26/05/2023 21:10 GMT+7

Xây cầu đi bộ lên thượng thành Huế: Cần lập hội đồng chuyên môn cấp quốc gia

Để thực hiện được việc xây dựng cây cầu đi bộ lên thượng thành Huế cần phải được sự đồng ý của Chính phủ và UNESCO. Do vậy, muốn ý tưởng này thành hiện thực, cần có một hội đồng khoa học với sự tham gia của các bộ ngành.

Xây cầu đi bộ lên thượng thành Huế: Cần lập hội đồng chuyên môn cấp quốc gia - Ảnh 1.

Phương án kiến trúc thiết kế cầu gỗ đi bộ bắc qua sông hộ thành, dẫn lối lên thượng thành Huế được trao giải nhất - Ảnh: BTC

Đó là ý kiến của ông Phan Tiến Dũng, chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Thừa Thiên Huế, tại buổi lễ trao giải ý tưởng thiết kế cầu đi bộ vượt hộ thành hào, dẫn lối lên thượng thành ở di tích Kinh thành Huế, chiều 26-5.

Tại buổi lễ, ông Hoàng Việt Trung - giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế - cho biết việc tổ chức cuộc thi thiết kế cầu gỗ đi bộ nối sông hộ thành lên thượng thành là nhu cầu cấp thiết, nhằm tìm ra phương án giải quyết nút thắt giao thông ở lối Cửa Ngăn dẫn vào di tích Đại nội Huế.

Trong vòng 1 tháng khởi xướng, ban tổ chức cuộc thi đã nhận về 64 phương án thiết kế từ 59 tác giả/nhóm tác giả. Đây đều là những người yêu thích mỹ thuật và kiến trúc, muốn đóng góp những ý tưởng để góp phần khởi sắc cố đô trong tương lai.

Theo ông Trung, cuộc thi này chỉ dừng lại ở bước tìm các ý tưởng, thăm dò cộng đồng về việc xây dựng một cây cầu gỗ nối bến xe Nguyễn Hoàng, vượt qua sông hộ thành dẫn lên kinh thành Huế. Ông Trung nhấn mạnh rằng để thực hiện được việc xây cầu thì cần phải có sự đồng ý của Chính phủ và tổ chức UNESCO.

"Rất nhiều khu vực trên thế giới từng xây dựng cầu đi bộ dẫn vào di tích tương tự như ở Campuchia, Trung Quốc, Malaysia… Tuy nhiên tất cả đều phải có trình tự và có sự đồng thuận của nhân dân cho đến các cấp có thẩm quyền", ông Trung nói.

Theo ông Phan Tiến Dũng - chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Thừa Thiên Huế, các phương án thiết kế cầu gỗ tại cuộc thi lần này đều thể hiện sự tâm huyết của tác giả đối với mảnh đất cố đô Huế.

Tuy nhiên theo ông Dũng, hầu hết các phương án kiến trúc dự thi khá đồ sộ. Nếu đưa các phương án này vào thiết kế thi công thì cần phải hết sức cẩn trọng bởi nó có thể làm tổn hại đến di tích Kinh thành Huế.

"Công ước bảo vệ di sản và thiên nhiên thế giới của Liên Hiệp Quốc đã quy định những dự án phục vụ cho đô thị đi lại do cá nhân, tổ chức thực hiện nếu thấy ảnh hưởng đến di sản thì ngay lập tức Ủy ban Di sản thế giới sẽ loại ngay", ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, để thực hiện được việc xây dựng cầu gỗ đi bộ bắc lên thượng thành, tỉnh Thừa Thiên Huế cần kiến nghị trung ương thành lập một hội đồng khoa học cấp quốc gia, trong đó quy tụ nhiều kiến trúc sư hàng đầu, chuyên gia của các bộ ngành, hay thậm chí chuyên gia của UNESCO để tư vấn về việc thực hiện dự án xây cầu trong tương lai.

Tại buổi lễ, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã trao giải nhất cho tác giả Nguyễn Minh Anh với phương án thiết kế có mã số dự thi "MA179".

Phương án này thực hiện xây cầu đi bộ qua sông hộ thành bằng tấm sàn bê tông nhẹ. Lối đi bộ dẫn lên thượng thành được xây dựng bằng kính chịu lực.

Huế tính xây thêm cầu gỗ cho người đi bộHuế tính xây thêm cầu gỗ cho người đi bộ

Thừa Thiên Huế sẽ lên phương án thiết kế cầu gỗ nối từ khu vực đường Trần Huy Liệu (TP Huế) vượt qua sông hộ thành, dẫn lên khu vực Thượng thành.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên