Theo phóng viên TTXVN tại Giơnevơ, trong thông báo ngày 27-5, WHO cho biết rất nhiều nước đã thực hiện tốt Hiệp ước khung về kiểm soát thuốc lá (FCTC). Ví dụ, Urugoay đã yêu cầu cảnh báo nguy cơ có hại cho sức khỏe trên 80% bao bì thuốc lá. Iran cấm mọi hình thức quảng cáo thuốc lá từ năm 2006. Ailen đã cấm hút thuốc lá nơi công cộng từ năm 2004. Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều nước khác cũng đã làm như vậy. Tuy nhiên, những nỗ lực này cần tiếp tục phát huy hơn nữa.
Trong một nỗ lực nhằm giảm thiểu tỷ lệ tử vong do các bệnh liên quan đến hút thuốc lá, năm 2003, Đại hội đồng Y tế thế giới đã thông qua FCTC và văn kiện này đã chính thức có hiệu lực 2 năm sau đó. Hiện đã có 172 nước và Liên minh châu Âu (EU) tham gia FCTC. Theo WHO những nước tham gia hiệp ước này đã thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ con người không hít phải khói thuốc, cấm quảng cáo và bán thuốc lá cho trẻ vị thành niên, cảnh báo nguy cơ có hại cho sức khỏe trên các bao bì thuốc lá, tăng thuế và thành lập một cơ chế phối hợp quốc gia kiểm soát thuốc lá.
Nhân dịp này, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cũng kêu gọi tất cả các nước tham gia FCTC và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nhằm ngăn chặn các căn bệnh do thuốc lá gây ra.
Hút thuốc lá là một trong những nguyên nhân chính gây ra các bệnh không lây nhiễm như đau tim, nhồi máu cơ tim và ung thư. Số người tử vong chủ yếu do mắc phải căn bệnh ung thư và xảy ở các nước có thu nhập trung bình và thấp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận