20/10/2014 18:30 GMT+7

Nigeria thoát Ebola

MỸ LOAN - NGUYỆT PHƯƠNG
MỸ LOAN - NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 20-10, Tổ chức y tế thế giới (WHO) tuyên bố Nigeria đã thoát dịch Ebola sau 42 ngày không xuất hiện ca bệnh mới.

Thành viên của Tổ chức bác sĩ không biên giới đang chuyển những dụng cụ khử trùng giúp Liberia ngăn vi rút Ebola lây lan - Ảnh: Reuters
Thành viên của Tổ chức bác sĩ không biên giới đang chuyển những dụng cụ khử trùng giúp Liberia ngăn vi rút Ebola lây lan - Ảnh: Reuters

Theo WHO, những kinh nghiệm mà Nigeria có được trong việc kiểm soát vi rút Ebola lần này là ánh sáng hiếm hoi trong đại dịch lần này. Các bác sĩ tình nguyện không biên giới đã rời đất nước này từ ngày 5-10 và đến hết ngày 20-10 Nigeria không xuất hiện thêm ca bệnh mới.

Rất nhiều người đã lo đại dịch có thể bùng phát ở Lagos, thành phố có 20 triệu dân và điều kiện vệ sinh kém. Tuy nhiên, chính quyền Nigeria đã nhanh chóng liên hệ với những người có tiếp xúc với bệnh nhân Ebola để cách ly.

Gần 900 người được theo dõi ở Lagos và thành phố Port Harcourt. Nhà chức trách cũng nhanh chóng tẩy trùng các khu vực người nhiễm Ebola từng sinh hoạt.

“Nigeria đã hành động nhanh chóng và mạnh mẽ trên quy mô lớn” - AFP dẫn lời chuyên gia John Vertefeuille thuộc Trung tâm Kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC) đánh giá.

Virút Ebola đã cướp đi mạng sống của 4.546 người ở Liberia, Guineavà Sierra Leone, trong khi đó Nigeria có 20 ca nhiễm bệnh, trong đó có 8 ca tử vong.

MỸ LOAN - NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên