30/12/2020 12:40 GMT+7

Xác định thêm 1 người cùng 'nhóm bệnh nhân 1440' đi taxi về Cà Mau

NGUYỄN HÙNG - CHÍ QUỐC
NGUYỄN HÙNG - CHÍ QUỐC

TTO - Thêm 1 người cùng nhóm với bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép rồi đi taxi về Cà Mau. Người này cùng tài xế taxi đã được đưa đi cách ly tập trung, chưa có kết quả xét nghiệm.

Xác định thêm 1 người cùng nhóm bệnh nhân 1440 đi taxi về Cà Mau - Ảnh 1.

Trung đoàn BB 896, nơi cách ly tập trung P. và tài xế taxi - Ảnh: NGUYỄN HÙNG

Trưa 30 -12, ông Nguyễn Văn Dũng - giám đốc Sở y tế tỉnh Cà Mau - cho biết đã đưa Q.N.P. (30 tuổi, ngụ ấp 2, xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) cùng với tài xế taxi cách ly tập trung tại trung đoàn BB 896.

Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm 2 trường hợp này nhưng chưa có kết quả. Ông Dũng cũng cho biết các cơ quan có liên quan đã điều tra dịch tễ và cách ly những người tiếp xúc theo quy định.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau, khoảng 10h30 ngày 23-12, P. tập trung cùng 6 người Việt Nam ở Myanmar (nhóm bệnh nhân 1440, 1451...) cùng nhà trọ, đến khoảng 13h30 đi xe gắn máy qua vườn trái cây, sau đó qua suối bằng thuyền rồi tiếp tục qua cửa khẩu Long Bình (An Giang).

Khoảng 3h ngày 24-12,  P. đi taxi thẳng về nhà ở ấp 2, xã Trí Phải, và đến nhà lúc 8h cùng ngày. Trên xe ngoài P.  và tài xế còn có thêm 1 người.

Cơ quan chức năng đã xác định được 14 trường hợp tiếp xúc gần những trường hợp này và quyết định yêu cầu họ cách ly tại nhà. 

Cần Thơ phối hợp truy vết trường hợp liên quan đến bệnh nhân 1440 Cần Thơ phối hợp truy vết trường hợp liên quan đến bệnh nhân 1440

TTO - Cơ quan y tế khuyến cáo tất cả ai từng tiếp xúc người có liên quan bệnh nhân 1440 từ ngày 24 đến 27-12 nhanh chóng liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để kiểm tra sức khỏe.

NGUYỄN HÙNG - CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên