
Trại chăn nuôi heo Minh Phúc tại thôn Lương Phước, xã Sơn Thành, Đắk Lắk bị người dân phản ánh gây mùi hôi trong không khí - Ảnh: M.N.
Ngày 22-5, UBND xã Hòa Mỹ, Đắk Lắk tổ chức buổi đối thoại giữa chính quyền địa phương, Công ty cổ phần quốc tế Minh Phúc (chủ trại heo Minh Phúc) với nhân dân về phản ánh ô nhiễm không khí trên địa bàn xã.
Tại buổi đối thoại nhiều người dân đã phản ánh sự bức xúc bởi mùi hôi từ trại heo làm ảnh hưởng đến đời sống. Đồng thời đề nghị chủ trại heo xử lý dứt điểm tình trạng hôi thối, thông báo tiến độ cụ thể và phải ký cam kết rõ ràng với người dân.
Trại heo sẽ lắp đặt đưa vào vận hành hệ thống xử lý mùi từ đối tác Trung Quốc

Hội nghị đối thoại với người dân giữa chủ trại heo, chính quyền địa phương - Ảnh: V.H
Theo báo cáo tiến độ của Công ty Cổ phần Tập đoàn quốc tế Minh Phúc sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, công ty đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng, địa phương kiểm tra thực tế tại trang trại để đánh giá mức độ ảnh hưởng của mùi hôi.
Trong thời gian qua, công ty đã thực hiện một số biện pháp khắc phục như lắp đặt hệ thống lưới bao che sau quạt hút, sử dụng hệ thống phun sương kết hợp chế phẩm khử mùi nhằm hạn chế mùi phát tán ra môi trường.
Đồng thời khu vực hồ trung chuyển phân và nhà máy ép phân cũng được che chắn, sử dụng vôi và vệ sinh định kỳ...
Đến ngày 6-5, đại diện UBND xã Sơn Thành, UBND xã Hòa Mỹ, Công an xã, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 13 cùng đại diện các thôn Quảng Mỹ, Mỹ Phú (xã Hòa Mỹ), Lương Phước (xã Sơn Thành) đã trực tiếp kiểm tra tại trang trại, qua chia sẻ của đại diện các thôn tình trạng mùi hôi và tần suất mùi đã được giảm rất nhiều sau khi trang trại áp dụng các biện pháp khắc phục.
Để giảm thiểu mùi đến mức tối thiểu, công ty đã đầu tư lắp đặt hệ thống khử mùi sau quạt với kinh phí khoảng 30 tỉ đồng do đối tác từ Trung Quốc chuyển giao, hệ thống mới sẽ giúp ngăn chặn đáng kể khí thải và mùi hôi phát tán ra môi trường bên ngoài.
Công ty đã ký hợp đồng thi công với nhà thầu từ tháng 6-2025. Tuy nhiên, do hệ thống chỉ có thể triển khai sau khi hoàn thành xây dựng trang trại nên đến tháng 1-2026 mới hoàn thành phần bê tông hóa của hệ thống khử mùi, nhà bao che hệ thống khử mùi... hiện vật tư đã về dự án vào ngày 20-5 và đang cho tiến hành thi công xong dự kiến trước ngày 30-6.
Đối với thiết bị khử mùi đến ngày 30-6 sẽ về đến dự án và không quá 30 ngày để lắp đặt hoàn thành, đưa vào vận hành.

Người dân chất vấn Công ty CP Tập đoàn quốc tế Minh Phúc về vấn đề xử lý mùi hôi trong chăn nuôi - Ảnh: V.H
Trại heo cam kết khắc phục trước 30-6
Tại buổi đối thoại, ông Phan Thế Trí, Phó tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quốc tế Minh Phúc, cho hay công ty vẫn đang duy trì tuần suất phun sương chế phẩm sau quạt để giảm thiểu mùi hôi trong không khí và đảm bảo vận hành hệ thống đúng quy định.
"Đến ngày 30-6, công ty cam kết hoàn tất việc đưa vào vận hành hệ thống xử lý, khắc phục mùi hôi trong chăn nuôi", ông Trí nói.
Bà Lê Thị Hoài Vinh, Chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ, cho hay phản ánh của người dân địa phương đã nắm được và làm việc với công ty, xã Sơn Thành… phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra trang trại 2 lần.
"Phía trang trại cam kết đến hết tháng 6 sẽ xử lý mùi hôi, không khí sẽ trở lại như ban đầu để bà con an tâm", bà Vinh nói.
Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin ngày 23-4, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk có văn bản thông báo về kết quả khảo sát, xác minh thông tin ô nhiễm không khí liên quan đến trang trại chăn nuôi heo Minh Phúc.
Trong đó yêu cầu Công ty CP Tập đoàn quốc tế Minh Phúc tiếp tục tăng cường các biện pháp giảm mùi hôi, nâng hiệu quả hệ thống xử lý và báo cáo kết quả trước ngày 2-5.
Công ty phải phối hợp địa phương khảo sát khu dân cư bị ảnh hưởng, đối thoại với người dân để cam kết khắc phục, tránh gây mất an ninh trật tự trên mạng xã hội. Đồng thời, doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường, công bố hợp chuẩn trước khi tái sử dụng nước thải và công khai nội dung đăng ký môi trường để người dân cùng giám sát.
Tại biên bản làm việc ngày 17-4, công ty này cũng cam kết tăng cường thực hiện các biện pháp giảm thiểu mùi hôi hạn chế tối đa việc phán tán mùi hôi ra môi trường, thời gian hoàn thiện đến hết ngày 2-5.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận