12/06/2024 11:08 GMT+7

Thần tốc làm đường dây 500kV đưa điện ra Bắc - Kỳ 1: Quyết liệt trên công trường vượt núi rừng

Dự án đường dây 500kV mạch 3 dài khoảng 519km từ Quảng Bình ra Hưng Yên với tổng mức đầu tư khoảng 22.300 tỉ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát vị trí 9 cung đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu ngày 2-6 - Ảnh: H.TIẾN

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát vị trí 9 cung đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu ngày 2-6 - Ảnh: H.TIẾN

Nếu như dự án 500kV mạch 1 là cuộc "hành quân" đưa điện vào Nam, thì dự án 500kV mạch 3 này là cuộc tổng động viên lần hai của ngành kéo dòng điện từ miền Trung ra Bắc, một dự án có ý nghĩa quan trọng bậc nhất về an ninh năng lượng trong bối cảnh đảm bảo điện cho miền Bắc đang gặp khó khăn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu khẩn trương xây dựng đường dây này. Những ngày qua trên hành trình toàn tuyến 500kV mạch 3, hàng ngàn kỹ sư và công nhân từ khắp nơi đang đổ về công trường với sự tiếp sức của Đoàn thanh niên, chính quyền các tỉnh thành để đưa dự án cán đích như kỳ vọng.

Không ai dám rời công trường

Cột vị trí 35 nặng 208 tấn nằm trên dãy Hoành Sơn - Ảnh: THÁI BÁ DŨNG

Cột vị trí 35 nặng 208 tấn nằm trên dãy Hoành Sơn - Ảnh: THÁI BÁ DŨNG

Trưa 9-6, đường ngược lên các vị trí cột ở dãy Hoành Sơn đoạn qua thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bụi mù mịt. Những chiếc máy cày cõng từng thanh sắt ngược lên đỉnh cao chót vót.

Gần như có mặt 24/24 giờ ở hiện trường thi công đoạn qua thị xã Kỳ Anh, ông Nguyễn Thành Trung - phó phòng kỹ thuật Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung - trực chiến đốc thúc tiến độ. Đang có mặt chỉ cách Đà Nẵng hơn 300km, nhưng suốt ba tháng qua, ông chưa một lần dám rời công trường để về thăm nhà.

"Không khí mấy tháng nay cứ như ra trận. Cơ quan tôi tất cả nhân viên lẫn lãnh đạo đều chia nhau tỏa đi công trường. Mỗi ngày chỉ gặp nhau được một lần vào bữa cơm chiều hay qua những cuộc điện thoại xử lý công việc", ông Trung hào hứng nói.

Người lái xe cùng tên ông Trung cũng chạy như con thoi. Nhắc vợ con, anh đùa rằng đã quá lâu không về, có khi ngày đóng điện xong, trở về nhà vợ con không nhận ra vì dầm cái nắng thiêu đốt ở chảo lửa miền Trung.

Dãy Hoành Sơn, nơi dựng hàng loạt cột điện đường dây 500kV mạch 3 - Ảnh: THÁI BÁ DŨNG

Dãy Hoành Sơn, nơi dựng hàng loạt cột điện đường dây 500kV mạch 3 - Ảnh: THÁI BÁ DŨNG

Tuyến đường dây 500kV mạch 3 từ huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đi Phố Nối (Hưng Yên) dài hun hút, nhưng có lẽ 200km khởi đầu hành trình đưa điện ra Bắc này nối từ bên kia đèo hướng ra thành phố Vinh là một trong những khúc khó khăn nhất vì hầu hết vị trí cột nằm cheo leo trên đỉnh dãy Hoành Sơn.

Sáng 9-6, đứng dưới quốc lộ 1 chạy qua trung tâm Khu kinh tế Vũng Áng ở thị xã Kỳ Anh, ông Trung chỉ tay về những vệt đất đỏ quạch trên lưng chừng núi cao và bảo rằng anh em đang ở trên đó.

Các vị trí cột như có thể đưa tay chạm tới nhưng phải mất gần 2 giờ đi xe ngược núi, bám theo tuyến đường công vụ mới được cào ủi để vận chuyển vật tư, nhóm kỹ sư điện mới đặt chân tới công trường.

Họ hằng ngày phải tới tận từng vị trí công trường để giám sát do tính cấp bách và quan trọng của dự án.

Thi công thần tốc

Công nhân đu dây, lắp ghép thanh sắt ở cột vị trí 35 đường dây 500kV mạch 3 - Ảnh: LÊ MINH

Công nhân đu dây, lắp ghép thanh sắt ở cột vị trí 35 đường dây 500kV mạch 3 - Ảnh: LÊ MINH

12h trưa 9-6, dưới cái nắng như thiêu đốt, nhóm công nhân vẫn bám trên các cây cột đang ghép cao dần lên hướng mặt trời. Sợi dây bảo hộ giữ cho người thợ an toàn trên không trung, nhưng cái nắng nóng thì chẳng gì che được.

Vị trí cột số 35 nằm gần như trên đỉnh Hoành Sơn. Từ đây nhìn xuống, những khu dân cư chỉ nổi lên như chấm tròn với trục quốc lộ 1 dọc biển như sợi chỉ nhỏ. Ông Trung cho biết dù chưa phải là cột thi công khó nhất nhưng cột 35 lại nằm ở độ cao lớn, một bên núi cao, bên vực sâu nên cơ cực nhất là việc vận chuyển trang thiết bị lên công trường.

Nếu như địa hình bằng phẳng, việc đưa vật tư từ điểm tập kết tới công trường chỉ mất vài chục phút, thì để lên được cột 35 lại mất tới 2 tiếng. Nhưng sức người không thể kham nổi.

Ở đây, điều kiện thi công quá khắc nghiệt, nhà thầu đã tập kết đến công trường những cỗ máy kéo kỳ dị. Đó là loại máy cày lực kéo lớn, được nối với thùng sắt. Hằng ngày, từng con ốc, từng xô nước hay thanh sắt đều phải chia nhỏ đặt lên thùng để người lái máy cày nhẫn nại và khéo léo đưa lên điểm thi công.

Trong nhật ký công trường của các người kỹ sư, những mốc thời gian, tiến độ, từng gàu đất, gốc cây được bạt ra khỏi núi để thi công vị trí cột 35 đều được ghi chép cẩn thận.

Khi có chủ trương đầu tư thì cũng dường như ngay lập tức thiết kế kỹ thuật được thành hình. Các thủ tục kế tiếp như lựa chọn nhà thầu, dọn dẹp mặt bằng được đẩy nhanh tốc độ tối đa.

Ngày 22-2, cánh rừng như bức tường khổng lồ chắn sừng sững dọc biển đoạn qua Kỳ Anh náo động. Công nhân ngồi thùng máy kéo ngược lên núi để phát dọn, cào ủi mặt bằng. Ngay cả những người trực tiếp thi công cũng bất ngờ với tiến độ.

Ông Nguyễn Thành Trung (thứ nhất bên phải) và ông Ưng Vũ Thanh (thứ 2 từ phải sang) chỉ đạo, giám sát thi công dựng cột - Ảnh: LÊ MINH

Ông Nguyễn Thành Trung (thứ nhất bên phải) và ông Ưng Vũ Thanh (thứ 2 từ phải sang) chỉ đạo, giám sát thi công dựng cột - Ảnh: LÊ MINH

Chỉ chưa đầy bốn tháng, một cột thép khổng lồ, cao tới 82m, nặng tới 208 tấn đã được cắm thẳng xuống vực đá. Không lâu nữa, dòng điện sẽ chạy qua đưa nguồn năng lượng phát triển quốc gia ngược ra miền Bắc.

Ông Ưng Vũ Thanh - giám đốc Ban điều hành thi công Công trình điện hạ tầng (Công ty cổ phần Sông Đà 5) - cho biết đơn vị thi công năm gói thầu với 49 vị trí cột tại dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu.

Hầu hết vị trí đều ở địa hình đồi núi nên quá trình san gạt mặt bằng đổ trụ móng, vận chuyển thiết bị đến hiện trường thi công hết sức khó khăn.

Chỉ đường công vụ ngoằn ngoèo từ dưới chân núi dẫn lên vị trí cột số 35, ông Thanh nói nếu không phải băng qua con đường này thì việc tập kết vật liệu chỉ mất 3 - 4 ngày, song vì địa hình phức tạp nên hơn một tuần vẫn chưa xong.

Nỗi lo nữa của đơn vị là những khi trời mưa đường trơn trượt không thể vận chuyển vật liệu được và sạt lở buộc phải dùng máy ủi san gạt lại đường mất nhiều thời gian.

Khó khăn là vậy nhưng ông Thanh cũng như các đơn vị thi công khác rất quyết tâm hoàn thành dự án như kỳ vọng. Điều này thể hiện rõ khi mặt trời đã trên đỉnh đầu nhưng không khí làm việc vẫn diễn ra hết sức nhộn nhịp, mặc cho cái nắng oi ả của những ngày hè miền Trung.

Cực mấy cũng không nản, chỉ sợ... mưa

Thi công đường dây 500kV mạch 3 bám vách núi để đưa điện ra Bắc, những công nhân của các nhà thầu và kỹ sư ngành điện cho biết họ đã đi khắp cả nước, nối điện khắp mọi miền Tổ quốc nhưng nhịp dẫn đường dây qua Hà Tĩnh là thử thách đặc biệt.

Do địa hình bám theo dãy núi Hoành Sơn, nằm cách biển không xa nên những cơn mưa thường đến bất chợt. Với những người thợ, nắng chín da mặt hay cơ cực cỡ nào thì cũng không đáng sợ bằng mưa rừng.

Bởi mưa không chỉ làm tiến độ bị ảnh hưởng, công nhân và máy tải không thể đưa vật tư lên núi, mà nguy hiểm hơn đó là làm đổ sông đổ bể nguồn bê tông khô được các xe trộn chở lên mỗi ngày.

"Để gia cố móng trụ thì nhà thầu phải chở từng xe bê tông khô trên thùng xe tải rồi bò lên núi. Nhưng nhiều lần bê tông đưa lên được giữa chừng thì mưa giội xuống bất ngờ, dù phủ bạt hay che đậy cẩn thận nhưng vẫn không tránh được đông cứng.

Mỗi lần như thế, nhìn những thùng vật tư buộc phải trút xuống núi mà anh em lòng như lửa đốt. Tiến độ quá gấp gáp nên không cho phép sự chậm trễ nào", ông Nguyễn Thành Trung nói.

*****************

Vị trí cột 175 trên xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) là một trong các cột cao nhất và có độ phức tạp nhất trong thi công để kết nối dòng điện vượt hồ Bộc Nguyên với chiều dài dây dẫn tới 650m.

>> Kỳ tới: Đưa dòng điện vượt hồ Bộc Nguyên

Chủ tịch EVNHCMC thăm Đội xung kích hỗ trợ thi công đường dây 500kV mạch 3Chủ tịch EVNHCMC thăm Đội xung kích hỗ trợ thi công đường dây 500kV mạch 3

Ông Phạm Quốc Bảo - chủ tịch HĐTV EVNHCMC, đã đến thăm hỏi, động viên Đội xung kích đang hỗ trợ thi công dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối tại tỉnh Nghệ An.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên