
Các bao tải chứa xác ve sầu được đưa về Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn) để chờ làm việc với chủ hàng - Ảnh tư liệu: THU HƯƠNG
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 13-5, ông Chu Ngọc Hà - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn) - xác nhận chủ lô hàng 80kg xác ve sầu khô đã đến làm việc với cơ quan chức năng và cung cấp đầy đủ các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất cứ của số dược liệu trên.
Qua đối chiếu, kiểm tra, cơ quan chức năng đã làm thủ tục bàn giao, trao trả toàn bộ số xác ve sầu khô cho chủ hàng.
Theo ông Hà, do mặt hàng trên sử dụng vào mục đích thương mại nên phải có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, cơ quan chức năng chỉ "tạm giữ" để xác minh, làm rõ theo quy định chứ không "thu giữ" như nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội.
"Đối với xác ve sầu, các hộ kinh doanh, thương lái nhỏ lẻ cần có giấy chứng nhận, bảng kê hoặc hợp đồng thu mua để xác thực nguồn gốc dược liệu thu mua của người dân, người đi rừng, bao gồm cả bản cam kết thu hái của địa phương. Trường hợp bán cho cơ sở kinh doanh lớn hoặc công ty dược, người bán phải có hóa đơn chứng từ", ông Hà cho hay.
Trước đó, vụ việc Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn) và các lực lượng chức năng kiểm tra, tạm giữ 80kg xác ve sầu khô đang được vận chuyển đi tiêu thụ thu hút sự quan tâm của mạng xã hội.
Song tài xế không xuất trình được giấy chứng nhận, bảng kê hoặc hợp đồng thu mua để chứng minh nguồn gốc dược liệu thu mua nên lực lượng chức năng đã tạm giữ, xác minh, xử lý theo quy định.
Đội Quản lý thị trường số 1 cho biết số lượng xác ve sầu khô trên xe khách được xác định là nguyên liệu làm thuốc, có tên là thuyền thoái.
Cụ thể, nó nằm ở số thứ tự 338, thuộc danh mục 11, thông tư số 09/2024/TT-BYT ngày 11-6-2024 của Bộ Y tế ban hành về các danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận