07/07/2020 18:00 GMT+7

Xe buýt chở học sinh thi đại học lao xuống hồ, ít nhất 21 người thiệt mạng

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Ít nhất 21 người thiệt mạng khi xe buýt chở thí sinh đi thi đại học lao xuống hồ Hồng Sơn ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, trong bối cảnh mưa lũ cản trở kỳ thi toàn quốc vốn đã bị hoãn do dịch COVID-19.

Xe buýt chở học sinh thi đại học lao xuống hồ, ít nhất 21 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Các nhân viên cứu hộ đang vớt chiếc xe buýt khỏi hồ chứa nước Hồng Sơn, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, ngày 7-7 - Ảnh: REUTERS

Hãng tin AFP ngày 7-7 dẫn lời chính quyền địa phương xác nhận chiếc xe buýt đâm vào hàng rào và lao thẳng xuống hồ. Ngoài 21 người chết, 15 người khác bị thương sau vụ tai nạn đã được đưa vào bệnh viện.

Trong khi đó, đài truyền hình nhà nước CCTV cho biết hành khách trên xe gồm các học sinh đang trên đường tham gia kỳ thi đầu vào đại học Trung Quốc. Các nhân chứng và hình ảnh ghi lại cho thấy chiếc xe chạy chệch hướng qua ít nhất năm làn đường, cắt qua các xe đang giao thông và đâm sầm vào hàng rào ở phía bên kia đường.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn và có tổng cộng bao nhiêu người trên xe buýt. 

Lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường và chiếc xe đang được vớt lên. 

Chính quyền địa phương cam kết sẽ mở cuộc điều tra vụ tai nạn.

Gần 11 triệu học sinh Trung Quốc vừa bắt đầu thi đại học. Tuy nhiên kỳ thi diễn ra cùng lúc với đợt mưa lũ lịch sử và nhiều khu vực phải hoãn kỳ thi.

Lần đầu tiên trong 50 năm qua, huyện Hấp ở tỉnh An Huy của Trung Quốc bị mưa lũ nghiêm trọng khiến thí sinh không thể đi thi đại học, buộc cơ quan chức năng phải hoãn hai môn trong ngày thi đầu tiên. 

Tại một số nơi, phụ huynh và cơ quan cứu hỏa địa phương phải sử dụng thuyền, xuồng cứu sinh... để đưa học sinh tới điểm thi.

Thành phố Vũ Hán, nơi dịch COVID-19 bùng phát từ cuối năm 2019, hứng lượng mưa kỷ lục 426mm trong ngày 5-7, theo tờ China Daily, và chính quyền phải sử dụng các máy bơm khổng lồ để thoát nước ngập.

Tính đến cuối tuần trước, ít nhất 119 người thiệt mạng hoặc mất tích do mưa lũ và Trung Quốc ước tính thiệt hại kinh tế hơn 5,7 tỉ USD.

Mưa lũ lịch sử, lần đầu tiên hàng ngàn học sinh Trung Quốc phải hoãn thi đại học Mưa lũ lịch sử, lần đầu tiên hàng ngàn học sinh Trung Quốc phải hoãn thi đại học

TTO - Lần đầu tiên trong 50 năm qua, huyện Hấp ở tỉnh An Huy của Trung Quốc bị mưa lũ nghiêm trọng khiến thí sinh không thể đi thi đại học, buộc cơ quan chức năng phải hoãn hai môn trong ngày thi đầu tiên.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên