
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng - Lạng Sơn - Thái Nguyên ký bản ghi nhớ về một số vấn đề hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa ba tỉnh - Ảnh: THÀNH CÔNG
Chiều 9-1 tại tỉnh Cao Bằng, lãnh đạo ba tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn và Thái Nguyên tổ chức hội nghị gặp mặt, thống nhất định hướng tăng cường liên kết, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.
Với nhiều nét tương đồng về điều kiện tự nhiên, địa hình, khí hậu, văn hóa, trong bối cảnh mới, ba tỉnh thống nhất xác định liên kết, hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm.
Đó là phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, logistics, thương mại - xuất nhập khẩu, công nghiệp - nông nghiệp, du lịch, xây dựng chính quyền - cải cách hành chính, đào tạo - cung ứng nguồn nhân lực và đảm bảo an ninh, quốc phòng, đối ngoại biên giới.
Trọng tâm là ba tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Bắc Kạn - Cao Bằng và Thái Nguyên - Lạng Sơn. Ba tuyến kỳ vọng kết nối các quốc lộ, tỉnh lộ, cửa khẩu, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, khu du lịch...
Qua đó, trục liên thông Lạng Sơn - Cao Bằng - Thái Nguyên - vùng thủ đô từng bước hình thành, mở rộng không gian phát triển toàn vùng.
Các địa phương cũng bàn về phát triển logistics liên thông gắn với các cửa khẩu, trung tâm logistics, cảng cạn ICD, các khu công nghiệp giúp thúc đẩy kinh tế, giảm chi phí.
Trong đó, Cao Bằng đóng vai trò mở thông, trung chuyển mới của hành lang kinh tế ra biển, Lạng Sơn là trung tâm logistics và xuất nhập khẩu chủ lực của vùng, còn Thái Nguyên là trung tâm chế biến, phân phối, kết nối thị trường nội địa.
Về du lịch, Cao Bằng sẽ là điểm đến trọng tâm với các sản phẩm du lịch đặc thù, Lạng Sơn là điểm trung chuyển, dịch vụ và mua sắm, trong khi Thái Nguyên là đầu mối kết nối nguồn khách từ các địa phương khác. Mục tiêu chung là kéo dài thời gian lưu trú, du khách tăng chi tiêu…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận