
Cầu Kênh Xáng Dọc bắc qua kênh Xáng Dọc, nối đường Vườn Thơm và đường Trương Văn Đa (xã Bình Lợi) khánh thành vào ngày 27-8 - Ảnh: NGỌC KHẢI
Ngày 27-8, với đa số đại biểu tán thành, HĐND TP.HCM tại kỳ họp thứ tư đã thông qua nghị quyết, tán thành đề án thành lập các phường trên cơ sở nguyên trạng các xã trong địa bàn thành phố. 29 xã được HĐND TP.HCM tán thành để thành lập phường, trong đó có xã Bình Lợi - ở vị trí cửa ngõ phía Tây TP.HCM.
Bình Lợi có diện tích tự nhiên 54,18km², quy mô dân số 53.797 người, sở hữu quỹ đất lớn, mạng lưới giao thông huyết mạch và nhiều dự án đang triển khai. Bà Nguyễn Thị Liêm - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Lợi - đã có những chia sẻ với báo Tuổi Trẻ về kỳ vọng và định hướng phát triển của địa phương.
Đối thoại cùng lãnh đạo xã, phường
Tuổi Trẻ đang gửi đến bạn đọc tuyến bài đối thoại với các lãnh đạo xã, phường tại TP.HCM. Tuyến bài chọn những vấn đề, triết lý, khát vọng phát triển của thành phố mà các phường, xã đang cùng thực hiện.
Bình Lợi chuyển mình trên hành trình đô thị hóa
* Thưa bà, người dân và chính quyền địa phương đón nhận chủ trương thành lập phường Bình Lợi như thế nào?
- Đa số người dân xã Bình Lợi đều đồng tình, ủng hộ chủ trương thành lập phường vì nhận thấy đây là điều kiện quan trọng để địa phương phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới.
Việc thành lập phường là niềm vui và cũng là niềm tự hào đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Lợi. Điều này không chỉ đánh dấu bước phát triển mới về mặt hành chính mà còn khẳng định sự trưởng thành và vị thế ngày càng cao của địa phương trong tiến trình đô thị hóa của TP.HCM.
Chúng tôi kỳ vọng rằng khi trở thành phường, Bình Lợi sẽ có thêm nhiều điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển thương mại - dịch vụ, nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng và các dịch vụ công. Người dân sẽ được thụ hưởng môi trường sống văn minh, hiện đại hơn, tiếp cận các dịch vụ hành chính công thuận lợi hơn, đồng thời có thêm nhiều cơ hội việc làm, kinh doanh và nâng cao thu nhập.

* Việc hoàn thành 9/9 tiêu chí thành lập phường cho thấy Bình Lợi đã có những bước phát triển và nền tảng như thế nào, thưa bà?
- Việc hoàn thành 9/9 tiêu chí thành lập phường là kết quả của quá trình phấn đấu liên tục của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân địa phương trong nhiều năm qua. Có thể khẳng định rằng việc đạt đủ các tiêu chí không chỉ là điều kiện để thành lập phường mà còn phản ánh quá trình phát triển toàn diện của địa phương trong giai đoạn vừa qua.
Trong đó, nổi bật là hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư ngày càng đồng bộ, các tuyến đường chính được nâng cấp, mở rộng, góp phần kết nối thuận lợi với các khu vực lân cận. Hệ thống điện, nước sạch, chiếu sáng công cộng, thông tin liên lạc cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị. Hiện trên địa bàn đang triển khai hơn 30 dự án trọng điểm trong và ngoài ngân sách, tiêu biểu như dự án vành đai 3, các dự án nhà ở xã hội, khu công nghiệp Lê Minh Xuân, cơ sở 2 Bệnh viện Chợ Rẫy Hữu nghị Việt - Nhật…
Trong 5 năm tới, xã Bình Lợi đứng trước nhiều cơ hội để phát triển mạnh mẽ khi thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư các dự án, công trình giao thông trọng điểm như dự án đường vành đai 3; nâng cấp mở rộng đường Trần Đại Nghĩa; nâng cấp liên tuyến đường Kênh Liên Vùng với đường Kênh Rau Răm…
Việc thành lập phường sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước theo mô hình đô thị, đặc biệt trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, trật tự đô thị và môi trường. Bình Lợi có điều kiện thuận lợi để thực hiện điều chỉnh quy hoạch theo hướng đô thị, chuyển đổi đất chưa sử dụng hiệu quả để người dân được chuyển mục đích sử dụng hiệu quả hơn, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình. Đồng thời, tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển hạ tầng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ, nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Bà Nguyễn Thị Liêm - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Lợi - phát biểu tại hội nghị lấy ý kiến sắp xếp ấp trên địa bàn xã

Thông tin xã Bình Lợi, TP.HCM - Lập bảng: NGỌC KHẢI
* Thưa bà, cơ cấu sử dụng đất của Bình Lợi chuyển dịch như thế nào trong quá trình phát triển đô thị?
- Diện tích thuộc khu vực nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ còn khoảng 1.448,18ha (chiếm khoảng 26,7% diện tích tự nhiên). Phần lớn diện tích còn lại của Bình Lợi sẽ chuyển sang chức năng đô thị, công nghiệp, đổi mới sáng tạo và dịch vụ.
Dựa trên các định hướng theo quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, Bình Lợi được định hướng chuyển đổi từ khu vực nông nghiệp sang không gian đô thị - công nghiệp - dịch vụ đa chức năng, trở thành một trong những vùng động lực phát triển chiến lược phía Tây thành phố.
Trong đó, khu đô thị - công nghiệp Lê Minh Xuân (quy mô khoảng 2.114ha, dân số dự kiến 140.000 người) được xác định là trung tâm đổi mới sáng tạo, gắn với phát triển công nghiệp công nghệ cao, logistics và các ngành dịch vụ chuyên sâu. Không gian đô thị được tổ chức theo mô hình phát triển trên vùng trũng, với hệ số sử dụng đất cao nhưng mật độ xây dựng thấp, ưu tiên bố trí hệ thống cây xanh - mặt nước liên tục nhằm tăng cường khả năng tiêu thoát nước và thích ứng biến đổi khí hậu.
Việc khai thác hiệu quả các tuyến giao thông chiến lược như vành đai 3, đường Võ Văn Kiệt nối dài và tuyến metro số 3 tạo điều kiện hình thành các khu đô thị tập trung theo mô hình TOD, qua đó thu hút đầu tư, thúc đẩy đô thị hóa nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Cầu Kênh Xáng Ngang (xã Bình Lợi) khánh thành vào ngày 27-8. Cầu này thay thế bến đò ngang hiện hữu, nối thông đường Mai Bá Hương hướng về xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh - Ảnh: NGỌC KHẢI
Hướng đến đô thị thông minh, giàu bản sắc
* Bà chia sẻ thêm về một số định hướng phát triển cũng như công tác quy hoạch, xây dựng hạ tầng đô thị của phường Bình Lợi sau khi thành lập?
- Chúng tôi xác định Bình Lợi xây dựng theo hướng đồng bộ, xanh, thông minh, hiện đại, lấy con người làm trung tâm, văn hóa và văn minh đô thị làm nền tảng; tạo môi trường thu hút nhân tài, chuyên gia và nguồn nhân lực chất lượng cao đến sinh sống, làm việc.
Cùng với đó, khai thác hiệu quả các lợi thế về quỹ đất, hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật và cải cách hành chính để thu hút đầu tư. Định hướng thu hút mạnh vào các lĩnh vực như bất động sản đô thị và nhà ở thông minh, công nghiệp xanh công nghệ cao, thương mại - dịch vụ - logistics, du lịch sinh thái gắn với văn hóa bản địa, dịch vụ giải trí và chăm sóc sức khỏe. Phát triển hạ tầng đồng bộ, định hướng đô thị hiện đại và bền vững theo nguyên tắc "quy hoạch đi trước một bước, hạ tầng đi trước một bước, quản lý theo quy hoạch".
Bình Lợi hướng đến xây dựng đô thị thông minh, hiện đại, xanh - sạch - đẹp, giàu bản sắc; phát triển theo mô hình đô thị gắn với lợi thế sông nước, định hướng không gian xanh (GOD) và mô hình phát triển đô thị theo giao thông công cộng (TOD). Địa phương chú trọng sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo đảm cân bằng sinh thái. Chủ động thích ứng biến đổi khí hậu, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế carbon thấp. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, công tác quy hoạch và phát triển hạ tầng được địa phương xác định là nhiệm vụ nền tảng, có ý nghĩa quyết định đối với phát triển bền vững. Quán triệt nguyên tắc "quy hoạch đi trước một bước, hạ tầng đi trước một bước, quản lý theo quy hoạch" nhằm bảo đảm phát triển đồng bộ, hạn chế phát sinh tự phát và giảm chi phí điều chỉnh, khắc phục về sau.
Bình Lợi thực hiện rà soát, cập nhật đồng bộ các đồ án quy hoạch, xác định rõ các khu vực ưu tiên phát triển như các trục động lực, khu dân cư tập trung, khu vực giáp khu công nghiệp và các khu chức năng dịch vụ, logistics. Bảo đảm sự gắn kết giữa quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Đồng thời đẩy mạnh công khai, minh bạch thông tin quy hoạch để người dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận, giám sát, qua đó hạn chế vi phạm phát sinh.

Đường Trần Văn Giàu, cửa ngõ giao thông kết nối xã Bình Lợi và xã Tân Vĩnh Lộc với tỉnh Tây Ninh
* Thời gian tới, Bình Lợi sẽ tập trung vào những nhiệm vụ nào để các định hướng phát triển sớm đi vào thực tế và người dân được hưởng lợi, thưa bà?
- Bình Lợi tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước, tăng cường sử dụng các nền tảng số, hệ thống quản lý hồ sơ điện tử, dịch vụ công trực tuyến nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp nhanh chóng, thuận tiện hơn.
Địa phương tiếp tục ưu tiên đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông, thoát nước, chiếu sáng công cộng, cây xanh đô thị, hạ tầng viễn thông và các công trình phục vụ dân sinh. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
Về cơ cấu kinh tế, Bình Lợi tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, giảm dần tỉ trọng nông nghiệp. Cùng với đó, tiếp tục quan tâm phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội, hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Xã Bình Lợi tổ chức chương trình mega livestream quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu trong đó có cây mai vàng nhằm hỗ trợ người dân địa phương tiêu thụ sản phẩm. Sự kiện diễn ra vào tối 4-2-2026, tại công viên văn hóa Láng Le - Ảnh: NGỌC KHẢI

Ông Trương Minh Tước Nguyên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Lợi - phát biểu tại hội nghị triển khai, quán triệt các nội dung công tác sắp xếp ấp trên địa bàn xã Bình Lợi vào ngày 12-6-2026


Đường Trần Văn Giàu và đường Vườn Thơm, hai trong số những trục đường chính ở xã Bình Lợi - Ảnh: NGỌC KHẢI

Các đại biểu tham quan khu vực trưng bày mai vàng, tranh tại lễ khai mạc đường hoa mai vàng Bình Lợi ngày 9-2-2026 - Ảnh: NGỌC KHẢI

Các đại biểu dự lễ khánh thành cầu Kênh Xáng Dọc (xã Bình Lợi) vào ngày 27-8 - Ảnh: NGỌC KHẢI

Cầu Kênh Xáng Dọc nối đường Vườn Thơm và đường Trương Văn Đa (xã Bình Lợi) khánh thành, đưa vào sử dụng từ ngày 27-8, xóa bỏ rào cản cầu sắt tải trọng 8 tấn trước đây - Ảnh: NGỌC KHẢI

Vườn rừng ngập phèn TP.HCM có diện tích khoảng 367ha tại xã Bình Lợi - Ảnh: NGỌC KHẢI

Xã Bình Lợi, khu vực gần giáp với xã Tân Nhựt - Ảnh: NGỌC KHẢI
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận