20/12/2025 16:22 GMT+7

Xã đầu tiên ở Cần Thơ làm du lịch cộng đồng

Xã Tân Hòa, TP Cần Thơ có nhiều tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững, gắn kết giữa bảo tồn giá trị văn hóa - môi trường với phát triển kinh tế.

Xã đầu tiên ở Cần Thơ làm du lịch cộng đồng - Ảnh 1.

Khách nước ngoài tại homestay Mương Đình, xã Tân Hòa, TP Cần Thơ - Ảnh: LÊ DÂN

Ngày 20-12, UBND xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo liên kết phát triển du lịch trên địa bàn xã. Đây là địa phương đầu tiên thực hiện việc này sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Ông Nguyễn Hữu Hạnh - Phó chủ tịch UBND xã Tân Hòa - cho biết xã có 2 điểm du lịch đang hoạt động là homestay Mương Đình và trang trại sữa dê Ngọc Đào. Ngoài ra địa phương còn nhiều sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương đặc trưng, có tiềm năng lớn trong việc phát triển du lịch gắn với quảng bá thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm.

Theo ông Hạnh, từ những lợi thế về điều kiện tự nhiên, các mô hình du lịch sẵn có và hệ thống sản phẩm đặc trưng, xã Tân Hòa có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững, gắn kết giữa bảo tồn giá trị văn hóa - môi trường với phát triển kinh tế.

Còn ông Trần Thanh Thái - Giám đốc Công ty cổ phần thương mại Du lịch Nụ Cười Mê Kông - nói xã Tân Hòa có đủ điều kiện phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng.

Bởi một điểm đến phù hợp để làm du lịch cộng đồng phải có 3 yếu tố gồm: tài nguyên tự nhiên - nông nghiệp - đời sống bản địa; người dân hiền hòa, có tinh thần chia sẻ; và câu chuyện địa phương đủ sức tạo trải nghiệm, thì xã Tân Hòa đang có các yếu tố đó.

Trong khi đó, theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, xã Tân Hòa cần tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng như: du lịch trải nghiệm "một ngày làm nông dân Tân Hòa"; du lịch Miệt Ngàn - theo mùa; du lịch sông nước; du lịch trải nghiệm sản xuất và chế biến các sản phẩm OCOP.

Xã Tân Hòa cũng đã ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị ngành hàng và du lịch cộng đồng trên địa bàn xã.

Xã xác định phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị ngành hàng và du lịch cộng đồng là khâu đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và doanh nghiệp.

Ông Lê Hoàng Xuyên - Bí thư Đảng ủy xã Tân Hòa - khẳng định liên kết giữa các ấp trong xã và với các địa phương lân cận như xã Nhơn Ái, Phong Điền, Trường Long và phường An Bình có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành các tuyến du lịch liên hoàn.

Đồng thời đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú của du khách, hướng đến phát triển du lịch theo không gian mở và liên kết vùng.

“Xã Tân Hòa muốn hợp tác trong xây dựng chương trình tham quan, trải nghiệm, đưa du khách về với địa phương, góp phần hình thành chuỗi giá trị du lịch, gắn kết sản xuất nông nghiệp với dịch vụ du lịch và tiêu thụ sản phẩm OCOP”, ông Xuyên đề xuất với các công ty du lịch, lữ hành.

Xã đầu tiên ở Cần Thơ thực hiện liên kết phát triển du lịch - Ảnh 2.Cần Thơ 'truyền nghề' đờn ca tài tử cho khách du lịch

Lớp truyền nghề nhằm quảng bá nét đẹp của nghệ thuật đờn ca tài tử của TP Cần Thơ đến với người dân và khách du lịch, đồng thời duy trì hoạt động phong trào đờn ca tài tử.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất