19/05/2019 20:18 GMT+7

Xe chở du khách nước ngoài lại bị tấn công ở Ai Cập

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Ít nhất 14 du khách đã bị thương trong một vụ tấn công nhắm vào xe chở khách du lịch gần khu vực Đại kim tự tháp Giza ngày 19-5. Tất cả đều là du khách nước ngoài.

Xe chở du khách nước ngoài lại bị tấn công ở Ai Cập - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tấn công vào xe chở khách du lịch Việt Nam tháng 12-2018 - Ảnh: REUTERS

Hai nguồn tin an ninh của Hãng tin Reuters cho biết vụ tấn công xảy ra gần Bảo tàng Đại Ai Cập được cho là lớn nhất thế giới đang được xây dựng và dự tính khánh thành vào giữa năm 2020 và nằm gần khu vực Đại kim tự tháp Giza.

Ông Mohamed el-Mandouh, một nhân chứng, kể lại đã nghe thấy "một tiếng nổ rất lớn" vào thời điểm xảy ra sự việc. Hiện chưa có thông tin chính thức về con số thương vong. 

Nhật báo Ahram của chính quyền Ai Cập cho biết đoàn xe chở 25 du khách người Nam Phi, và có ít nhất 14 người bị thương.

Trong khi đó, Hãng thông tấn AFP của Pháp dẫn các nguồn tin riêng nói có 17 người, nhưng Hãng tin Reuters lại nói có 12 du khách, bao gồm một số người quốc tịch Nam Phi. 

Chưa thể xác định có người chết sau vụ tấn công hay không.

Cách đây vài ngày, lực lượng an ninh Ai Cập xác nhận đã tiêu diệt ít nhất 47 phần tử Hồi giáo cực đoan trong các chiến dịch truy quét gần đây trên bán đảo Sinai. Quân đội Ai Cập cũng cho biết họ đã tìm thấy 385 thiết bị nổ tự chế và đã phá hủy toàn bộ chúng. 

Nhà chức trách Ai Cập khẳng định hàng trăm tay súng cực đoan đã bị tiêu diệt kể từ khi một chiến dịch truy quét quy mô lớn được phát động vào tháng 2-2018. 

Xe chở du khách nước ngoài lại bị tấn công ở Ai Cập - Ảnh 2.

Một mảnh kính lớn trên xe bị thủng lỗ to trong khi các ô cửa kính nhỏ đều vỡ vụn - Ảnh: REUTERS

Cách đây gần 5 tháng, một vụ đánh bom tương tự đã xảy ra với chiếc xe buýt chở 14 du khách Việt Nam ở khu vực này. Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h15 tối 28-12-2018 giờ địa phương (tức 23h15 khuya cùng ngày giờ VN) ở địa điểm cách khu vực có các kim tự tháp lừng danh của Ai Cập chỉ khoảng 4km.

Chiếc xe buýt chở 14 du khách Việt Nam đang di chuyển trên tuyến phố El-Maryoutiya thuộc quận Haram, tỉnh Giza, thì trở thành mục tiêu của vụ nổ do một thiết bị nổ tự chế đặt ở bức tường ven đường được kích hoạt.

Vụ tấn công khủng bố đã khiến hai du khách Việt và một hướng dẫn viên người Việt thiệt mạng. Một số du khách khác bị thương.

Đến nay vẫn chưa có thông tin về nhóm khủng bố thực hiện vụ đánh bom đó.

Quần thể Đại kim tự tháp Giza và các khu vực thu hút khách du lịch nổi tiếng khác của Ai Cập chỉ cách các cửa ngõ dẫn vào bán đảo Sinai dưới 300km. 

Ngành du lịch Ai Cập đang chật vật phục hồi sau hàng loạt biến động chính trị và sự nổi lên của các lực lượng khủng bố như Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và các chân rết của chúng ở Sinai.

Xe chở du khách nước ngoài lại bị tấn công ở Ai Cập - Ảnh 3.

Lực lượng an ninh Ai Cập ở hiện trường với chiếc xe bị trúng bom khủng bố - Ảnh: REUTERS

Xe chở du khách nước ngoài lại bị tấn công ở Ai Cập - Ảnh 4.

Các du khách nước ngoài được sơ tán ra khỏi xe sau vụ nổ. Nét hoảng hốt hiện rõ trên mặt - Ảnh: TWITTER

Xe chở du khách nước ngoài lại bị tấn công ở Ai Cập - Ảnh 5.

Cửa sổ bằng kính của chiếc xe chở du khách vỡ vụn trước sức ép từ vụ nổ - Ảnh: TWITTER

Xe chở du khách nước ngoài lại bị tấn công ở Ai Cập - Ảnh 6.

Hàng rào nơi chiếc xe đi qua cũng bị hư hại sau vụ nổ - Ảnh: TWITTER

* TTO tiếp tục cập nhật

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên