14/03/2014 11:50 GMT+7

Xe buýt chạy cầm chừng vì vắng khách

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TT - Người dân huyện Đại Lộc phản ảnh tuyến xe buýt Thọ Quang (Sơn Trà, TP Đà Nẵng) - Đại Chánh (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) chạy mỗi ngày chỉ vài chuyến, không có giờ giấc cố định nên nhiều khi phải chờ từ 9g đến 14g xe mới khởi hành.

Xe buýt ế khách vì chạy lòng vòngBến xe vắng khách, hủy chuyếnXe buýt: khách ảo, trợ giá thật

uam8hWjn.jpgPhóng to
Xe buýt số 9 tuyến Thọ Quang (Sơn Trà, TP Đà Nẵng) - Đại Chánh (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) vắng khách, trung bình mỗi ngày Xí nghiệp dịch vụ giao thông vận tải Quảng Nam phải bù lỗ 500.000 đồng/xe - Ảnh: Trường Trung

Theo ông Ông Văn Dũng - giám đốc Xí nghiệp dịch vụ giao thông vận tải Quảng Nam, nguyên nhân là lượng khách quá ít. Ông Dũng cho biết khi đưa vào khai thác tuyến xe buýt này tháng 11-2013, các bên dự tính sẽ có 14 xe hoạt động, chia đều cho Xí nghiệp dịch vụ giao thông vận tải Quảng Nam và Hợp tác xã dịch vụ vận tải Hải Vân (TP Đà Nẵng). Trung bình mỗi ngày chạy 48 chuyến/hai đầu tuyến với tần suất 30 phút/lượt. Tuy nhiên sau khi đưa vào khai thác, lượng khách quá ít nên chỉ còn xí nghiệp dịch vụ hoạt động. “Nhiều chuyến xe chỉ có một vài hành khách nên doanh nghiệp thu không đủ chi. Hiện nay doanh nghiệp vẫn duy trì năm đầu xe chạy 10 lượt mỗi ngày, trung bình mỗi ngày phải bù lỗ hơn 500.000 đồng/đầu xe” - ông Dũng phân trần.

Về việc xe buýt chạy không đúng giờ, theo ông Dũng là do tài xế linh động điều chỉnh giờ giấc vì người dân chủ yếu đi lại vào buổi sáng và buổi chiều, đông khách vào ngày chủ nhật, riêng buổi trưa từ 10g-14g hầu như không có khách. Ông Dũng cho hay đơn vị đang phối hợp với Sở Giao thông vận tải Quảng Nam kiểm tra, tìm hướng khắc phục tình trạng này, có khả năng sẽ đổi đầu tuyến Quảng Nam để đi qua những khu vực đông dân cư.

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên