21/12/2025 10:40 GMT+7

Xã Đông Thạnh, TP.HCM vận hành 14 điểm cầu hội nghị trực tuyến, khởi động mô hình 'Ấp số'

Xã Đông Thạnh (TP.HCM) đưa vào vận hành 14 điểm cầu hội nghị trực tuyến, ban nhân dân các ấp có thể dự họp ngay tại điểm cầu địa phương, tiết kiệm công sức đi lại và dành nhiều thời gian hơn để sâu sát đời sống người dân.

hội nghị trực tuyến - Ảnh 1.

Tập huấn triển khai hướng dẫn sử dụng trang thiết bị, phần mềm hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu thuộc UBND xã Đông Thạnh - Ảnh: NGỌC KHẢI

Ngày 21-12, ông Nguyễn Lê Trọng Tâm - Phó chủ tịch UBND xã Đông Thạnh (TP.HCM) - cho biết xã Đông Thạnh vừa chính thức vận hành hệ thống hội nghị trực tuyến tại 14 điểm cầu. Đây là bước tiến quan trọng trong công tác chuyển đổi số, nhằm hiện thực hóa mục tiêu quản trị hiện đại, tinh gọn và hiệu quả.

Theo ông Nguyễn Lê Trọng Tâm, xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Đảng ủy xã Đông Thạnh đã chỉ đạo quyết liệt việc đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo. 

Sự chỉ đạo này không chỉ dừng lại ở việc triển khai 14 điểm cầu hội nghị trực tuyến để phá bỏ rào cản địa lý, mà còn thể hiện đột phá qua mô hình "Phòng họp không giấy".

Việc chuyển đổi từ tài liệu giấy sang số hóa hoàn toàn trong các cuộc họp là minh chứng cho tư duy đổi mới của Đảng ủy xã Đông Thạnh, giúp các chủ trương, nghị quyết được truyền tải xuyên suốt, tức thời, đồng thời tiết kiệm tối đa nguồn lực và thời gian.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, hệ thống này được áp dụng đồng bộ cho tất cả các tổ chức. Cụ thể, Hội đồng nhân dân sử dụng phòng họp không giấy và kết nối trực tuyến để tổ chức các kỳ họp, thảo luận nghị quyết linh hoạt. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức họp cộng đồng, tiếp xúc cử tri và lấy ý kiến nhân dân nhanh chóng, hiệu quả.

Đại diện ban nhân dân 126 ấp có thể dự họp ngay tại điểm cầu địa phương, giúp tiết kiệm công sức đi lại và dành nhiều thời gian hơn để sâu sát đời sống người dân.

Ông Nguyễn Lê Trọng Tâm cho rằng điểm nhấn trong lộ trình chuyển đổi số của xã là việc bước đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào tự động hóa giải quyết một số thủ tục hành chính, giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cho người dân.

Bên cạnh đó, mô hình "Ấp số" đang đưa trang thiết bị công nghệ đến tận cơ sở. Các ứng dụng như phần mềm 1022, Công dân số và đặc biệt là ứng dụng "Đông Thạnh số" (dự kiến ra mắt vào cuối tháng 12-2025) sẽ tạo nên một môi trường tương tác hiện đại giữa chính quyền và nhân dân.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông La Văn Đức - Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp 8 - phấn khởi nói: "Việc họp trực tuyến và không dùng giấy tờ rất tiện lợi. Khi các quy trình hành chính được tinh gọn, chúng tôi có thêm điều kiện để thực sự gần gũi và chăm lo cho bà con tốt hơn".

hội nghị trực tuyến - Ảnh 2.

Tập huấn triển khai hướng dẫn sử dụng trang thiết bị, phần mềm hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu thuộc UBND xã Đông Thạnh - Ảnh: NGỌC KHẢI

hội nghị trực tuyến - Ảnh 3.
hội nghị trực tuyến - Ảnh 4.

Ông La Văn Đức - Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp 8 (xã Đông Thạnh) - tham gia buổi tập huấn sử dụng trang thiết bị, phần mềm hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu thuộc UBND xã Đông Thạnh - Ảnh: NGỌC KHẢI

Xã Đông Thạnh, TP.HCM vận hành 14 điểm cầu hội nghị trực tuyến, giúp tiết kiệm thời gian đi lại - Ảnh 5.Hộ kinh doanh buộc phải chuyển đổi số để 'lớn lên'

Hộ kinh doanh đang đứng trước xu thế không thể đảo ngược, đó là chuyển đổi số và chuyển đổi phương thức kê khai thuế để "lên đời". Đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội lớn cho hộ kinh doanh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất