07/07/2020 11:48 GMT+7

10 triệu học sinh Trung Quốc thi đại học, 'hàng ngàn người cùng đi qua một cây cầu chật hẹp'

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Hôm nay 7-7, hơn 10 triệu học sinh bắt đầu tham gia kỳ thi đầu vào đại học Trung Quốc (gaokao). Nhiều thí sinh nói dịch COVID-19 ảnh hưởng đến quá trình ôn thi của các em.

10 triệu học sinh Trung Quốc thi đại học, hàng ngàn người cùng đi qua một cây cầu chật hẹp - Ảnh 1.

Các thi sinh đi vào một điểm thi tại một trường trung học phổ thông ở Bắc Kinh sáng 7-7 - Ảnh: China Daily

Gaokao là kỳ thi quan trọng mà người dân Trung Quốc hay so sánh là sự kiện "hàng ngàn người cùng đi qua một cây cầu chật hẹp", theo trang China Daily.

Tổng cộng 10,71 triệu học sinh tham gia kỳ thi năm nay giữa bối cảnh Trung Quốc đang nỗ lực ngăn dịch tái bùng phát, đặc biệt tại Bắc Kinh. Lứa học sinh này cũng là những học sinh được sinh ra vào khoảng thời gian diễn ra dịch SARS ở Trung Quốc hồi năm 2003.

Do tác động của dịch, nhiều biện pháp đã được thực hiện để đảm bảo an toàn và công bằng cho tất cả thí sinh. Chẳng hạn phòng thi phải đảm bảo thông thoáng và được khử trùng.

Tất cả thí sinh và người coi thi cần được giám sát sức khỏe 14 ngày trước ngày thi. Các học sinh được kiểm tra thân nhiệt tại cổng và chỉ được phép vào điểm thi nếu nhiệt độ cơ thể dưới 37,3 độ C.

Cứ mỗi 10 phòng thi tiêu chuẩn sẽ phải sắp xếp một phòng hỗ trợ (hay còn gọi là phòng thi cách ly) phòng trường hợp có học sinh cần phải cách ly. Ít nhất 3 phòng như thế này sẽ được lập ra tại mỗi điểm thi.

Học sinh từ những khu vực có nguy cơ trung bình và cao sẽ phải đeo khẩu trang suốt giờ thi. Học sinh từ các khu vực có nguy cơ thấp đeo khẩu trang trước lúc bước vào điểm thi, sau đó có thể đeo hoặc không đeo.

Không khí tại một số điểm thi ở Bắc Kinh ngày 7-7 - Video: ChinaNews

Từ ngày 7 tới 10-7, tổng cộng 10,71 triệu học sinh dự kiến tham gia kỳ thi đầu vào đại học ở Trung Quốc, tăng 400.000 học sinh so với năm ngoái, theo Bộ Giáo dục Trung Quốc. Kỳ thi tuyển sinh đại học ở Trung Quốc năm nay đã bị hoãn lại một tháng do đại dịch COVID-19.

Theo một cuộc khảo sát gần đây của cổng thông tin Sina Education với các học sinh tham gia kỳ thi năm nay và phụ huynh của các em, chỉ 7,3% học sinh tin rằng đại dịch COVID-19 không ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị trước kỳ thi.

Khoảng 60% người được khảo sát nói tâm trạng của họ không được tốt trong suốt quá trình chuẩn bị cho kỳ thi do tác động của đại dịch. Khoảng 30% học sinh bị sụt giảm điểm trong các lần thi thử.

Zhang Yu Heng, một học sinh đến từ thành phố Trịnh Châu thuộc tỉnh Hà Nam, cho biết đại dịch đã cản trở quá trình ôn luyện trước kỳ thi. Nam sinh này cho biết ôn luyện qua mạng vốn không hiệu quả bằng học trực tiếp với giáo viên tại lớp.

Tuy nhiên, Zhang tự tin: "12 năm đèn sách gian nan từ tiểu học cho tới trung học phổ thông đã nhắc nhở cháu rằng cháu cứng cỏi hơn cả đại dịch. Hi vọng cháu sẽ đạt được điểm cao trong kỳ thi gaokao để đánh dấu mình bước vào tuổi trưởng thành".

10 triệu học sinh Trung Quốc thi đại học, hàng ngàn người cùng đi qua một cây cầu chật hẹp - Ảnh 3.

Một học sinh được kiểm tra thân nhiệt trước khi bước vào điểm thi ở Bắc Kinh sáng 7-7 - Ảnh: China Daily

10 triệu học sinh Trung Quốc thi đại học, hàng ngàn người cùng đi qua một cây cầu chật hẹp - Ảnh 4.

Các giáo viên đeo khẩu trang có in khẩu hiệu cổ vũ các học sinh trước giờ thi - Ảnh: China Daily

10 triệu học sinh Trung Quốc thi đại học, hàng ngàn người cùng đi qua một cây cầu chật hẹp - Ảnh 5.

Cha và con trai ôm tạm biệt trước khi con đi vào một điểm thi ở Bắc Kinh sáng 7-7 - Ảnh: China Daily

10 triệu học sinh Trung Quốc thi đại học, hàng ngàn người cùng đi qua một cây cầu chật hẹp - Ảnh 6.

Các thí sinh bước vào điểm thi - Ảnh: China Daily

10 triệu học sinh Trung Quốc thi đại học, hàng ngàn người cùng đi qua một cây cầu chật hẹp - Ảnh 7.

Giáo viên cổ vũ cho học sinh trước giờ thi - Ảnh: China Daily

Ba trường đại học lớn của Việt Nam nhận gói hỗ trợ tín dụng 295 triệu USD Ba trường đại học lớn của Việt Nam nhận gói hỗ trợ tín dụng 295 triệu USD

TTO - Dự án Phát triển ĐH Việt Nam được hỗ trợ khoản tín dụng trị giá 295 triệu USD, sẽ góp phần nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu tại ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Đà Nẵng.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên