
Một công nhân đang tháo các tấm lưới che giàn giáo tại một tòa nhà ở khu Sha Tin - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, chính quyền Hong Kong ngày 4-12 đã gấp rút tháo dỡ lưới che phủ trên tất cả các tòa nhà đang cải tạo trên khắp thành phố, sau khi vật liệu này bị cáo buộc góp phần làm lan rộng vụ hỏa hoạn khiến ít nhất 159 người thiệt mạng vào tuần trước.
Vào tối 3-12, chính quyền ra lệnh ngay lập tức tháo dỡ lưới che giàn giáo trên tất cả các tòa dân cư công và tư trước ngày 6-12, nhằm "bảo vệ an toàn công cộng và giúp cư dân cùng doanh nghiệp yên tâm".
Động thái này diễn ra sau khi chính quyền tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ cháy lớn nhất thành phố trong vài thập kỷ, chỉ ra rằng lưới che đã làm bùng phát ngọn lửa dữ dội, thiêu rụi bảy tòa nhà cao tầng tại khu chung cư Wang Fuk Court ngày 26-11.
Các công trình cải tạo trên khắp trung tâm tài chính sẽ gần như phải dừng lại vô thời hạn, trong lúc các thanh tra kiểm tra xem hệ thống lưới bao có đáp ứng tiêu chuẩn an toàn hay không.
Tại một khu nhà ở Sha Tin, cách khu Wang Fuk khoảng 15 phút lái xe, các công nhân đã tiến hành tháo dỡ lưới bảo vệ giàn giáo vào sáng 4-12.
Một cư dân sống gần khu Sha Tin tên C.K. Lau, 82 tuổi, cho biết việc dỡ bỏ lớp lưới làm giảm khả năng xảy ra một sự cố tương tự.
"Cư dân cảm thấy an tâm hơn khi chính quyền tháo dỡ lưới che. Vì vậy, họ đã đồng ý tháo nó xuống trong tuần này", người này chia sẻ.
Cảnh sát đã bắt giữ 21 người trong cuộc điều tra về vụ hỏa hoạn. Trong số đó, 15 người đến từ các công ty xây dựng khác nhau bị nghi ngờ vì tội vô ý làm chết người, bao gồm hai giám đốc và một kỹ sư tư vấn từ Prestige Construction, nhà thầu chính tại Wang Fuk Court.
Ngoài ra, sáu người từ nhà thầu lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy cũng bị bắt với cáo buộc gian lận.
Các cơ quan chức trách cho biết lưới nhựa và bọt cách nhiệt không đạt tiêu chuẩn được sử dụng trong công việc cải tạo tại khu nhà bị thiệt hại có khả năng đã làm bùng phát ngọn lửa kéo dài 40 giờ, trong khi hệ thống báo cháy cũng không hoạt động đúng cách.
Hơn 200 tòa nhà tư nhân, 10 tòa nhà ở công cộng và tòa nhà chính phủ sẽ phải tháo dỡ lưới che, Bộ trưởng Phát triển Bernadette Linn cho biết ngày 3-12, đồng thời nhấn mạnh rằng các nhà thầu phải tự chịu chi phí này.
Sở Xây dựng của Hong Kong dự kiến sẽ ban hành quy tắc thực hành mới vào tuần tới, yêu cầu tất cả vật liệu lưới giàn giáo phải được lấy mẫu tại chỗ. Lưới chỉ có thể lắp đặt khi đã có chứng nhận tuân thủ những yêu cầu liên quan từ các phòng thí nghiệm được chỉ định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận