02/06/2025 17:50 GMT+7

Vượt nắng thắng mưa, đưa vải thiều xuất khẩu Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản

Những ngày này, bất chấp thời tiết nắng mưa thất thường tại các "thủ phủ" vải thiều của Bắc Giang, người nông dân vẫn đều đặn thăm vườn, tỉa cành để các cây xuất khẩu có giá trị cao nhất.

vải thiều - Ảnh 1.

Tranh thủ trời hạ nhiệt sau ngày dài nắng nóng gần 40 độ C, nông dân Dương Văn Chiến cắt tỉa cây vải, đón thương lái đến mua - Ảnh: HÀ QUÂN

“Vải u hồng ra quả sớm hơn vải thiều chính vụ (giữa tháng 6) nên doanh nghiệp Trung Quốc ưa chuộng, trả giá cao bởi ngoài hương vị thơm ngon, nó có vỏ dày, thuận tiện cho vận chuyển đường dài. Vải chín phải đều màu, nếu đít còn xanh thì hàm lượng đường thấp, chất lượng kém”, ông Dương Văn Chiến - nông dân ở Tân Mộc - hồ hởi kể.

Đứng kế bên, ông Nguyễn Văn Hồng - đại diện Hợp tác xã dịch vụ tiêu thụ nông sản Tân Mộc (Bắc Giang) - vừa mân mê trái vải vừa nhận xét vải còn gai, phải 5-6 ngày nữa vải mới chín đều, xuất bán được. Đến nay hợp tác xã này có khoảng 20ha vải xuất khẩu, năng suất khoảng 30 tấn/ha, giá thương lái đặt trước khoảng 40.000 đồng/kg.

Với khoảng 200 tấn vải thiều chất lượng cao xuất khẩu và chuyển vào các tỉnh thành phía Nam như TP.HCM, bà Nguyễn Thị Trà - đại diện Hợp tác xã nông sản sạch Bình Nguyên (Quý Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang) - mong muốn cơ quan chức năng tiếp tục hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản, giảm thời gian vận chuyển cũng như nghiên cứu kéo dài vụ vải thiều.

Trong 2-3 năm gần đây, theo bà, phía Trung Quốc đã tăng tiêu chuẩn về trái vải như không còn lá hoặc phải bó theo định lượng, người dân mong được hỗ trợ tập huấn, cập nhật kiến thức, kỹ thuật.

Vượt nắng thắng mưa, đưa vải thiều xuất khẩu Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản - Ảnh 2.

“Vào cao điểm, mỗi vườn cần 5-7 người làm công, mỗi công 300.000 - 400.000 đồng. Vải tươi nhất là vải hái đêm, chậm nhất 9h sáng phải lên xe xuất khẩu bất kể nắng hay mưa”, ông Hồng cho hay - Ảnh: HÀ QUÂN

Cách Lục Ngạn gần 70km, tại “thủ phủ" vải thiều chín sớm xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên cũng sắp chín rộ. Năm 2025, với khoảng 1.250ha, năng suất trái vải ở đây ước đạt khoảng 15.000 tấn. Riêng sản lượng vải thiều chín sớm ở Phúc Hòa dự kiến 9.000 tấn, cao hơn 500 tấn so với năm 2024.

Ông Ngô Văn Cường (xã Phúc Hòa, Tân Yên, Bắc Giang) cho hay hôm nay (ngày 2-6) lác đác có thương lái đến vườn cân vải, độ 4-5 ngày nữa sẽ đông hơn do vải vào chính vụ.

Với khoảng 1,2ha, ông kỳ vọng sản lượng 10-15 tấn và giá thu mua trên 35.000 đồng/kg. Do đã ký kết với doanh nghiệp, vườn vải phải đăng ký mã vùng trồng, sơ chế, đóng gói theo tiêu chuẩn để xuất khẩu đi Mỹ, Nhật Bản, EU, Thái Lan…

Là doanh nghiệp hợp tác với bà con trồng vải ở Phúc Hòa, bà Amy Nguyễn - chủ tịch Công ty Dragonberry Produce - cho hay từ năm 2022, công ty đã điều chỉnh quy trình sản xuất, sau thu hoạch đáp ứng yêu cầu xuất khẩu vải tươi sang Mỹ, Canada, Nhật Bản như tiêu chuẩn Global GAP hay được được Cục Kiểm dịch động thực vật Hoa Kỳ (USDA-APHIS) cấp mã xuất khẩu riêng cho thị trường Mỹ.

Dù nhu cầu vải thiều tại các thị trường cao cấp rất lớn, vị này đánh giá quy trình xuất khẩu còn phức tạp và phải đáp ứng nhiều quy định về an toàn thực phẩm, ghi nhãn, xử lý chiếu xạ nghiêm ngặt.

“Một trong những nút thắt lớn là năng lực xử lý chiếu xạ tại Việt Nam còn hạn chế. Việc chậm trễ này có thể ảnh hưởng đến độ tươi của trái vải và làm tăng chi phí logistics”, đại diện doanh nghiệp bày tỏ và mong cơ quan chức năng có giải pháp phù hợp.

Về dài hạn, công ty đề xuất các cơ quan chức năng hỗ trợ phát triển giống vải mới phù hợp với việc vận chuyển xa, ứng dụng công nghệ kéo dài thời gian bảo quản và đầu tư đồng bộ hệ thống logistics.

vải thiều - Ảnh 4.

Vải thiều chín sớm sắp đến cao điểm thu hoạch - Ảnh: THÀNH CÔNG

Vượt nắng thắng mưa, đưa vải thiều xuất khẩu Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản - Ảnh 5.

Vùng vải thiều chín sớm ở Phúc Hoà, Tân Yên, Bắc Giang sau một cơn mưa nhỏ - Ảnh: THÀNH CÔNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông La Văn Nam - phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang - cho biết vải thiều Bắc Giang là cây trồng đặc sản, lâu đời, chủ lực, giá trị sản xuất ước khoảng 5.000 tỉ đồng/năm.

Bắc Giang đã chủ động rất sớm trong xúc tiến trái vải đi Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, châu Âu và các điểm du lịch tập trung đông người, đông du khách như Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc hoặc các vùng trọng điểm ở TP.HCM, Đà Nẵng, miền Tây.

Để hỗ trợ người trồng và doanh nghiệp, tỉnh đã ký hợp đồng với các nhà phân phối, các kênh tiêu thụ, sàn thương mại điện tử, chuyển phát nhanh, bảo đảm vải tươi đến tay người tiêu dùng nhanh nhất.

Năm 2025, sản lượng vải thiều ở Bắc Giang ước đạt 165.000 tấn, trong đó có 60.000 tấn vải sớm và 105.000 tấn vải chính vụ.

Nông dân 'đội nắng' chăm vườn vải thiều, u hồng xuất khẩu - Ảnh 6.Vải thiều Lục Ngạn lên kệ siêu thị

Hơn 800 điểm bán trên toàn quốc thuộc hệ thống bán lẻ Saigon Co.op sẽ chính thức phân phối vải thiều Lục Ngạn và các chế phẩm từ trái vải như nước ép, vải sấy... từ tháng 6.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên