Ảnh chụp từ trên cao của Khu công nghệ và đổi mới sáng tạo Hong Kong - Thâm Quyến - Ảnh: EUGENE LEE
Báo South China Morning Post đưa tin, ngày 22-12, đặc khu hành chính Hong Kong bắt đầu xây dựng cây cầu nối liền các khu công nghệ tại đây và thành phố Thâm Quyến (thuộc tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc).
Cùng ngày, Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Lý Gia Siêu (John Lee Ka Chiu) đã khánh thành Khu hợp tác đổi mới khoa học và công nghệ Hetao Thâm Quyến - Hong Kong ở phía Hong Kong.
Ông cho biết: "Dự án này sẽ mở ra mạng lưới giao thông của Khu hợp tác Hetao, thúc đẩy hiệu quả việc lưu chuyển nhân lực giữa hai khu vực và tận dụng lợi thế từ các chính sách đổi mới trong cơ sở hạ tầng và quản lý cảng Thâm Quyến - Hong Kong".
Theo ông Lý, cây cầu được thiết kế theo kiến trúc đơn nhịp, bắc qua sông Thâm Quyến, đóng vai trò là một biểu tượng cho tầm nhìn kết nối mạch đập đổi mới của khu vực vịnh Quảng Đông - Macau - Hong Kong.
Đây là một trong hai hành lang xuyên biên giới liên kết trực tiếp các khu công nghệ.
Khu hợp tác Hetao là sáng kiến được Bắc Kinh đề xuất từ năm 2017, bao gồm hai khu công nghệ nằm ở hai bên bờ sông Thâm Quyến.
Khu vực phía Hong Kong có diện tích khoảng 870.000m2, phía bờ bên kia, thành phố Thâm Quyến cũng đóng góp khoảng 3.020.000m2.
Ông Lee cho biết mục tiêu phát triển của Hetao là trở thành "một nền tảng đổi mới đẳng cấp thế giới".
Ông lưu ý rằng kể từ khi ba tòa nhà thuộc giai đoạn đầu của khu Hetao Hong Kong hoàn thành vào tháng 3, hơn 60 doanh nghiệp nước ngoài, Trung Quốc và Hong Kong đã ký hợp đồng thuê hai khu phức hợp phòng thí nghiệm chất lỏng, đưa tỉ lệ sử dụng lên khoảng 80%.
Khu Hetao Hong Kong sẽ được chia thành các cụm công nghệ chuyên biệt, bao gồm các lĩnh vực như công nghệ y tế và đời sống, trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu, nhằm thúc đẩy "tăng trưởng công nghiệp có trật tự".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận