18/12/2012 13:20 GMT+7

WTO điều tra tranh chấp thương mại Mỹ - Trung Quốc

XUÂN TÙNG (Theo Economic Times)
XUÂN TÙNG (Theo Economic Times)

TTO - Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) hôm 17-12 đã tuyên bố thành lập ban hội thẩm để xem xét khiếu nại của Trung Quốc có liên quan đến một loạt tranh chấp thương mại gần đây giữa nước này và Mỹ.

0vn6RoQZ.jpgPhóng to
Bên trong một nhà máy của Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Trung Quốc đã yêu cầu WTO thẩm tra tính hợp pháp của 30 cuộc điều tra chống trợ giá do Mỹ tiến hành đối với hàng hóa của Trung Quốc kể từ năm 2006 mà Bắc Kinh cho rằng gây thiệt hại 7,3 tỉ USD.

Theo Bắc Kinh, các cuộc điều tra này, nhằm xác định rõ liệu các hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc có được trợ giá một cách không công bằng hoặc vi phạm các điều luật chống phá giá hay không vì “các điều luật chống bán phá giá của Washington không áp dụng cho các quốc gia mà Mỹ đánh giá là nền kinh tế phi thị trường”.

Về phần mình, Mỹ khẳng định họ tuân thủ quy định của WTO và cho rằng các cuộc điều tra là cần thiết để chống lại sự trợ giá bất hợp pháp trong một số ngành công nghiệp của Trung Quốc.

Theo WTO, ban hội thẩm sẽ xem xét vụ tranh cãi nói trên và dự kiến công bố kết luận trong vài tháng tới.

XUÂN TÙNG (Theo Economic Times)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên