
Cổng ra vào và tường rào được xây dựng hoành tráng của hộ bà H.T.P. tiếp tục hoàn thiện dù đã bị Chủ tịch UBND xã Ia Hrú xử phạt, yêu cầu phá dỡ - Ảnh: H.T.
Một trong những vấn đề thu hút nhiều bạn đọc quan tâm là vụ xây cổng ra vào, tường rào hoành tráng lấn chiếm đất hành lang an toàn giao thông đường bộ trên quốc lộ 25, đoạn qua thôn Ia Sa, xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai.
Lấn lộ giới quốc lộ xây cổng hoành tráng
Ngày 21-5, UBND xã Ia Hrú, đã mời bà H.T.P. (58 tuổi), trú xã Phú Thiện, đến UBND xã làm việc về việc xử lý vi phạm xây dựng công trình, cụ thể là xây cổng ra vào, tường rào trên đất hành lang an toàn đường bộ.
Tại buổi làm việc, bà P. đề nghị UBND xã xin ý kiến UBND tỉnh Gia Lai cho phép được tồn tại phần tường rào, cổng ngõ thêm một thời gian vì hiện doanh nghiệp đang khó khăn. Trường hợp tỉnh có ý kiến không đồng ý thì sẽ chấp nhận tháo dỡ.
Sau khi làm việc, UBND xã kết luận bà P. đã chấp hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính (đã nộp tiền phạt) và hạ bớt móng công trình nhưng hiện công trình này vẫn nằm trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ, buộc phải phá dỡ.
Chính quyền xã Ia Hrú ra thời hạn cho bà P. tới ngày 31-5 phải tự giác phá dỡ hạng mục vi phạm. Sau thời hạn này, chủ công trình không phá dỡ, chính quyền xã sẽ thành lập đoàn cưỡng chế. Kết thúc buổi làm việc, bà P. ra về và không đồng ý ký tên vào biên bản.
Theo UBND xã Ia Hrú, hành lang tuyến quốc lộ 25 có chiều rộng được tính từ tim đường mở rộng ra mỗi bên 25m. Qua đo đạc, phần tường rào bà P. xây dựng nằm trong phạm vi 18m, hai cổng ra vào nằm trong phạm vi 20m.
Còn khu vực từ mép đường kéo vào tường rào được bà P. xây bồn trồng cây cảnh, liếp gạch, trồng cỏ như công viên. Chiều dài tường rào trên khu đất kéo dài khoảng 100m.
Điểm nhấn của công trình là hai chiếc cổng ra vào khá hoành tráng, được đắp nổi họa tiết trang trí rất công phu. Bên trong khu đất có hòn non bộ và công trình xây dựng lớn đang làm dở dang.
Nhiều bạn đọc đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm để làm gương. Bạn đọc Trưởng nhấn mạnh: "Không thể xây dựng tùy tiện rồi xin hợp thức hóa". Bạn đọc Dương cho rằng "hành lang an toàn đường bộ là quy định rõ ràng, không thể vì công trình đẹp mà bỏ qua".
Đang lãng phí nguồn phân hữu cơ từ lục bình?
Tuần qua, mạng xã hội đăng clip khoảng 3 phút ghi lại cảnh người dân chạy ghe lớn rồi phun xịt thuốc diệt lục bình trên kênh 5 Tiệp, xã Phú An, tỉnh An Giang.
Clip nhanh chóng thu hút nhiều người quan tâm, đề nghị địa phương vào cuộc xử lý. Việc phun xịt thuốc diệt lục bình tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường xung quanh.
Ông Tăng Văn Nê - Bí thư Đảng ủy xã cho biết sau khi hay tin clip ngắn quay lại cảnh người dân phun xịt thuốc diệt lục bình sống dày đặc trên kênh 5 Tiệp, địa phương đã mời những người liên quan lên làm việc.
Cơ quan chức năng địa phương đã nhắc nhở và buộc chủ quay clip có tên S.L. (người quay clip ngắn) gỡ bỏ clip này.
Ông Nê cho biết thêm con kênh 5 Tiệp này có lục bình sống dày đặc, gây cản trở ghe tàu người dân qua lại. Để xử lý việc này, địa phương sẽ cho thu gom lục bình lên bờ, không gây ô nhiễm môi trường nước xung quanh.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trúc - Trưởng bộ môn nông học Viện Cây ăn quả miền Nam - cho biết lục bình (bèo tây) có sinh khối lớn và chứa khá nhiều chất dinh dưỡng, nên có thể dùng làm phân hữu cơ, thức ăn chăn nuôi sau xử lý, giá thể trồng nấm hoặc nguyên liệu sản xuất biogas.
Ngoài ra lục bình cũng có chức năng làm sạch nguồn nước, do đặc tính có thể hấp thu mạnh kim loại, nếu nguồn nước bị ô nhiễm.
Tuy nhiên nhiều nơi lục bình sinh sôi quá nhanh, chiếm diện tích mặt nước rất lớn, khiến những dòng kênh "chết", thậm chí xuồng nhỏ cũng khó đi lại được.
Bạn đọc Vandungnguyen nhận xét: "Việc phun thuốc diệt lục bình là không nên, vừa ô nhiễm nguồn nước lại không diệt được tận gốc. Nên gom ép lại rồi tập trung ở 1 địa điểm nào đó để phân hủy tự nhiên. Người dân ai cần cứ đến xúc về dùng".
Đường 20 tỉ đồng nát bươm
Đường Gia Huynh - Đông Hà, tỉnh Lâm Đồng (vùng Bình Thuận cũ) dài khoảng 5km, mức đầu tư gần 20 tỉ đồng, nhưng đưa vào khai thác chưa đầy 1 năm đã nát bươm. Tình trạng này đã gây bức xúc trong người dân.
Đường do UBND huyện Tánh Linh, Bình Thuận cũ làm chủ đầu tư. Đây là tuyến đường nối giữa hai xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh với xã Đông Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận cũ.
"Tôi cứ nghĩ tuyến đường này làm xong thì người dân vùng khó khăn của xã Suối Kiết đi lại dễ dàng, rút ngắn khoảng cách, chở hàng nông sản thuận tiện hơn. Nhưng đường làm mới chả khác nào nền đường cũ vì ổ gà, ổ voi, sụp lún…", anh Thông - một người dân ở xã Trà Tân thở dài nói.
Ông Nguyễn Trọng Vân - Chủ tịch UBND xã Suối Kiết (xã mới sau hợp nhất giữa hai xã Suối Kiết và Gia Huynh) - cho biết đường Đông Hà - Gia Huynh được đầu tư để đáp ứng mong mỏi nhu cầu đi lại của người dân vùng khó khăn của địa phương.
Nói về con đường trên, ông Võ Hữu Cơ - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng - cho biết dự án do liên danh Công ty TNHH Thành Sơn Bình Thuận và Công ty cổ phần Nam Bình trúng thầu thi công.
Dự án hoàn thành từ tháng 6-2025. Tuy nhiên, thời gian qua tuyến đường bị sụt lún, nhất là đoạn từ Km2+500 đến Km2+800. Do còn trong thời gian bảo hành, chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công họp bàn cách để khắc phục.
Dù nhiều lần cam kết, nhưng đến nay đơn vị thi công chưa thực hiện sửa chữa, khắc phục với lý do khó khăn về tài chính.
Ông Cơ cho biết thêm một phần nguyên nhân khiến tuyến đường trên nhanh chóng hư hỏng là có nhiều xe đầu kéo, xe chở khoáng sản quá tải qua lại.
Bạn đọc Huyền Tôn Nữ Bích Dậu đặt câu hỏi: "Xem lại trách nhiệm của ai khi lựa chọn nhà thầu này? Quá trình giám sát thực hiện như thế nào mà chất lượng bàn giao quá thấp?".
Cảm ơn bạn đọc đã tin tưởng và đồng hành với Tuổi Trẻ.
Mong tiếp tục nhận được những thông tin phản ánh của bạn đọc qua điện thoại Đường dây nóng và Zalo 0918.033.133, email bandoc@tuoitre.com.vn, tto@tuoitre.com.vn, fanpage Tuổi Trẻ, hoặc mục Bình luận dưới các tin bài trên tuoitre.vn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận