13/12/2013 14:47 GMT+7

WHO báo động hơn 14 triệu người bị ung thư/năm

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa báo động khi số người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư trên toàn cầu đã tăng lên đến hơn 14 triệu người/năm.

Đối mặt với ung thư

NSQGwOCF.jpgPhóng to
Năm 2012 có 1,7 triệu người được chẩn đoán mắc ung thư vú, trong đó có 522.000 người tử vong - Ảnh: AFP

Cụ thể, trong năm ngoái có đến 14,1 triệu người bị ung thư, trong khi con số này hồi năm 2008 chỉ là 12,7 triệu người.

Tổng số ca tử vong do ung thư cũng tăng vọt, từ 7,6 triệu người trong năm 2008 lên 8,2 triệu người trong năm 2012.

Phổ biến nhất trong các loại ung thư là ung thư phổi - mà chủ yếu là do hút thuốc, với 1,8 triệu ca, kế đó là ung thư vú với 1,7 triệu ca (tăng 20% so với năm 2008).

Theo nhận định của WHO, số ca mắc ung thư tăng nhanh trên toàn cầu là do sự thay đổi nhanh chóng trong lối sống, tỉ lệ hút thuốc và béo phì tăng…

Tổ chức này cũng dự đoán số ca ung thư sẽ tăng lên đến 19,3 triệu/năm vào năm 2025.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên