Tag: Tây Phi

Cơn sốt vàng ở Senegal: Giàu có hơn nhưng với cái giá nào?

Mọi người từ khắp Tây Phi đang làm việc tại các mỏ vàng dọc biên giới Senegal với Mali. Khai thác mỏ là một lợi ích kinh tế cần thiết cho khu vực, nhưng kèm theo đó là rất nhiều bất ổn.

Liên minh Tây Phi vẫn ưu tiên ngoại giao với Niger

Chưa đưa ra quyết định can thiệp quân sự với Niger, các lãnh đạo Cộng đồng kinh tế Tây Phi (ECOWAS) vẫn ưu tiên ngoại giao để giải quyết khủng hoảng.

Chính quyền quân sự Niger công bố chính phủ mới

Chính quyền quân sự ở Niger công bố danh sách 21 bộ trưởng trong chính phủ mới, chỉ bằng một nửa so với chính phủ cũ.

Vì sao có đảo chính ở Niger và khắp Tây Phi?

Trong 3 năm qua, sau các cuộc đảo chính ở Mali, Guinea, Burkina Faso, Chad và nay thêm Niger, khu vực Tây Phi nghèo khó này trở thành một vành đai các quốc gia do quân đội điều hành.

Niger nguy cơ đụng độ đẫm máu và thành điểm nóng địa chính trị

Các nước Tây Phi cho phe đảo chính ở Niger thời hạn tới ngày 6-8. Họ sẽ có hành động quân sự nếu phe đảo chính Niger không chấm dứt binh biến.

Hai xe buýt đấu đầu, 38 người chết, 87 người bị thương

38 người chết và 87 người bị thương khi hai chiếc xe buýt đâm trực diện trong vụ tai nạn ở vùng Kaffrine, miền trung Senegal hôm nay 8-1. Đất nước này phải tố chức quốc tang 3 ngày.

Có dấu hiệu đảo chính ở Burkina Faso, tổng thống bị quản thúc

TTO - Đại diện các nước phương Tây và báo chí địa phương của Burkina Faso cho biết quân lính đã bắt giữ và quản thúc tổng thống Burkina Faso trong một sự việc 'dường như là' đảo chính.

Tổng thống Pháp Macron: 'Chủ nghĩa thực dân tại châu Phi là sai lầm nghiêm trọng'

TTO - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp gỡ các lãnh đạo Tây Phi, nơi ông khẳng định muốn chấm dứt những tàn dư từ thời thuộc địa và kêu gọi sự gắn kết của châu lục với Pháp.

Vì sao Tây Phi phải đổi tên đồng tiền đang sử dụng?

TTO - Liên hiệp Tiền tệ Tây Phi đã đạt được thỏa thuận cùng Pháp nhằm chuyển đổi đồng franc CFA thành Eco franc, đồng thời từ bỏ một số liên kết tài chính cùng Paris.

57 người di cư chết dưới biển trước khi đến miền đất hứa

TTO - Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), một cơ quan của Liên Hiệp Quốc, ngày 4-12 vừa cho biết có đến 57 người đã chết trong một tai nạn đắm tàu chở người di cư châu Phi.