấy xét nghiệm “âm tính” hoặc phải quay đầu.

Xe và người vào Bà Rịa - Vũng Tàu phải âm tính, nếu không phải quay đầu - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và khai báo y tế cho người dân đi vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh: Đ.H.

Ngày 1-7, ông Phạm Minh An - phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - ký văn bản số 3258 về việc hướng dẫn kiểm soát, giám sát phòng chống dịch COVID-19 tại các chốt. Văn bản này ra đời sau khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận các ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ngoài cộng đồng.

Theo đó, ngoài việc văn bản này hướng dẫn về mặc bảo hộ tại các chốt kiểm soát, những người khai báo y tế phải xếp hàng lần lượt, giữ khoảng cách tối thiểu 2m thì còn có những yêu cầu nghiêm ngặt khác. 

Cụ thể, đối với tài xế lái xe vận chuyển hàng hóa khi vào tỉnh này phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19. Trong trường hợp tài xế vận chuyển không có giấy xét nghiệm thì thực hiện xét nghiệm cho họ hai lần (lần vào và lần ra), kinh phí tài xế tự trả. 

Đáng chú ý, văn bản này còn hướng dẫn "trong mọi trường hợp", người từ địa phương khác về tỉnh "không có giấy xét nghiệm âm tính" đề nghị người và xe quay đầu, không được vào tỉnh. 

Như vậy, theo hướng dẫn này có thể hiểu tất cả mọi người muốn vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phải có giấy xét nghiệm âm tính. 

Trong khi đó, trước khi có văn bản trên, chỉ những người đến từ vùng dịch, vùng phong tỏa, khi vào tỉnh này yêu cầu có xét nghiệm âm tính, nếu vào thì bị cách ly theo quy định. Còn những người đến từ vùng không có dịch chỉ phải khai báo y tế, đo thân nhiệt.

Sáng 4-7, Tuổi Trẻ Online liên lạc với ông Phạm Minh An để hỏi rõ thêm về quy định này nhưng ông An không nghe máy.

Một lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết trong ngày 4-7, tỉnh này sẽ ban hành chỉ thị mới về phòng chống dịch COVID-19 theo tình hình thực tế là địa phương có nguy cơ cao. 

Chỉ thị này ban hành dựa trên quyết định số 2686 ngày 31-5 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 "Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng chống dịch COVID-19".

Xét nghiệm nhanh, phát hiện một người Bà Rịa đi giao hàng ở chợ Thủ Đức nghi nhiễm COVID-19

Trưa 4-7, một lãnh đạo UBND TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) xác nhận qua xét nghiệm nhanh 2 lần tại chốt kiểm soát y tế trên QL51, ngành chức năng phát hiện ông T.V.H. (trú đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa) dương tính với COVID-19. Sự việc được phát hiện khi ông T.V.H. đi từ chợ đầu mối Thủ Đức về Bà Rịa vào sáng 4-7.

Trước đó, vào tối 3-7, ông này đi từ Bà Rịa lên giao hàng ở chợ đầu mối Thủ Đức. Được biết ông này thường đi giao hàng ở chợ đầu mối Thủ Đức, với lịch trình tối hôm trước đi từ Bà Rịa, sáng hôm sau từ Thủ Đức quay về. Ngay trong sáng 4-7, chính quyền địa phương đã truy vết những người tiếp xúc với ông này cũng như phong tỏa một đoạn đường nơi ông này sinh sống.

2h sáng, Bà Rịa - Vũng Tàu phong tỏa chợ xã, tổ dân cư vì 2 ca nghi nhiễm COVID-19 2h sáng, Bà Rịa - Vũng Tàu phong tỏa chợ xã, tổ dân cư vì 2 ca nghi nhiễm COVID-19

TTO - Rạng sáng 2-7, ngay sau khi nhận được thông báo về 2 trường hợp nghi nhiễm COVID-19, chính quyền huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phong tỏa một tổ dân cư, chợ xã Sơn Bình.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên