
Các bao tải chứa xác ve sầu được đưa về Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn) - Ảnh tư liệu: THU HƯƠNG
Một trong những vụ việc thu hút quan tâm của người dân là việc Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, tạm giữ 80kg xác ve sầu khô được vận chuyển từ Sơn La về Lạng Sơn tiêu thụ.
Xác ve sầu, nguyên liệu làm thuốc cần chứng minh nguồn gốc?
Theo Đội Quản lý thị trường số 1, số lượng xác ve sầu khô trên xe khách được xác định là nguyên liệu làm thuốc. Song tài xế không xuất trình được giấy chứng nhận, bảng kê hoặc hợp đồng thu mua để chứng minh nguồn gốc dược liệu thu mua nên lực lượng chức năng đã tạm giữ (ngày 10-5) để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.
Đến ngày 13-5, đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 xác nhận chủ lô hàng 80kg xác ve sầu khô đã đến làm việc với cơ quan chức năng, cung cấp đầy đủ các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số dược liệu trên.
Qua đối chiếu, kiểm tra, cơ quan chức năng đã làm thủ tục bàn giao, trao trả toàn bộ số xác ve sầu khô cho chủ hàng.
Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 cho hay do mặt hàng trên sử dụng vào mục đích thương mại nên phải có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, cơ quan chức năng chỉ "tạm giữ" để xác minh, làm rõ theo quy định chứ không "thu giữ" như nhiều thông tin lan truyền.
Vụ việc nói trên thu hút nhiều ý kiến trao đổi của bạn đọc. "Người dân vào rừng bắt về bán, thương lái mua gom sao có giấy tờ hóa đơn, chỉ nhờ xã xác nhận thôi", bạn đọc Trần Hải Nguyên nêu ý kiến.
Còn theo bạn đọc Hùng, về nguyên tắc phải đảm bảo đúng quy định nhưng với xác ve sầu là việc tận dụng, thu nhặt tạo thu nhập chứ không phải là người dân đánh bắt làm ảnh hưởng đến môi trường.
Thu hồi toàn quốc lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% của Công ty Pharmedic, vì sao?
Cục Quản lý dược, Bộ Y tế vừa có quyết định thu hồi lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% do Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sản xuất, số lô 10370725, ngày sản xuất 14-7-2025, hạn dùng 14-1-2028.
Nguyên nhân thu hồi là theo báo cáo của cơ sở kiểm nghiệm, lô thuốc dung dịch nhỏ mắt Natri clorid 0,9% nêu trên không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ trong, vi phạm mức độ 3.
Thuốc nhỏ mắt - nhỏ mũi Natri clorid 0,9% của Công ty Pharmedic được giới thiệu có thành phần chính natri clorid, dùng để rửa mắt, rửa mũi, phụ trị nghẹt mũi, sổ mũi, viêm mũi do dị ứng; sản phẩm dùng được cho trẻ sơ sinh. Đây cũng là sản phẩm được bán tại nhiều nhà thuốc, bệnh viện và được nhiều người sử dụng.
Cục Quản lý dược yêu cầu Công ty Pharmedic phải ngừng việc kinh doanh và tiến hành biệt trữ lô thuốc bị thu hồi nêu trên. Đồng thời báo cáo tình hình phân phối thuốc tới cơ sở bán buôn, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Nhiều bạn đọc bày tỏ lo lắng, quan tâm đến mức độ ảnh hướng sức khỏe nếu đã sử dụng những chai thuốc thuộc lô bị thu hồi.
Bạn đọc Truc đặt vấn đề: "Sản xuất từ ngày 14-7-2025, đến nay đã gần 1 năm thì có bao nhiêu lọ đã được bán ra và sử dụng hết. Cho lưu hành ra thị trường thì phải kiểm tra chất lượng trước khi cho lưu hành chứ?".
Sau sự việc nói trên, theo thông tin cập nhật, Pharmedic đã phát đi thông báo đề nghị khách hàng gửi trả toàn bộ số lượng thuốc thuộc lô sản xuất này còn tồn kho về công ty, đồng thời mong nhận được sự phối hợp kịp thời từ các đơn vị liên quan.
Pharmedic cho biết đang phối hợp kiểm tra, rà soát và phân tích nguyên nhân liên quan sự cố của lô thuốc bị thu hồi. Doanh nghiệp cũng cho biết các lô Natri clorid 0,9% loại 10ml khác đang lưu hành trên thị trường vẫn được sản xuất và kiểm soát theo quy định hiện hành.
Xúc động chuyện chị em vùng quê góp gạo, góp củi lo hậu sự cho người nghèo
Tại xã Thành Bình Thọ, Nghệ An, hoạt động chị em phụ nữ góp gạo, góp củi, hỗ trợ các gia đình có người qua đời đã trở thành nét đẹp nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng.
Trong lúc gia đình tang gia bối rối, chị em hội viên phụ nữ ở thôn đã chung tay hỗ trợ gia đình bằng những phần gạo, bó củi và tiền mặt để lo hậu sự.
Không ai bảo ai, người góp vài ký gạo, người mang ít củi khô, người hỗ trợ chút tiền tùy theo khả năng.
Những đóng góp ấy có thể không lớn về vật chất, nhưng lại mang giá trị tinh thần rất lớn đối với gia đình đang gặp biến cố.
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, bà Lữ Ánh Tuyết - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thành Bình Thọ, Nghệ An - cho biết hoạt động hỗ trợ hội viên khi có việc hiếu đã được chị em duy trì từ nhiều năm nay như một cách giúp nhau vượt qua khó khăn.
Theo bà Tuyết, ở vùng quê còn nhiều khó khăn, việc lo tang lễ cho người thân đôi khi là áp lực rất lớn đối với nhiều gia đình nghèo.
Vì vậy những hỗ trợ thiết thực từ hội viên phụ nữ không chỉ giúp giảm bớt chi phí, mà còn là nguồn động viên tinh thần để các gia đình cảm nhận được sự sẻ chia của xóm làng.
"Hoạt động này hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện. Tùy hoàn cảnh mỗi người mà đóng góp nhiều hay ít, không đặt nặng giá trị vật chất. Chính sự chân thành ấy đã tạo nên sự gắn kết bền chặt giữa các hội viên và người dân trong thôn", bà Tuyết đánh giá.
Đến nay toàn xã Thành Bình Thọ có 6 chi hội các thôn duy trì hoạt động ý nghĩa này.
Những bao gạo nhỏ, những bó củi được góp lại từ tấm lòng của chị em phụ nữ nơi đây góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình và đầy yêu thương.
Hoạt động ấm tình người này đã nhận được nhiều lời sẻ chia của bạn đọc. "Một nắm gạo nhỏ nhưng là sự sẻ chia rất lớn. Xã hội cần thêm nhiều câu chuyện như vậy", bạn đọc Trương nhận xét.
Tương tự, bạn đọc Sơn viết: "Khi hoạn nạn mới thấy tình làng nghĩa xóm vẫn còn nguyên giá trị ở làng quê Việt Nam. Một nghĩa cử nhỏ nhưng giúp người mất ra đi tử tế, người ở lại được an lòng. Quá đáng trân trọng".
Cảm ơn bạn đọc đã tin tưởng và đồng hành với Tuổi Trẻ.
Mong tiếp tục nhận được những thông tin phản ánh của bạn đọc qua điện thoại Đường dây nóng và Zalo 0918.033.133, email bandoc@tuoitre.com.vn, tto@tuoitre.com.vn, fanpage Tuổi Trẻ, hoặc mục Bình luận dưới các tin bài trên tuoitre.vn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận