27/12/2017 17:12 GMT+7

Xác minh vụ người giữ trẻ hành hạ cháu bé 2 tuổi

TR.TÂN
TR.TÂN

TTO - Một phụ nữ dùng cây gỗ dài, đầu buộc miếng giẻ nhúng vào xô nước lạnh chà mạnh vào bộ phận sinh dục, lưng bé trai giữa trời lạnh. Khi cháu bé gào khóc, người này còn dùng tay đánh vào mặt cháu.

Clip hành hạ cháu bé 2 tuổi - Nguồn: YOUTUBE

Chiều 27-12, ông Huỳnh Ngọc Anh - giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Đắk Nông - cho biết đã có văn bản yêu cầu UBND huyện Đắk R’Lấp khẩn trương chỉ đạo các ngành chức năng điều tra vụ người giữ trẻ hành hạ cháu bé 2 tuổi.

Theo ông Ngọc Anh, sự việc xảy ra vào sáng 27-12 tại tại thôn 6, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’Lấp. 

Theo đó, một người dân ở TP Buôn Ma Thuột đến nhà người thân chơi và vô tình phát hiện người giữ trẻ nhà bên cạnh hành hạ cháu bé 2 tuổi giữa trời lạnh nên ghi hình. 

Clip được chia sẻ chóng mặt trên Facebook sau khi được đưa lên. Theo clip dài hơn 3 phút, một phụ nữ dùng một cây gỗ dài, đầu buộc miếng giẻ nhúng vào xô nước lạnh chà mạnh vào bộ phận sinh dục, lưng… bé trai giữa trời lạnh.

"Sau khi phát hiện clip trên, sở đã chỉ đạo các phòng chức năng đến hiện trường kiểm tra. Đồng thời có văn bản gửi địa phương nhanh chóng điều tra, xử lý. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng yêu cầu Phòng lao động - thương binh và xã hội huyện Đắk R’lấp thực hiện kịp thời việc bảo vệ, chăm sóc cháu bé. Hiện cơ quan công an cũng đã triệu tập nguời phụ nữ có hành động hành hạ cháu bé lên làm việc", ông Huỳnh Ngọc Anh khẳng định.

Xác minh vụ người giữ trẻ hành hạ cháu bé 2 tuổi - Ảnh 2.

Ảnh cắt từ clip

Theo chính quyền địa phương, người phụ nữ trong clip trên là bà Phạm Thị Vấn (63 tuổi, trú tại thôn 7, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp) và cháu bé bị bạo hành là Đ.Đ.M.Đ. (2 tuổi, trú thôn 13, xã Đắk Wer). 

Từ nhiều năm qua, bà Vấn nhận chăm sóc các cháu bé nhỏ tại nhà. 

Ông Đỗ Đắc Dương (cha bé Đ.) cho biết khi kiểm tra thì thấy sau lưng con có vết trầy xước, phần bẹn bị đỏ tấy. Ngay sau đó, ông Dương đã đến cơ quan công an huyện trình báo hành vi của bà Vấn.

Ông Dương cho biết thêm vào tháng 8-2016, gia đình ông gửi cháu Đ. cho bà Vấn trông coi với giá 1 triệu đồng/tháng. Do thấy có nhiều người gửi trẻ cho bà Vấn nên gia đình ông Dương yên tâm cho đến khi được xem đoạn clip nói trên. 

Cháu Đ. là con thứ 2 của vợ chồng ông Dương, hiện vợ ông đang bị bệnh, phải đi điều trị xa nhà, gia đình hết sức khó khăn.

TR.TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên