
Người dân đến trụ sở UBND xã Củ Chi làm thủ tục nhận tiền chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vào ngày 12-11 - Ảnh do lực lượng chức năng cung cấp
Ngày 17-11, thông tin từ UBND xã Củ Chi cho biết dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đi qua 5 xã thuộc huyện Củ Chi trước đây gồm: Thái Mỹ, Phú Hòa Đông, Nhuận Đức, Củ Chi, Tân An Hội.
Xã Củ Chi có 76 trường hợp (gồm 18 trường hợp đất do Nhà nước quản lý và 58 trường hợp đất của cá nhân, tổ chức quản lý sử dụng) với tổng diện tích thu hồi là 4,329ha, tương ứng số tiền bồi thường, hỗ trợ khoảng 110,7 tỉ đồng.
UBND xã Củ Chi đã ban hành quyết định phê duyệt phương án chi tiết bồi thường 64/76 trường hợp đạt khoảng 84,2%.
Ngày 12-11, UBND xã Củ Chi phối hợp với Ban Bồi thường, Giải phóng mặt bằng huyện Củ Chi thực hiện chi trả tiền bồi thường đợt 1 cho 51 trường hợp với tổng số tiền khoảng 80,4 tỉ đồng, đạt khoảng 72,68%.
UBND xã Củ Chi phối hợp Ban Bồi thường, Giải phóng mặt bằng huyện Củ Chi tiếp tục mời chi trả tiền 13 trường hợp đã có quyết định phê duyệt phương án chi tiết bồi thường.
Còn lại 12 trường hợp UBND xã và Ban Bồi thường, Giải phóng mặt bằng huyện Củ Chi đang phối hợp lập và phê duyệt phương án chi tiết bồi thường và thực hiện chi trả dứt điểm trong tháng 11-2025.
Ông Phạm Kiều Hưng - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Củ Chi - cho biết dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài là công trình trọng điểm của quốc gia, được lãnh đạo TP.HCM rất quan tâm. Trong tháng 11-2025, xã Củ Chi và các xã có liên quan tích cực, khẩn trương chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Ngày 14-11, UBND xã Thái Mỹ cùng Ban Bồi thường, Giải phóng mặt bằng huyện Củ Chi thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đợt 1 cho 52 trường hợp với khoảng 60 tỉ đồng - Ảnh: NGỌC KHẢI
Ông Nguyễn Đức Thịnh - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thái Mỹ - cho biết xã Thái Mỹ có 255 trường hợp bị ảnh hưởng, dự kiến số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 620 tỉ đồng.
Ngày 14-11, xã Thái Mỹ cùng Ban Bồi thường, Giải phóng mặt bằng huyện Củ Chi thực hiện chi trả đợt 1 cho 52 trường hợp, với tổng số tiền khoảng 60 tỉ đồng.
Theo ông Nguyễn Đức Thịnh, việc hoàn thành tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài sẽ mang lại những lợi ích như: Phá vỡ điểm nghẽn giao thông trên tuyến quốc lộ 22 hiện hữu; Tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế của TP.HCM, tỉnh Tây Ninh và toàn bộ Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; Mở ra cánh cửa hội nhập quốc tế qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư.
Dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài qua TP.HCM và tỉnh Tây Ninh dài khoảng 51km. Tổng mức đầu tư dự án bao gồm lãi vay là 19.617 tỉ đồng.
Trong sáng 14-11, tại kỳ họp thứ 5 (họp chuyên đề) của HĐND TP.HCM khóa X, UBND TP.HCM đã trình chủ trương (dùng vốn đầu tư phát triển của ngân sách TP.HCM) hỗ trợ tỉnh Tây Ninh làm dự án liên vùng cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Số tiền hỗ trợ là 1.806 tỉ đồng để thực hiện "bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đoạn qua tỉnh Tây Ninh".

Khu vực dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, đoạn gần Tỉnh lộ 7, xã Thái Mỹ - Ảnh: NGỌC KHẢI
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận