15/05/2023 13:52 GMT+7

Xài điện mùa nắng nóng sao cho hiệu quả, tiết kiệm?

Trời nóng bức trong khi giá điện vừa điều chỉnh tăng, xài điện như thế nào để hiệu quả, ít tốn kém? Liệu có xảy ra thiếu điện? Nếu có sự cố điện, liên hệ nơi nào?... Các chuyên gia giải đáp trên tuoitre.vn.

Giao lưu trực tuyến: Trời nóng, xài điện sao hiệu quả, ít tốn tiền? - Ảnh 1.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết sẵn sàng các phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định mùa nắng nóng - Ảnh: công ty cung cấp

Trong năm 2023, tình trạng nắng nóng xuất hiện sớm với nền nhiệt cao khiến nhu cầu làm mát của người dân tăng đột biến, từ đó mức tiêu thụ điện cũng liên tiếp lập đỉnh mới.

Ngày 6-5, công suất tiêu thụ toàn quốc đã lên tới hơn 43.300MW, tăng khoảng 6% so với công suất ngày cao nhất của tháng 5-2022. Sản lượng tiêu thụ trên toàn quốc/ngày lên tới hơn 895 triệu kWh, dẫn đến khả năng quá tải cục bộ, thậm chí nguy cơ phải cắt điện luân phiên ở một số địa phương nếu phát sinh tình huống cực đoan, sự cố trên hệ thống điện.

Riêng tại TP.HCM, ngày 6-5 cũng là ngày mà sản lượng điện tiêu thụ phá kỷ lục với hơn 94,8 triệu kWh. Đây là lần thứ 4 lượng điện tiêu thụ tại TP.HCM phá vỡ kỷ lục trong vòng chưa đầy 1 tháng, cũng là mức tiêu thụ cao nhất từ khi TP.HCM có điện đến nay. 

Chính vì thế mà hóa đơn tiền điện tăng trong mùa nắng nóng luôn là chủ đề được nhiều người dân quan tâm.

Giao lưu trực tuyến: Trời nóng, xài điện sao hiệu quả, ít tốn tiền? - Ảnh 2.

Lắp đặt máy lạnh ở nhà dân tại quận 1, TP.HCM - Ảnh: TỰ TRUNG

Bên cạnh đó, sau 4 năm giữ ổn định, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã điều chỉnh giá điện tăng 3% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành (tăng khoảng 55,9 đồng/kWh) từ ngày 4-5-2023.

Nhiều câu hỏi đang được đặt ra với ngành điện trong thời điểm này. Người dân cần xài điện như thế nào để tiết kiệm, hiệu quả và không bị sốc khi nhận hóa đơn tiền điện? Với nhu cầu điện tăng cao như vậy trong mùa nắng nóng, liệu ngành điện có thể cung ứng đủ lượng điện cho người dân sinh hoạt và sản xuất hay không? Có những giải pháp, hướng dẫn nào cho người dân gặp sự cố điện do quá tải?...

Những băn khoăn này đã được đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, Tổng công ty Điện lực miền Nam, Tổng công ty Điện lực TP.HCM cùng chuyên gia giải đáp, chia sẻ tại buổi giao lưu trực tuyến "Bạn thắc mắc gì về điện trong mùa nắng nóng?" do báo Tuổi Trẻ tổ chức lúc 14-16h ngày 15-5-2023.

Chương trình có sự tham gia của các vị khách mời:

- Ông Võ Quang Lâm - phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Ông Nguyễn Quốc Dũng - trưởng ban kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Ông Hà Đăng Sơn - giám đốc Trung tâm Nghiên cứu năng lượng và tăng trưởng xanh.

- Ông Lê Đặng Xuân Tân - phó giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam.

- Ông Đặng Nguyên Phương - trưởng ban kinh doanh Tổng công ty Điện lực miền Nam.

- Ông Bùi Trung Kiên - phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM.

Các vị khách mời của chương trình giao lưu trực tuyến chiều 15-5 - Ảnh: HỮU HẠNH

Các vị khách mời của chương trình giao lưu trực tuyến chiều 15-5 - Ảnh: HỮU HẠNH

Các vị khách mời của chương trình giao lưu trực tuyến chiều 15-5 - Ảnh: HỮU HẠNH

Các vị khách mời của chương trình giao lưu trực tuyến chiều 15-5 - Ảnh: HỮU HẠNH

Giao lưu trực tuyến: Trời nóng, xài điện sao hiệu quả, ít tốn tiền? - Ảnh 3.

MỜI BẠN ĐỌC THEO DÕI CHƯƠNG TRÌNH:

Đặt câu hỏi đến
Gửi câu hỏi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên