28/11/2023 09:01 GMT+7

Xe buýt chuẩn bị xuất bến, phát hiện tài xế vi phạm nồng độ cồn

Lái xe buýt số 10 và 151 sắp rời bến xe Miền Tây (quận Bình Tân, TP.HCM) thì bị phát hiện có nồng độ cồn và bị lập biên bản xử phạt.

Ông L.H.P. ký vào biên bản xác nhận vi phạm nồng độ cồn - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Ông L.H.P. ký vào biên bản xác nhận vi phạm nồng độ cồn - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Rạng sáng 28-11, Đội cảnh sát giao thông Phú Lâm phối hợp Đội cảnh sát giao thông Bình Tân, Công an phường An Lạc cùng các đơn vị liên quan kiểm tra nồng độ cồn và ma túy tại bến xe Miền Tây đối với lái xe ra vào bến.

Sau gần hai giờ lập chốt, lực lượng chức năng đã kiểm soát 250 lượt xe ra vào bến xe Miền Tây, bao gồm xe khách, xe buýt, xe trung chuyển. Qua kiểm tra, có 2 trường hợp lái xe buýt vi phạm nồng độ cồn trong khí thở.

Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn khoảng 250 tài xế tại bến xe Miền Tây sáng nay - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn khoảng 250 tài xế tại bến xe Miền Tây sáng nay - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Đó là trường hợp ông T.V.H. (lái xe buýt số 151, tuyến bến xe Miền Tây - bến xe An Sương) và ông L.H.P. (lái xe buýt số 10, tuyến Đại học Quốc gia - bến xe Miền Tây). Cả 2 xe buýt đều đang chuẩn bị xuất bến.

Lúc 5h, cảnh sát giao thông dừng xe buýt số 151, cho lái xe là ông T.V.H. thổi nồng độ cồn và phát hiện ông có mức nồng độ cồn 0,185mg/l khí thở.

Người này cho biết tối qua dự tiệc nên có uống "chút đỉnh", không nghĩ sáng nay vẫn còn nồng độ cồn và có chốt kiểm tra ngay tại bến xe.

Khoảng 20 phút sau, lực lượng chức năng dừng xe buýt số 10 do ông L.H.P. cầm lái để thổi nồng độ cồn.

Lúc xe buýt này chuẩn bị xuất bến, trên xe có hàng chục hành khách ngồi, đứng chen chúc. Qua kiểm tra, ông P. có nồng độ cồn 0,1mg/l khí thở.

Hàng chục hành khách có mặt trên xe buýt số 10 do ông P. điều khiển được đổi sang đi xe buýt khác cùng tuyến. Trao đổi với PV, ông P. nói do hôm trước đi làm về mệt nên uống 2 ly bia để dễ ngủ, không nghĩ đến sáng hôm sau vẫn còn nồng độ cồn.

Cả 2 trường hợp ông T.V.H. và ông L.H.P. đều vi phạm nồng độ cồn mức 1 (chưa vượt quá 0,25mg/l khí thở). Ở mức này, người lái ô tô sẽ bị phạt tiền 6-8 triệu đồng, tước bằng lái xe 10-12 tháng.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản 2 trường hợp trên và tạm giữ phương tiện theo quy định.

Lập chốt kiểm tra tại ngã tư Phú Nhuận, vẫn có người say lái xe không nổi, la hét ồn àoLập chốt kiểm tra tại ngã tư Phú Nhuận, vẫn có người say lái xe không nổi, la hét ồn ào

Tối 27-11, nhiều người vi phạm nồng độ cồn bị cảnh sát giao thông lập biên bản. Có người tìm cách đối phó, có trường hợp thì "chấp hành, không cãi vã gì cả".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên