Tag: xác máy bay

Phát hiện xác máy bay quân đội Mỹ trong khi cải tạo ao nuôi tôm

TTO - Đoàn khảo sát nhận định đây là máy bay của quân đội Mỹ, nhưng chưa xác định được kiểu loại. Bước đầu, qua các chữ in trên vật thể, xác định là xác máy bay của hải quân Mỹ, thuộc phi đoàn khu trục 514 trong thời kỳ chiến tranh.

Giải mã bí ẩn hàng không sau 56 năm

TTO - Công ty Seafloor System phát hiện xác một chiếc máy bay nhỏ chìm sâu bên dưới hồ Folsom ở bang California, Mỹ. Theo Đài CNN, phát hiện này có thể giúp giải mã một bí ẩn hàng không sau 56 năm.

Phát hiện xác máy bay dưới vuông tôm

TTO - Ngày 27-3, lực lượng quân sự tỉnh Bến Tre phối hợp các ngành chức năng tiến hành đào bới để đưa xác một chiếc may bay quân sự lên khỏi vuông nuôi tôm của người dân ở xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại, Bến Tre.

Kỹ sư Úc tuyên bố tìm thấy xác máy bay xấu số MH370

TTO - Một kỹ sư người Úc tên Peter McMahon tuyên bố đã xác định được vị trí xác của chiếc máy bay xấu số mang số hiệu MH370 rơi cách đây 4 năm.

Indonesia tìm thấy 3 thi thể cháy đen cạnh máy bay

TTO - Ba thi thể cháy đen của một đứa trẻ và hai người lớn đi trên chiếc máy bay DHC-6 Twin Otter mất tích cuối tuần trước vừa được lực lượng cứu hộ Indonesia tìm thấy.

Đã vớt được 30 thi thể nạn nhân QZ8501

TTO - Đến cuối ngày 2-1, ngày thứ sáu kể từ khi chiếc máy bay số hiệu QZ8501 bị nạn, lực lượng chức năng đã vớt được 30 thi thể nạn nhân.

Tìm thấy xác máy bay sau 70 năm

TTO - Xác một máy bay của Anh từ Thế chiến II rơi tại sa mạc Sahara cách đây 70 năm vừa được phát hiện “gần như nguyên vẹn”, theo thông tin từ Đại sứ quán Anh ở Cairo hôm 12-5.

Phát hiện xác máy bay dưới biển

TTO - BBC đưa tin ngày 25-10, hai thợ lặn đã tìm thấy xác máy bay Super Caravelle gặp nạn 34 năm trước của Thụy Sĩ dưới đáy biển gần Porto Novo trên đảo Madeira của Bồ Đào Nha.

Trung Quốc "xem" xác máy bay tàng hình Mỹ ở Pakistan

TT - Ngày 14-8 thời báo Financial dẫn nguồn tin mật cho biết Pakistan đã cho phép Trung Quốc tiếp cận chiếc máy bay tàng hình của Mỹ đã bị rơi trong cuộc đột kích tiêu diệt Osama bin Laden hồi tháng 5-2011, bất chấp khuyến cáo của Cục Tình báo trung ương Mỹ từ lâu là “không được để bất kỳ ai tiếp cận những phần hư hại còn sót lại của chiếc máy bay”.