29/08/2024 10:54 GMT+7

Xe Liên Hiệp Quốc trúng 10 phát đạn của quân đội Israel

Đây là lần đầu tiên xe của Chương trình Lương thực thế giới thuộc Liên Hiệp Quốc bị bắn trực tiếp, gần trạm kiểm soát trong lúc xung đột Israel - Hamas tiếp diễn.

Xe của cơ quan Liên Hiệp Quốc bị trúng 10 phát đạn tại trạm kiểm soát Israel - Ảnh 1.

Một trong những chiếc xe của Chương trình Lương thực thế giới (WFP) bị trúng đạn - Ảnh: REUTERS/WFP

Theo Hãng tin Reuters, Chương trình Lương thực thế giới (WFP) - tổ chức nhân đạo thuộc Liên Hiệp Quốc - đã tạm ngừng các hoạt động di chuyển của nhân viên họ tại Dải Gaza vào hôm 28-8, sau khi xe của họ bị trúng đạn trong lúc đến một trạm kiểm soát quân sự của Israel.

WFP thuật lại vụ việc xảy ra vào tối 27-8, khi hai chiếc xe bọc thép vốn đã nhận được sự đồng ý từ chính quyền Israel tiếp cận trạm kiểm soát ở cầu Wadi Gaza. Tuy nhiên, một trong hai xe này đã bị trúng ít nhất 10 viên đạn. Không có ai bị thương.

Lần đầu tiên xe của Chương trình Lương thực thế giới bị bắn trực tiếp ở Israel

"Mặc dù đây không phải là sự cố an ninh đầu tiên xảy ra trong cuộc xung đột này, nhưng đây là lần đầu tiên một chiếc xe của WFP bị bắn trực tiếp gần một trạm kiểm soát, dù đã được cấp phép cần thiết" - WFP nói.

Cơ quan này cho biết chiếc xe họ lúc đó cách trạm kiểm soát của Israel chỉ "vài mét" thì bị bắn trúng.

Ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, nói: "Chiếc xe cứu trợ được đánh dấu rõ ràng, thuộc đoàn xe phối hợp hoàn toàn với Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), đã bị IDF bắn 10 phát, gồm cả đạn nhắm vào cửa sổ phía trước".

Bà Cindy McCain, người đứng đầu WFP, nói vụ việc hôm 27-8 là "hoàn toàn không thể chấp nhận được, và là sự cố mới nhất trong một loạt sự cố an ninh không cần thiết gây nguy hiểm đến tính mạng của đội ngũ WFP tại Dải Gaza".

Trong tuyên bố đưa ra hôm 28-8, quân đội Israel nói rằng vụ việc này đang được xem xét. Họ nói: "Nhà nước Israel cam kết cải thiện sự phối hợp và an ninh với các tổ chức nhân đạo để đảm bảo việc cung cấp viện trợ hiệu quả bên trong Dải Gaza".

Trước đây từng xảy ra các cuộc tấn công nhằm vào các tổ chức cứu trợ và nhân đạo trong suốt xung đột Israel - Hamas. Hồi tháng 4, Israel đã không kích trúng một đoàn xe cứu trợ đang đi qua Dải Gaza, khiến 7 nhân viên của tổ chức Bếp ăn Trung tâm thế giới (WCK) thiệt mạng.

Hôm 28-8, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc (OCHA) thông tin các hoạt động viện trợ ở Dải Gaza "bị hạn chế nghiêm trọng do tình hình thù địch, mất an ninh và lệnh sơ tán hàng loạt ảnh hưởng đến các cơ sở và tuyến đường vận chuyển hàng viện trợ".

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp về tình hình nhân đạo ở Gaza

Hiện nay tiến trình đàm phán ngừng bắn ở Dải Gaza đối mặt nhiều thách thức. Trong lúc đó, theo yêu cầu của Anh và Thụy Sĩ, dự kiến Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tổ chức cuộc họp trong ngày 29-8 về tình hình nhân đạo ở Dải Gaza.

Phái đoàn của Anh tại Liên Hiệp Quốc viết trên X: "Liên Hiệp Quốc cảnh báo các nhân viên và hoạt động cứu trợ ở Gaza đang gặp nguy hiểm, vào thời điểm chiến dịch tiêm vắc xin đang rất cần thiết để ngăn chặn bệnh bại liệt bùng phát".

Liên Hiệp Quốc đang chuẩn bị tiêm chủng cho khoảng 640.000 trẻ em ở Gaza. Tại dải đất này, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết một em bé 10 tháng tuổi đã bị liệt do vi rút bại liệt loại 2, là trường hợp đầu tiên như vậy ở Gaza trong 25 năm qua.

Xe của cơ quan Liên Hiệp Quốc bị trúng 10 phát đạn tại trạm kiểm soát Israel - Ảnh 2.Israel đưa 6 thi thể con tin từ Dải Gaza về nước

Quân đội Israel cho biết đã đưa về nước thi thể của 6 con tin ở Dải Gaza. Các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục để đưa hơn 100 con tin còn lại trở về.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên