Tag: bù lỗ

Hà Nội cung cấp hồ sơ dự án nước mặt sông Đuống cho Bộ Công an

TTO - Đại diện Sở Kế hoạch - đầu tư Hà Nội cho biết đã chỉ đạo các phòng, ban cung cấp tài liệu, hồ sơ quy hoạch cấp nước giai đoạn 2013 đến nay, hồ sơ về đầu tư dự án nhà máy nước mặt sông Đuống, theo đề nghị của Bộ Công an.

​Hỗ trợ kinh phí cho các huyện, xã đảo

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định bổ sung 54.422 triệu đồng từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách trung ương năm 2016 cho 5 tỉnh để thực hiện chính sách bù lỗ giá điện, trợ giá cho các tàu chở nước ngọt, nhu yếu phẩm ra các huyện, xã đảo và hỗ trợ kinh phí duy trì hoạt động của các bể nước, máy lọc nước biển.

Ngân sách sẽ giảm thu hàng nghìn tỷ đồng cho DN bù lỗ

TTO - Nhiều trường hợp doanh nghiệp nộp thuế xong, số tiền còn lại cũng không đủ để trả ngân hàng...

Xe buýt Q.1 mỗi tháng bù lỗ 100 triệu đồng

TT - Ngày 5-4, ông Nguyễn Văn Lèo - giám đốc Công ty TNHH Vận tải TP.HCM - cho biết sau hơn một năm rưỡi khai thác tuyến xe buýt vòng Q.1 (mã tuyến 35), hiện lượng khách đi tuyến xe này vẫn còn thấp, trung bình mỗi xe chỉ chở 22 khách và mỗi tháng công ty phải bù lỗ khoảng 100 triệu đồng ngoài khoản tiền trợ giá của Nhà nước.

Xe buýt chạy cầm chừng vì vắng khách

TT - Người dân huyện Đại Lộc phản ảnh tuyến xe buýt Thọ Quang (Sơn Trà, TP Đà Nẵng) - Đại Chánh (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) chạy mỗi ngày chỉ vài chuyến, không có giờ giấc cố định nên nhiều khi phải chờ từ 9g đến 14g xe mới khởi hành.

EVN đầu tư ngoài ngành sai quy định hơn 45.000 tỉ

TT - Ngày 10-1, sau khi Thủ tướng cho ý kiến, Thanh tra Chính phủ đã họp báo công bố kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng vốn, tài sản tại Tập đoàn Điện lực VN (EVN).

"Cái kim" lòi ra

TT - Từ trước đến nay, điều khiến dư luận bức xúc là giá điện không minh bạch. Nhiều quan chức Tập đoàn Điện lực VN (EVN) và Bộ Công thương luôn giải thích theo hướng giá điện đã minh bạch rồi. Nay qua kết luận của Thanh tra Chính phủ mới giật mình, cứ như “cái kim trong bọc lâu ngày lòi ra”.

EVN thấy "không sai phạm lớn"

TT - Trước kết luận của Thanh tra Chính phủ với nhiều thông tin được báo chí đưa không mấy nhẹ nhàng, chiều 8-10 chủ tịch Tập đoàn Điện lực VN (EVN) Hoàng Quốc Vượng đã trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ theo hướng “nói thêm để người dân hiểu hơn”.

Xây biệt thự, sân tennis cũng tính vào giá điện

TT - Theo Tập đoàn Điện lực VN (EVN), việc tăng giá bán điện liên tục vừa qua là do giá thành bán điện không đủ bù lỗ. Thế nhưng qua thanh tra đã “lòi” ra nhiều khoản chi phí bất hợp lý như: mua ôtô, xây dựng biệt thự, sân tennis... cũng được tính vào giá bán điện.