11/03/2023 12:52 GMT+7

Xe Hà Nội chạy về các tỉnh xếp hàng hai cây số chờ đăng kiểm

Khoảng 10 ngày gần đây, nhiều Trung tâm đăng kiểm tại Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên đang rơi vào tình trạng quá tải do lượng người từ khắp nơi đổ về đăng kiểm theo kỳ hạn.

Hàng xe nối dài hơn 2km trước Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải 99.02S (xã Tam Sơn, TP Từ Sơn, Bắc Ninh) - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Hàng xe nối dài hơn 2km trước Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải 99.02S (xã Tam Sơn, TP Từ Sơn, Bắc Ninh) - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Gần 50% xe ngoại tỉnh đổ về đăng kiểm

Đây là con số do một nhân viên tại Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải 99.02S (Xã Tam Sơn, TP Từ Sơn, Bắc Ninh) chia sẻ.

Theo nhân viên này, hiện Trung tâm đăng kiểm 99.02S đang quá tải do lượng người đổ dồn về quá đông. Mỗi ngày trung tâm chỉ kiểm định được khoảng 90 lượt xe, nhưng số lượng người dân chờ cao gấp ba, bốn lần.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online sáng 10-3, trước trung tâm là hơn 200 ô tô xếp hàng, nối dài hơn 2km chờ tới lượt vào đăng kiểm, có rất nhiều xe mang biển kiểm soát ngoài tỉnh, nhiều nhất là Hà Nội.

Đến đêm 10-3, rạng sáng 11-3, gần 200 xe vẫn xếp hàng dài trước trung tâm giành chỗ. Nhiều tài xế cho biết phải ăn ngủ vạ vật lề đường ít nhất ba ngày và hai đêm mới có thể tới lượt được vào đăng kiểm xe.

Tài xế Trần Văn Nhất, quê Phú Thọ, làm việc tại Hà Nội. Anh Nhất cho biết còn khoảng 6 ngày nữa xe anh sẽ hết hạn đăng kiểm nhưng tối 10-3 anh phải ngược về Bắc Ninh để xếp hàng thì mới kịp sáng thứ 2 (13-3) vào đăng kiểm. "Trước khi đăng kiểm phải đưa xe đi chỉnh sửa ít nhất 3 ngày, ra đây chờ đợi mất ít nhất 3 ngày. Chẳng biết làm gì ngoài nằm vạ vật chờ đợi", anh Nhất tâm sự - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Tài xế Trần Văn Nhất, quê Phú Thọ, làm việc tại Hà Nội. Anh Nhất cho biết còn khoảng 6 ngày nữa xe anh sẽ hết hạn đăng kiểm nhưng tối 10-3 anh phải ngược về Bắc Ninh để xếp hàng thì mới kịp sáng thứ 2 (13-3) vào đăng kiểm. "Trước khi đăng kiểm phải đưa xe đi chỉnh sửa ít nhất 3 ngày, ra đây chờ đợi mất ít nhất 3 ngày. Chẳng biết làm gì ngoài nằm vạ vật chờ đợi", anh Nhất tâm sự - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Đêm lạnh, sương mù, gần 200 xe vẫn nối dài trước để sáng sớm 11-3 vào làm thủ tục đăng điểm - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Đêm lạnh, sương mù, gần 200 xe vẫn nối dài trước để sáng sớm 11-3 vào làm thủ tục đăng điểm - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Tài xế ngủ gục trên xe sau một đêm dài chờ đợi - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Tài xế ngủ gục trên xe sau một đêm dài chờ đợi - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Ông Nguyễn Xuân Tuấn - 50 tuổi, ngụ Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội - khoe "chiến tích" muỗi đốt đỏ tay, chân và mặt sau hai đêm thức trắng xếp hàng. Ông Tuấn cho biết, do nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội phải dừng hoạt động, xe sắp hết hạn nên ông Tuấn phải ngược về Bắc Ninh để làm thủ tục đăng kiểm. “Tôi xếp hàng tại Trung tâm Đăng kiểm 99.02S từ chiều 8-3, đến nay đã là 2 đêm và 3 ngày nhưng vẫn chưa tới lượt. Vất vả vô cùng, để xe lại thì sợ mất xe, nằm lại ngủ 2 đêm thì muỗi đốt đỏ hết người. Bỏ hết cả công việc để đi đăng kiểm”, ông Tuấn cho biết - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Ông Nguyễn Xuân Tuấn - 50 tuổi, ngụ Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội - khoe "chiến tích" muỗi đốt đỏ tay, chân và mặt sau hai đêm thức trắng xếp hàng. Ông Tuấn cho biết, do nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội phải dừng hoạt động, xe sắp hết hạn nên ông Tuấn phải ngược về Bắc Ninh để làm thủ tục đăng kiểm. “Tôi xếp hàng tại Trung tâm Đăng kiểm 99.02S từ chiều 8-3, đến nay đã là 2 đêm và 3 ngày nhưng vẫn chưa tới lượt. Vất vả vô cùng, để xe lại thì sợ mất xe, nằm lại ngủ 2 đêm thì muỗi đốt đỏ hết người. Bỏ hết cả công việc để đi đăng kiểm”, ông Tuấn cho biết - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Tài xế Nguyễn Ngọc Thắng (Bắc Giang) ăn cơm hộp lấy sức sau một đêm dài ngủ vạ vật trên xe. Anh Thắng cho biết đã xếp hàng chờ vào đăng kiểm từ sáng 9-3, đến sáng 11-3 xe anh vẫn chưa được vào sân. "Phía trước tôi còn rất nhiều xe, hôm nay cũng chưa chắc tới lượt. Đây đã là đêm thứ hai tôi ngủ ngoài đường để trông xe, bỏ lại thì không yên tâm", Anh Thắng nói - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Tài xế Nguyễn Ngọc Thắng (Bắc Giang) ăn cơm hộp lấy sức sau một đêm dài ngủ vạ vật trên xe. Anh Thắng cho biết đã xếp hàng chờ vào đăng kiểm từ sáng 9-3, đến sáng 11-3 xe anh vẫn chưa được vào sân. "Phía trước tôi còn rất nhiều xe, hôm nay cũng chưa chắc tới lượt. Đây đã là đêm thứ hai tôi ngủ ngoài đường để trông xe, bỏ lại thì không yên tâm", Anh Thắng nói - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Tài xế Nguyễn Văn Thạo (phải) cùng đồng nghiệp đi đăng kiểm xe của công ty. Anh Thạo cho biết xe anh và đồng nghiệp đã xếp hàng hai ngày, "ở đây không phát phiếu người dân cứ chen lấn nhau, không biết đến bao giờ hết cảnh ăn bờ nằm bụi như thế này", anh Thạo nói - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Tài xế Nguyễn Văn Thạo (phải) cùng đồng nghiệp đi đăng kiểm xe của công ty. Anh Thạo cho biết xe anh và đồng nghiệp đã xếp hàng hai ngày, "ở đây không phát phiếu người dân cứ chen lấn nhau, không biết đến bao giờ hết cảnh ăn bờ nằm bụi như thế này", anh Thạo nói - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Nhiều tài xế buộc phải ngồi vào bụi cỏ ven đường tránh nắng chờ đăng kiểm do quanh khu vực này không có nhà dân - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Nhiều tài xế buộc phải ngồi vào bụi cỏ ven đường tránh nắng chờ đăng kiểm do quanh khu vực này không có nhà dân - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Cả tuần chưa được về nhà

Tại Vĩnh Phúc, nhiều trung tâm đăng kiểm cũng đang quá tải do lượng xe trong và ngoài tỉnh đổ dồn về rất đông, xếp hàng dài vài km.

Ghi nhận tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 88.02D, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc ngày 10-3, đoàn xe xếp hàng dài hơn 2km trên đường quốc lộ 2 chờ vào làm thủ tục.

Anh Nguyễn Văn Sửu (huyện Mê Linh, Hà Nội)  gương mặt mệt mỏi sau sáu ngày đi đăng kiểm vẫn chưa tới lượt - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Anh Nguyễn Văn Sửu (huyện Mê Linh, Hà Nội) gương mặt mệt mỏi sau sáu ngày đi đăng kiểm vẫn chưa tới lượt - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Tài xế Nguyễn Văn Sửu, huyện Mê Linh, Hà Nội cho biết, đến nay đã là ngày thứ sáu anh xếp hàng, "ăn đợi nằm chờ" tại Vĩnh Phúc.

"Không thể nghĩ lội ngược về Vĩnh Phúc làm đăng kiểm xe mà vẫn phải chờ như vậy. Đây là trạm đăng kiểm thứ ba ở Vĩnh Phúc tôi đến xếp hàng. Trước đó tôi đã có ba ngày xếp hàng tại Trung tâm Đăng kiểm 88.01S và 88.04D nhưng đều quá tải, rất đông nên đành bỏ cuộc.

Xe của tôi dùng kể kinh doanh, chở hàng thuê. Sáu ngày nằm ở đây là sáu ngày "đóng băng" hàng hóa mất hết khách hàng, quá cực khổ", anh Sửu tâm sự.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Thủy, Sóc Sơn, Hà Nội cho biết, ông đã ăn tám bữa cơm ven đường ở Vĩnh Phúc để chờ.

"Cứ xếp hàng ba ngày ba đêm mới tới lượt. Mỗi ngày hết 100.000 đồng tiền cơm, 400.000 đồng tiền nhà nghỉ. Xe dừng chạy cũng mất hết khách", ông Thủy than thở.

Tài xế Nguyễn Văn Hoàn, Vĩnh Phúc (phải) xếp hàng tại Trung tâm Đăng kiểm 88-01S, Vĩnh Phúc từ sáng 9-3, đến tối muộn 10-3 vẫn chưa được vào khu vực phát số thứ tự làm thủ tục. Một nhân viên tại trung tâm này cho biết, mỗi ngày làm thủ tục đăng kiểm cho gần 200 xe. Số lượng xe đăng ký làm thủ tục đăng kiểm tăng đột biến, khiến trung tâm quá tải. “Để việc đăng kiểm được dễ dàng hơn, xe con và xe tải sẽ xếp thành hai hàng, đăng kiểm chậm đa số ở hàng xe tải do nhiều hạng mục kiểm tra và nhiều xe không đạt”, nhân viên này nói.

Tài xế Nguyễn Văn Hoàn, Vĩnh Phúc (phải) xếp hàng tại Trung tâm Đăng kiểm 88-01S, Vĩnh Phúc từ sáng 9-3, đến tối muộn 10-3 vẫn chưa được vào khu vực phát số thứ tự làm thủ tục. Một nhân viên tại trung tâm này cho biết, mỗi ngày làm thủ tục đăng kiểm cho gần 200 xe. Số lượng xe đăng ký làm thủ tục đăng kiểm tăng đột biến, khiến trung tâm quá tải. “Để việc đăng kiểm được dễ dàng hơn, xe con và xe tải sẽ xếp thành hai hàng, đăng kiểm chậm đa số ở hàng xe tải do nhiều hạng mục kiểm tra và nhiều xe không đạt”, nhân viên này nói.

Các trung tâm đăng kiểm cần hỗ trợ

Ông Đàm Hải Nam, phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 88.02D, tỉnh Vĩnh Phúc - cho hay, khoảng từ ngày 1-3, số lượng người dân đổ về trung tâm làm thủ tục tăng đột biến. Trong đó, có rất nhiều người dân từ các tỉnh, thành phố khác.

Dù lượng xe nối dài hàng cây số mỗi ngày nhưng làm việc hết công suất cũng chỉ phát ra được 70-80 số phiếu đăng kiểm.

Đối với xe tải thời gian xếp hàng mất khoảng hai ngày, tuy nhiên khi vào kiểm tra nhiều xe lại không đạt. Để thuận lợi cho người dân, trung tâm đăng kiểm cũng đã bố trí một luồng ưu tiên để các xe tải quay lại kiểm tra, nếu không sẽ mất khoảng bảy ngày.

"Bây giờ số lượng kiểm định viên thiếu, bình thường nhân viên làm việc 8 tiếng theo giờ hành chính, tuy nhiên lượng người dân đăng ký quá đông nên Trung tâm Đăng kiểm 88.02D đã tăng thêm 2 giờ làm/ngày.

Mong mỏi nhất lúc này là lực lượng công an có thể phối hợp với các trung tâm đăng kiểm để chia sẻ công việc, giảm bớt tình trạng quá tải này", ông Nam nói.

Bộ Giao thông vận tải kiến nghị Bộ Giao thông vận tải kiến nghị 'nóng': Cho phép đăng kiểm xe quá hạn 15 ngày

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ vừa có công văn gửi Thủ tướng kiến nghị gấp các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động đăng kiểm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên