27/07/2022 19:24 GMT+7

Xe lại 'cà nhích' trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây do nhiều xe chưa dán thẻ ETC

CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN

TTO - Chiều tối 27-7, hàng ngàn xe cộ nối đuôi nhau di chuyển rất chậm trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hướng từ Đồng Nai đến trạm thu phí Long Phước.

Xe lại cà nhích trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây do nhiều xe chưa dán thẻ ETC - Ảnh 1.

Ùn ứ kéo dài khoảng 8km hướng từ Đồng Nai đến trạm thu phí Long Phước chiều 27-7 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Ghi nhận của phóng viên, bắt đầu từ 17h ngày 27-7, tình trạng ùn ứ cục bộ kéo dài khoảng 8km từ hướng Đồng Nai đến trạm thu phí Long Phước, đoạn Long Thành - TP.HCM. Ở chiều ngược lại, tình hình giao thông diễn ra ổn định.

Tại trạm thu phí Long Phước, nhiều ôtô xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Các xe có dán thẻ ETC qua trạm khá thuận lợi và nhanh chóng. 

Tuy nhiên vẫn còn nhiều trường hợp không dán thẻ hoặc không có tiền trong tài khoản nên nhân viên trạm thu phí Long Phước phải hướng dẫn dừng hai bên đường để dán thẻ.

Xe lại cà nhích trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây do nhiều xe chưa dán thẻ ETC - Ảnh 2.

Các xe chưa dán thẻ đóng phí theo cách thủ công - Ảnh: CHÂU TUẤN

Một tài xế dừng bên lề đường cho biết xe anh có dán thẻ ETC nhưng tài khoản lại thông báo không đủ tiền nên vẫn thu phí theo cách thủ công (thu tiền mặt). 

"Hiện xe đã đóng phí bằng tiền mặt rồi nhưng giờ phải dừng để nhân viên kiểm tra thẻ xem có trục trặc gì không", tài xế này nói.

Đang chờ tới lượt vào trạm, anh Trung Hiếu cho biết: "Trưa giờ có xảy ra ùn ứ nhưng nhẹ. Chiều nay xe tôi đi từ Long Thành đến trạm Long Phước mất hơn 2 giờ. Bình thường đến đoạn cầu vượt Long Thành phải đi rất chậm do đường hẹp, nay thì 'cà nhích' luôn vì quá nhiều xe dồn về trạm".

Xe lại cà nhích trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây do nhiều xe chưa dán thẻ ETC - Ảnh 3.

Nhiều tài xế tỏ ra mệt mỏi khi phải chờ khá lâu để qua trạm - Ảnh: CHÂU TUẤN

Trước đó, trong ngày đầu thu phí không dừng (26-7), tình trạng ùn ứ kéo dài cũng xảy ra trên đường cao tốc, đoạn TP.HCM - Long Thành.

Đại diện Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết lượng xe ra vào tuyến cao tốc hiện rất đông, đặc biệt vào giờ cao điểm buổi sáng và tan tầm. Thêm phần tỉ lệ xe đã dán thẻ ETC chưa cao nên xảy ra tình trạng ùn ứ.

Đơn vị quản lý đường cao tốc đã phối hợp cơ quan chức năng điều tiết từ xa, giảm bớt lượng xe dồn vào đường cao tốc. Đồng thời cử nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ dán thẻ cho người dân hai bên đường gần trạm.

Xe lại cà nhích trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây do nhiều xe chưa dán thẻ ETC - Ảnh 4.

Xe cộ "rồng rắn" nối đuôi nhau trên cầu vượt Long Thành - Ảnh: CHÂU TUẤN

Xe lại cà nhích trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây do nhiều xe chưa dán thẻ ETC - Ảnh 5.

Một xe cấp cứu cố gắng luồn lách qua dòng kẹt xe trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Ảnh: CHÂU TUẤN

Xe lại cà nhích trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây do nhiều xe chưa dán thẻ ETC - Ảnh 6.

Các nhân viên hỗ trợ dán thẻ hai bên đường ở khu vực trạm Long Phước - Ảnh: CHÂU TUẤN

Xe lại cà nhích trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây do nhiều xe chưa dán thẻ ETC - Ảnh 7.

Đến 18h30 cùng ngày, tình trạng ùn ứ giao thông vẫn diễn ra ở trạm thu phí Long Phước - Ảnh: CHÂU TUẤN

Cao tốc TP.HCM - Long Thành ùn ứ do xe dán thẻ sử dụng thu phí không dừng còn ít Cao tốc TP.HCM - Long Thành ùn ứ do xe dán thẻ sử dụng thu phí không dừng còn ít

TTO - Đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ùn ứ cục bộ trong ngày đầu vận hành do số lượng xe dán thẻ sử dụng dịch vụ thu phí không dừng (ETC) còn thấp.

CHÂU TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên