06/07/2022 07:46 GMT+7

Xe cứu thương chưa được cấp phép gây tai nạn khiến 2 nữ sinh bị thương

TIẾN THẮNG - KHÁNH LINH
TIẾN THẮNG - KHÁNH LINH

TTO - Tài xế điều khiển xe cứu thương gắn logo "Đơn vị vận chuyển cấp cứu Hoàng Việt" chưa được cơ quan chức năng cấp giấy phép vận chuyển cứu thương theo quy định, gây tai nạn tại TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình khiến 2 nữ sinh bị thương.

Xe cứu thương chưa được cấp phép gây tai nạn khiến 2 nữ sinh bị thương - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 2 nữ sinh bị thương - Ảnh: K.LINH

Ngày 6-7, một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Thái Bình cho biết đã nhận được thông tin liên quan việc một xe cấp cứu gây tai nạn với hai nữ sinh và một nạn nhân hiện đang phải cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Đức, Hà Nội trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, chiều 5-7, tại khu vực ngã tư đường Võ Nguyên Giáp giao cắt với đường liên tổ thuộc địa phận tổ dân phố số 12, phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người bị thương.

Cụ thể, ôtô cứu thương mang biển kiểm soát 30F-109.51 do tài xế Đinh Văn Thanh (36 tuổi, trú tổ 14, phường Trần Lãm, TP Thái Bình) điều khiển theo hướng từ phường Hoàng Diệu về trung tâm TP Thái Bình thì xảy ra va chạm với 2 nữ sinh N.V.K. và B.T.B.H. (cùng 15 tuổi, trú xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) đi trên xe máy điện chạy phía trước, di chuyển cùng chiều.

Hậu quả vụ va chạm khiến nữ sinh B.T.B.H. bị chấn thương sọ não, tụ máu não phải chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình lên cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, Hà Nội; cháu N.V.K. được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Cả hai phương tiện sau va chạm đều bị hư hỏng.

Theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Thái Bình, xe cứu thương trong vụ tai nạn giao thông nói trên có gắn logo "Đơn vị vận chuyển cấp cứu Hoàng Việt" chưa được cơ quan chức năng cấp giấy phép vận chuyển cứu thương theo quy định.

Công an TP Thái Bình thông tin cho biết thời điểm gây tai nạn, qua kiểm tra tài xế Đinh Văn Thanh không có nồng độ cồn.

Công an TP Thái Bình đã tiến hành tạm giữ các phương tiện để phục vụ công tác điều tra.

Xử phạt nhiều xe cứu thương lạm dụng để chạy quá tốc độ Xử phạt nhiều xe cứu thương lạm dụng để chạy quá tốc độ

TTO - Ngày 21-6, Phòng cảnh sát giao thông Công an Bình Thuận cho biết đã gửi thông báo vi phạm gần 22.000 trường hợp và dừng xử phạt 'nóng' hơn 2.000 trường hợp thông qua hệ thống camera giám sát đặt trên tuyến quốc lộ 1 trong 6 tháng đầu năm 2022.

TIẾN THẮNG - KHÁNH LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên