19/04/2022 16:28 GMT+7

Xe buýt ở sân bay Tân Sơn Nhất: 5.000 đồng/lượt vẫn ít khách

CÔNG TRUNG
CÔNG TRUNG

TTO - Hành khách đi, đến Tân Sơn Nhất có thêm chọn lựa xe buýt kết nối thẳng đến nhà ga quốc tế và quốc nội với giá vé 5.000 đồng/lượt. Tuy nhiên vẫn ít hành khách chọn đón xe buýt ở sân bay, mà chen nhau đợi đón taxi hay bắt xe công nghệ.

Xe buýt ở sân bay Tân Sơn Nhất: 5.000 đồng/lượt vẫn ít khách - Ảnh 1.

Thêm lựa chọn xe buýt ở Tân Sơn Nhất, giá vé 5.000 đồng/lượt. Vị trí đón xe ở làn B, ga quốc nội - Ảnh: CÔNG TRUNG

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online ngày 19-4, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã bổ sung vị trí biển hiệu chờ xe buýt tại làn B trước sảnh ga quốc nội. Như vậy, ở sân bay Tân Sơn Nhất hiện nay có hai điểm đón, trả khách ở ga quốc tế và quốc nội. 

Theo quan sát, các chuyến bay khung giờ từ trưa đến chiều tối cùng ngày có lượng khách đi, đến sân bay khá đông. Nhiều hành khách đến sân bay vẫn loay hoay trong việc lựa chọn taxi và xe công nghệ, chưa biết đến vị trí đón xe buýt cũng như lộ trình xe buýt hoạt động. 

Xe buýt ở sân bay Tân Sơn Nhất: 5.000 đồng/lượt vẫn ít khách - Ảnh 2.

Nhiều hành khách đã bắt đầu đón xe buýt ở sân bay, thay vì chen nhau đợi đón taxi hay bắt xe công nghệ - Ảnh: CÔNG TRUNG

Tại vị trí làn B ô 18-19-20 được trang bị bảng hiệu "Khu vực đón - trả khách xe buýt" cũng như kẻ ô vàng để xe buýt 152 dễ dàng ra vào đón khách. 

Một tài xế xe buýt 152 cho biết số lượng khách xuống sân bay lựa chọn xe buýt vẫn còn khá ít. Một trong nhiều lý do là khách vẫn chưa biết đến có vị trí đón xe buýt ở ga quốc nội. 

"Mỗi ngày khoảng 6-8 chuyến đi, đến Tân Sơn Nhất. Giá vé 5.000 đồng/lượt, rẻ hơn rất nhiều lần so với taxi và xe công nghệ. Hy vọng vài ngày tới khách biết đến và lựa chọn xe buýt nhiều hơn" - tài xế xe buýt 152 nói. 

Xe buýt ở sân bay Tân Sơn Nhất: 5.000 đồng/lượt vẫn ít khách - Ảnh 3.

Hành khách còn lỉnh kỉnh đồ đạc, vali, thùng xốp... nên gặp khó khăn trong việc bưng lên xe buýt - Ảnh: CÔNG TRUNG

Bà Thủy (52 tuổi, hành khách đi từ Đà Nẵng vào TP.HCM trưa 19-4) cho biết thay vì đặt xe taxi và xe công nghệ về đường Nguyễn Văn Cừ (quận 5) với giá cước khoảng 200.000 đồng, bà chịu khó đứng đợi xe buýt 152 với chi phí cho quãng đường từ sân bay đến trạm xe buýt gần nhà chỉ 5.000 đồng. 

Xe buýt ở sân bay Tân Sơn Nhất: 5.000 đồng/lượt vẫn ít khách - Ảnh 4.

Những chuyến xe buýt hoạt động ở ga quốc nội trong ngày 19-4 vẫn thưa vắng khách - Ảnh: CÔNG TRUNG

"Đứng đợi hơn 15-20 phút mới có xe. Giờ có thêm xe buýt đi lại cũng thoải mái, thuận tiện hơn cho khách. Thấy cảnh chen nhau đón taxi hay đi bộ ra đường Trường Sơn, tài xế tung hô giá cước mới thấy có thêm xe buýt giải tỏa khách ở sân bay là điều rất phù hợp" - bà Thủy nói. 

Ngoài tuyến có trợ giá 152 là tuyến chính hoạt động trong sân bay Tân Sơn Nhất, còn có tuyến không trợ giá 72-1 (sân bay Tân Sơn Nhất - bến xe Vũng Tàu). 

Xe buýt ở sân bay Tân Sơn Nhất: 5.000 đồng/lượt vẫn ít khách - Ảnh 5.

Hành khách bắt đầu đi lại nhộn nhịp. Hàng không bắt đầu tăng tần suất phục vụ dịp cao điểm lễ 30-4 và 1-5 - Ảnh: CÔNG TRUNG

Lộ trình kết nối xe buýt ở Tân Sơn Nhất

Tuyến 152 (khu dân cư Trung Sơn - Bến Thành - sân bay Tân Sơn Nhất): Sân bay Tân Sơn Nhất (ga quốc tế) - điểm đón khách tại làn B ga quốc nội - đường Trường Sơn - đường Trần Quốc Hoàn - đường Hoàng Văn Thụ - đường Nguyễn Văn Trỗi - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Hàm Nghi - đường Lê Lai - đường Phạm Hồng Thái - đường Nguyễn Thị Nghĩa - đường Nguyễn Thái Học - đường Trần Hưng Đạo - đường Nguyễn Văn Cừ - cầu Nguyễn Văn Cừ - đường Dương Bá Trạc - đường 9A - chỗ đậu xe buýt cuối đường số 10 - khu dân cư Trung Sơn.

Tuyến 72-1 (sân bay Tân Sơn Nhất - bến xe Vũng Tàu): Sân bay Tân Sơn Nhất (ga quốc tế) - điểm đón khách tại làn B ga quốc nội - đường Trường Sơn - đường Trần Quốc Hoàn - đường Hoàng Văn Thụ - đường Nguyễn Văn Trỗi - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Điện Biên Phủ - cầu Sài Gòn - xa lộ Hà Nội - đường Mai Chí Thọ - đường cao tốc - quốc lộ 51 - đường Võ Nguyên Giáp - đường 30/4 - đường Nguyễn An Ninh - đường 2/9 - đường Lê Hồng Phong - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - bến xe Vũng Tàu.

Xe buýt ở sân bay bị lép vế Xe buýt ở sân bay bị lép vế

TTO - Cứ đến dịp cao điểm, hành khách mướt mồ hôi khi chen chúc tìm xe taxi, xe công nghệ đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), còn xe buýt rơi vào tình trạng hiu quạnh.

CÔNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên