16/07/2022 09:04 GMT+7

Xe hơi Việt sẽ 'phủ sóng' tại Mỹ

DUY KHOA
DUY KHOA

TTO - Ngày 15-7, VinFast công bố khai trương 6 trung tâm bán hàng (VinFast Store) đầu tiên tại California (Mỹ) và nhận khoản ưu đãi 1,2 tỉ USD từ bang Bắc Carolina cho dự án xây dựng nhà máy sản xuất xe điện tại bang này.

Xe hơi Việt sẽ phủ sóng tại Mỹ - Ảnh 1.

Quang cảnh lễ khai trương chính thức VinFast Store tại Santa Monica, California, Mỹ - Ảnh: V.G

Gói ưu đãi kinh tế lớn nhất trong lịch sử bang đã được Thống đốc bang Bắc Carolina Roy Cooper ký phê chuẩn, đưa nhà máy của hãng xe hơi Việt trở thành cơ sở sản xuất ôtô điện đầu tiên tại Bắc Carolina (Mỹ).

6 VinFast Store đầu tiên

Cả 6 trung tâm bán hàng đầu tiên của VinFast đều có vị trí đắc địa, dọc khắp tiểu bang California và tập trung vào các khu vực Los Angeles, San Diego và San Francisco - những thị trường tiêu thụ xe điện lớn nhất của Mỹ. 

Các phòng trưng bày ban đầu sẽ có trụ sở tại Berkeley, Commerce, Corte Madera, San Diego, San Mateo và Santa Monica. Đây sẽ là nơi trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm ôtô điện VinFast trực tiếp tới người tiêu dùng Mỹ.

Trong đó, với diện tích gần 300m2, VinFast Santa Monica tọa lạc tại khu trung tâm thương mại Santa Monica (Los Angeles), gần trụ sở chính của VinFast Mỹ và cũng gần showroom của Hãng xe điện Tesla. Khu trung tâm mua sắm sang trọng, hiện đại và thu hút khách bậc nhất tại Los Angeles cũng là nơi diễn ra sự kiện chính của lễ khai trương.

VinFast San Diego UTC có diện tích hơn 300m2, nằm trong khu trung tâm thương mại Westfield UTC - một trong những trung tâm mua sắm sầm uất nhất của thành phố San Diego, gần showroom của Tesla, Lucid. 

Theo Auto News, dự kiến hãng xe này sẽ mở khoảng 30 đại lý tại bang California từ nay tới cuối năm, đồng thời nghiên cứu mở rộng mạng lưới sang các bang khác tại Mỹ. Dù 18 tháng đầu tiên sản phẩm chủ yếu của VinFast ở Mỹ được nhập khẩu từ châu Á, nhưng sẽ có xe "Made in America" vào giữa năm 2024.

Bà Lê Thị Thu Thủy, phó chủ tịch Vingroup kiêm tổng giám đốc VinFast toàn cầu, cho biết việc khai trương 6 VinFast Store đầu tiên tại Mỹ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình toàn cầu của VinFast, mang các sản phẩm - dịch vụ đẳng cấp đến gần hơn với người tiêu dùng Mỹ.

"Tôi tin rằng việc trực tiếp giới thiệu và tương tác với khách hàng qua hệ thống store được quản lý và vận hành bởi VinFast là cách tốt nhất để xây dựng quan hệ với khách hàng và đảm bảo chất lượng dịch vụ. Chúng tôi tự hào góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cuộc cách mạng điện hóa toàn cầu, hướng tới tương lai bền vững", bà Thủy nhấn mạnh.

Được biết, 6 showroom đầu tiên được đồng loạt khai trương này mới chỉ là bước khởi đầu cho tham vọng tấn công thị trường Mỹ của VinFast. Đây cũng là một trong số rất nhiều công ty đặt kỳ vọng vào thị trường xe điện đang lên. Có những cái tên đang thành danh, có những kẻ đang tụt lại. "Đó là một cuộc hỗn chiến", Joe Phillippi, nhà phân tích cấp cao của AutoTrends Consulting, nhận định.

Không chỉ riêng tại Mỹ mà hình ảnh về một số showroom của VinFast tại các quốc gia khác cũng đã lộ diện. Chẳng hạn, VinFast có kế hoạch phát hành hai mẫu xe điện tại Canada vào cuối năm nay và đã công bố ý định mở 38 địa điểm bán lẻ mới trên khắp Canada trước khi kết thúc năm 2023.

Xe hơi Việt sẽ phủ sóng tại Mỹ - Ảnh 2.

Lễ khai trương 6 VinFast Store đầu tiên tại California nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng và truyền thông Mỹ - Ảnh: V.G

1,2 tỉ USD cho dự án nhà máy tại Bắc Carolina

Đại diện hãng xe hơi Việt cho biết Nhà máy VinFast sẽ được xây dựng tại Khu công nghiệp Triangle Innovation Point, tọa lạc trong địa phận của Hạt Chatham (bang Bắc Carolina), với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 khoảng 2 tỉ USD. Dự án có diện tích khoảng 800ha, bao gồm 2 khu vực chính: sản xuất - lắp ráp ôtô điện, xe buýt điện và khu công nghiệp phụ trợ cho các nhà cung cấp.

Công suất dự kiến là 150.000 xe/năm, tập trung sản xuất ôtô điện, xe buýt điện cùng các ngành công nghiệp phụ trợ. Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ tạo ra hệ sinh thái các nhà cung cấp cũng như hàng ngàn việc làm tại địa phương, qua đó tạo ra những hiệu quả kinh tế cả trực tiếp lẫn gián tiếp.

Theo bà Nguyễn Thị Vân Anh - tổng giám đốc Công ty VinFast sản xuất tại Mỹ, hãng xe hơi thương hiệu Việt hoan nghênh nỗ lực và quyết tâm của Bắc Carolina trong việc thúc đẩy nền kinh tế năng lượng sạch và các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính tại địa phương.

"Khoản ưu đãi của bang dành cho VinFast sẽ là khởi điểm cho một tương lai của đổi mới, của tăng trưởng mạnh mẽ về kinh tế và việc làm. Sự kiện ngày hôm nay cho thấy cách mà chính quyền và doanh nghiệp có thể chung tay vì một tương lai tốt đẹp hơn", bà Vân Anh nói.

Thống đốc bang Bắc Carolina, ông Roy Cooper, nhấn mạnh trong thông cáo phát đi của hãng xe hơi Việt rằng hợp tác giữa Bắc Carolina và VinFast trong việc phát triển việc làm trong lĩnh vực năng lượng sạch tại bang đã có thêm một bước tiến quan trọng vào ngày hôm nay.

"Các phương tiện giao thông điện hóa, như xe điện mà VinFast sẽ sản xuất tại Hạt Chatham, là một yếu tố quan trọng trong chiến lược giảm phát thải khí nhà kính và xây dựng Bắc Carolina thành trung tâm của nền kinh tế năng lượng sạch", Thống đốc Roy Cooper cho biết.

Tại Bắc Carolina, VinFast sẽ là nhà máy sản xuất ôtô đầu tiên và là dự án phát triển kinh tế lớn bậc nhất trong lịch sử bang cho đến thời điểm hiện tại. VinFast dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất xe điện tại nhà máy ở North Carolina vào tháng 7-2024. Nhà máy của VinFast tại Mỹ dự kiến sẽ hoạt động với công suất 150.000 xe hằng năm, chuyên sản xuất các mẫu SUV VF8 và VF9.

Các mẫu xe VF8 và VF9 sẽ có giá khởi điểm tại thị trường Mỹ lần lượt là từ 40.700 USD và 55.500 USD. Cả hai xe đều có phiên bản cơ sở Eco hoặc Plus cao cấp hơn, với hai kích cỡ pin khác nhau. VinFast VF8 có phạm vi hoạt động 400 - 470km, trong khi VF9 là 422 - 594km.

Tương lai của di chuyển

Với chủ đề "Tương lai của di chuyển", VinFast Store được thiết kế bằng ngôn ngữ tối giản cùng công nghệ tương tác cho trải nghiệm O2O liền mạch.

Các cửa hàng có không gian rộng rãi, mang phong cách hiện đại, sang trọng và phóng khoáng của phương Tây kết hợp hài hòa với các nét gần gũi thiên nhiên đặc trưng của phương Đông, truyền cảm hứng mạnh mẽ về mục tiêu cùng kiến tạo tương lai xanh cho mọi người.

Nhận được nhiều khoản hỗ trợ tài chính

Theo đại diện đơn vị này, hãng xe hơi Việt đã nhận được những hỗ trợ tài chính quan trọng từ thành phố Sanford, Hạt Chatham và Quỹ Golden Leaf.

Cụ thể, tổng các khoản ưu đãi bao gồm: khoản hỗ trợ đầu tư phát triển việc làm trị giá 316 triệu USD trong 32 năm; khoản hỗ trợ 450 triệu USD từ ngân sách của bang cho việc chuẩn bị mặt bằng, cải tạo cơ sở hạ tầng bao gồm đường giao thông và hệ thống cấp thoát nước; khoản hỗ trợ đào tạo nghề trị giá 38 triệu USD; khoản tài trợ 50 triệu USD từ Quỹ Golden Leaf; khoản ưu đãi 400 triệu USD từ Hạt Chatham.

"Ngoài ra, VinFast còn nhận được ưu đãi từ các tổ chức thương mại của bang Bắc Carolina, không thuộc ngân sách chính phủ, lên đến hàng trăm triệu USD", vị này thông tin thêm.

VinFast chính thức dừng kinh doanh ôtô chạy xăng VinFast chính thức dừng kinh doanh ôtô chạy xăng

Ngày 15-7, Công ty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ VinFast công bố dừng kinh doanh ôtô chạy xăng.

DUY KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên