16/06/2024 13:47 GMT+7

'Vượt nắng thắng mưa' thi công đường dây 500kV mạch 3

Dưới thời tiết oi nóng tháng 6 của miền Bắc, miền Trung, hàng ngàn công nhân, kỹ sư ngành điện đang nỗ lực thi công đường dây 500kV mạch 3 kéo điện từ Quảng Trạch (Quảng Bình) ra Phố Nối (Hưng Yên).

Công nhân nỗ lực kéo thiết bị lắp ghép tại cột 42 thuộc địa phận huyện Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Công nhân nỗ lực kéo thiết bị lắp ghép tại cột 42 thuộc địa phận huyện Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Có mặt tại các móng cột thuộc địa phận các tỉnh Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình vào những ngày tháng 6, không khó để bắt gặp hình ảnh những người công nhân đầm đìa mồ hôi treo mình trên các cột trụ cao chót vót để lắp ghép các cột điện.

Sau gần một năm thi công "vượt nắng thắng mưa", hình hài của đường dây 500kV mạch 3 dần được hoàn thiện, tại một số vị trí bắt đầu kéo dây khoảng néo kết nối giữa các cột điện.

Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối có tổng chiều dài khoảng 519km, đi qua địa bàn 211 xã, phường của 43 huyện, thị xã thuộc 9 tỉnh gồm: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên với tổng số 1.177 móng cột, tổng mức đầu tư khoảng 22.300 tỉ đồng.

Đây là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao năng lực truyền tải điện Bắc - Nam, bảo đảm cung ứng điện cho miền Bắc và giải tỏa nguồn năng lượng tái tạo, liên kết lưới điện khu vực và lưới điện quốc gia ở cấp điện áp 500kV.

Công nhân treo mình thi công tại cột 41 thuộc địa phận huyện Nghi Sơn

Công nhân treo mình thi công tại cột 41 thuộc địa phận huyện Nghi Sơn

“Đội nắng” thi công tại cột 42 thuộc địa phận huyện Nghi Sơn (Thanh Hóa)

“Đội nắng” thi công tại cột 42 thuộc địa phận huyện Nghi Sơn (Thanh Hóa)

Chiếc máy cày được cải tiến thành máy kéo chuyên chở thiết bị phục vụ việc lắp đặt tại một cột điện 500kV mạch 3 ở huyện Hưng Hà (Thái Bình)

Chiếc máy cày được cải tiến thành máy kéo chuyên chở thiết bị phục vụ việc lắp đặt tại một cột điện 500kV mạch 3 ở huyện Hưng Hà (Thái Bình)

Giữa trưa nắng, công nhân vẫn miệt mài làm việc tại cột 120 kéo điện qua sông Hồng nối giữa hai tỉnh Nam Định và Thái Bình

Giữa trưa nắng, công nhân vẫn miệt mài làm việc tại cột 120 kéo điện qua sông Hồng nối giữa hai tỉnh Nam Định và Thái Bình

Công nhân kéo chuỗi sứ cách điện ở độ cao 60m tại huyện Hưng Hà (Thái Bình)

Công nhân kéo chuỗi sứ cách điện ở độ cao 60m tại huyện Hưng Hà (Thái Bình)

Phát cây, mở rộng hành lang an toàn dự án 500kV mạch 3 tại Nghi Sơn (Thanh Hóa)

Phát cây, mở rộng hành lang an toàn dự án 500kV mạch 3 tại Nghi Sơn (Thanh Hóa)

Anh Lò Văn Xiên giặt quần áo sau giờ làm việc tại công trường

Anh Lò Văn Xiên giặt quần áo sau giờ làm việc tại công trường

Đội thi công cố gắng đưa thiết bị qua một con đường lầy lội bùn đất sau cơn mưa lớn tại huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Đội thi công cố gắng đưa thiết bị qua một con đường lầy lội bùn đất sau cơn mưa lớn tại huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Thần tốc làm đường dây 500kV đưa điện ra Bắc - Kỳ 4: Nhường ruộng, góp công đưa điện ra BắcThần tốc làm đường dây 500kV đưa điện ra Bắc - Kỳ 4: Nhường ruộng, góp công đưa điện ra Bắc

Trong hành trình tải dòng điện ra Bắc, tuyến đường dây 500kV mạch 3 đi ngang các ngôi làng. Ở đó, nhiều người dân sau khi đã nhường đất đai, ruộng vườn đã khoác áo công nhân góp sức nối dài đường điện.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên