
Trang trại Minh Phúc bị người dân phản ánh có mùi hôi trong quá trình chăn nuôi - Ảnh: M.N.
Phản ánh đến Tuổi Trẻ Online, nhiều hộ dân tại xã Hòa Mỹ cho hay tình trạng mùi hôi từ trại nuôi heo kéo dài khoảng 1 tháng nay.
Hiện nay trời nắng nóng gay gắt, không khí oi bức, mùi hôi càng khủng khiếp hơn. Nhiều nhà dân phải đóng kín cửa cả ngày nhưng vẫn không thể tránh được cảm giác ngột ngạt, khó chịu.
Dân mất ăn, mất ngủ, lo bệnh tật vì mùi hôi thối từ trang trại nuôi heo

Hệ thống bể chứa xử lý chất thải trong chăn nuôi của công ty - Ảnh: M.N.
Ông Nguyễn Tấn Thanh, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Quảng Mỹ (xã Hòa Mỹ), cho hay khu dân cư ở sau trang trại heo tại xã Sơn Thành, nên khi gió nam thổi xuống, toàn bộ người dân xã Hòa Mỹ "lãnh đủ".
"Thường từ chiều tối trở đi, mùi hôi bốc lên nồng nặc, còn sáng thì 8 - 9h vẫn ngửi thấy mùi hôi. Cả nhà phải đóng kín cửa, bật quạt liên tục mà mùi hôi thối vẫn xộc vào. Ăn cơm cũng không ngon, ngồi trong nhà mà ai cũng khó chịu", ông Thanh nói.
Điều khiến người dân lo ngại nhất không chỉ là sự bất tiện trong sinh hoạt mà còn là nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe nếu tình trạng này tiếp diễn.
Bà Nguyễn Thị Hoài Thủy (67 tuổi, thôn Quảng Mỹ) cho hay phải thay đổi sinh hoạt chỉ vì mùi hôi kéo dài.
"Nhà có trẻ nhỏ nên chúng tôi rất lo. Trời nóng nhưng không dám mở cửa vì mùi quá nặng. Trẻ con quấy khóc, người lớn cũng đau đầu, mệt mỏi. Cuộc sống bị xáo trộn hoàn toàn. Tôi lo về lâu về dài nếu hít không khí ô nhiễm này sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng", bà Thủy nói.

Bà Thủy bức xúc về mùi hôi trong không khí từ trang trại heo Minh Phúc - Ảnh: MINH CHIẾN
Trước tình trạng trên, người dân xã Hòa Mỹ đề nghị cơ quan chức năng sớm kiểm tra thực tế, đánh giá mức độ ảnh hưởng và có hướng xử lý phù hợp đối với nguồn phát sinh mùi hôi, tránh để tình trạng kéo dài gây bức xúc trong nhân dân.
Thiết bị xử lý mùi về chậm do chiến tranh ở Trung Đông?

Công ty có trang trại heo cho biết đang đợi nhập thiết bị để giảm thiểu mùi hôi trong chăn nuôi - Ảnh: MINH CHIẾN
Ông Phan Thế Trí, Phó tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quốc tế Minh Phúc (quản lý trang trại chăn nuôi Minh Phúc), cho hay đã nhận được phản ánh của người dân.
Ông nói hiện trang trại có hệ thống xử lý nước thải và không để xảy ra tình trạng nước thải chảy ra ngoài môi trường.
"Đối với mùi hôi trong không khí, trang trại đã có hệ thống phun sương, khử mùi. Để giảm thiểu đến mức thấp nhất mùi hôi trong chăn nuôi, công ty đã đặt hệ thống xử lý mùi sau quạt từ nước ngoài về. Tuy nhiên, do tình hình chiến tranh nên thiết bị về chậm, dự kiến phải đến tháng 5 hoặc tháng 6-2026 hàng mới về. Công ty đã báo cáo việc này lên chính quyền địa phương và mong được bà con thông cảm", ông Trí nói.

Trang trại Minh Phúc nhìn từ trên cao - Ảnh: M.N.
Ông Trí cho biết thêm mùi hôi không phải là thước đo ô nhiễm không khí, người dân ở gần chỉ nghe mùi thoang thoảng và người dân ở cách xa 2 - 3km thì báo có mùi hôi. Hiện trang trại của công ty được chăn nuôi theo công nghệ cao, heo được nuôi từ tháng 2-2026 đến nay với 50% công suất (khoảng 10 chuồng).
Được biết, năm 2024, Công ty CP Tập đoàn quốc tế Minh Phúc được UBND tỉnh Phú Yên ký quyết định cho thuê đất để thực hiện dự án trang trại nuôi heo Minh Phúc với diện tích 410.281m², thời hạn thuê đất là 50 năm kể từ ngày ký quyết định.
Vào tháng 9-2025, công ty trên được Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi với số lượng 24.000 con heo thịt/lứa (48.000 con heo thịt/năm).
Tuần này sẽ kiểm tra, xử lý
Bà Lê Thị Hoài Vinh, Chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ, cho hay đã nhận phản ánh của người dân. Xã đã có văn bản gởi xã Sơn Thành, Sở Nông nghiệp và Môi trường, đề nghị sớm kiểm tra và có phương án xử lý.
Còn ông Nguyễn Thái Hòa, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk, cũng nói đã nhận văn bản kiến nghị của xã Hòa Mỹ và Sơn Thành. Trong tuần này, cán bộ chuyên môn của sở sẽ đi kiểm tra trang trại chăn nuôi Minh Phúc, tại thôn Lương Phước, xã Sơn Thành và làm việc với các bên liên quan để xử lý các kiến nghị.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận