
Ngày 14-11, UBND xã Thái Mỹ cùng Ban Bồi thường, Giải phóng mặt bằng huyện Củ Chi thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đợt 1 cho 52 trường hợp với khoảng 60 tỉ đồng - Ảnh: NGỌC KHẢI
Ngày 14-11, UBND xã Thái Mỹ cùng Ban Bồi thường, Giải phóng mặt bằng huyện Củ Chi (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM) tổ chức hội nghị công bố quyết định phê duyệt phương án và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần 3: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đoạn qua TP.HCM tại xã Thái Mỹ.
Ông Nguyễn Đức Thịnh - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thái Mỹ - cho biết dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài là dự án trọng điểm của quốc gia, được lãnh đạo TP.HCM rất quan tâm và người dân kỳ vọng.
Dự án đi qua 5 xã thuộc huyện Củ Chi trước đây gồm: Thái Mỹ, Phú Hòa Đông, Nhuận Đức, Củ Chi, Tân An Hội. Trong đó xã Thái Mỹ có 255 trường hợp bị ảnh hưởng, dự kiến số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 620 tỉ đồng.
Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã có nghị quyết để triển khai thực hiện đối với công tác lãnh đạo bồi thường và vận động người dân. UBND xã đã ban hành kế hoạch thi đua cao điểm thực hiện công tác bồi thường đối với các hộ dân.

Quang cảnh tại hội trường UBND xã Thái Mỹ ngày 14-11 - Ảnh: NGỌC KHẢI
Ngày 14-11, xã Thái Mỹ cùng Ban Bồi thường, Giải phóng mặt bằng huyện Củ Chi (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM) thực hiện chi trả đợt 1 cho 52 trường hợp, với tổng số tiền khoảng 60 tỉ đồng. Dự kiến đợt 2 sẽ thực hiện cho những trường hợp còn lại.
Đến nhận đợt chi trả ngày 14-11, ông Võ Văn Tân (ngụ xã Thái Mỹ) cho biết ông và một số người bị ảnh hưởng hoàn toàn thống nhất chủ trương của Đảng và Nhà nước xây dựng cao tốc TP.HCM - Mộc Bài. "Về giá bồi thường, tôi cho rằng mức này phù hợp với mặt bằng giá chung, giúp người được thu hồi đất có điều kiện chuyển đổi sinh sống nghề nghiệp khác", ông Tân nói.
Còn ông Trần Văn Đông - Trưởng ấp Bàu Trâu, xã Thái Mỹ - cho biết: "Chúng tôi rất đồng thuận và chấp hành tốt để tạo điều kiện xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Về giá bồi thường đã thực hiện đúng quy định, từ bằng đến cao hơn so với giá thị trường".
Theo ông Nguyễn Đức Thịnh - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thái Mỹ, việc hoàn thành tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài sẽ mang lại những lợi ích như: Phá vỡ điểm nghẽn giao thông trên tuyến quốc lộ 22 hiện hữu; Tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế của TP.HCM, tỉnh Tây Ninh và toàn bộ Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; Mở ra cánh cửa hội nhập quốc tế qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư.
Dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài qua TP.HCM và tỉnh Tây Ninh dài khoảng 51km. Tổng mức đầu tư dự án bao gồm lãi vay là 19.617 tỉ đồng.
Trong sáng 14-11, tại kỳ họp thứ 5 (họp chuyên đề) của HĐND TP.HCM khóa X, UBND TP.HCM đã trình chủ trương (dùng vốn đầu tư phát triển của ngân sách TP.HCM) hỗ trợ tỉnh Tây Ninh làm dự án liên vùng cao tốc TP.HCM - Mộc Bài. Số tiền hỗ trợ là 1.806 tỉ đồng để thực hiện "bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đoạn qua tỉnh Tây Ninh".

Ông Nguyễn Đức Thịnh - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thái Mỹ - cho biết việc hoàn thành tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế của TP.HCM, tỉnh Tây Ninh và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam - Ảnh: NGỌC KHẢI

Người dân đến trụ sở UBND xã Thái Mỹ làm thủ tục nhận tiền chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cán bộ công chức hướng dẫn tận tình - Ảnh: NGỌC KHẢI


Ông Võ Văn Bẹ (76 tuổi) được cán bộ công chức tận tình hướng dẫn, hỗ trợ làm thủ tục ngay tại sảnh trụ sở UBND xã Thái Mỹ - Ảnh: NGỌC KHẢI

Những trường hợp đến làm thủ tục nhận tiền chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được hướng dẫn tận tình - Ảnh: NGỌC KHẢI
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận