11/10/2020 10:49 GMT+7

Vượt lũ xiết cứu dân

PHƯỚC TUẦN
PHƯỚC TUẦN

TTO - Ở xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, người ta nói hơn 36 năm nay chưa có lũ lớn bất ngờ nước dâng nhanh, chảy xiết chỉ trong vài giờ như vậy. Hàng trăm hộ dân thôn Xuân Lâm, Thượng Nguyên không di tản kịp, mắc kẹt lại trên những nóc nhà, gác.

Vượt lũ xiết cứu dân - Ảnh 1.

Các chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh cứu dân trong trận lũ lịch sử ngày 9-10 tại xã Hải Lâm, Hải Phong, Quảng Trị - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị nhận được lệnh xuống ngay tâm lũ Hải Lâm trong trưa 9-10. Ở ngay điểm tập kết canô, hàng trăm người dân có người thân mắc kẹt giữa tâm lũ lo lắng, nóng lòng dõi theo hành trình cứu người của lực lượng chức năng. Trước đó một ngày, họ cũng đã quần thảo giữa dòng sông Hiếu để cứu người dân vùng lũ huyện Cam Lộ.

Canô do thiếu tá chuyên nghiệp Hoàng Ngọc Lương chỉ huy len lỏi qua những sợi dây điện hạ thế, vòng vèo để tránh dòng nước chảy xiết vào làng Thượng Nguyên, nơi có hàng trăm hộ dân đang kêu cứu. 

Canô tiếp cận đến các ngôi nhà ngập hơn nửa nhà, thiếu tá Lương hô lớn: "Có ai ở nhà không? - Tụi cháu bên bộ đội tỉnh đến cứu người dân đây". 

Dường như giọng la của chàng bộ đội giữa cơn mưa lớn vẫn chưa hiệu quả. Những tiếng còi tiếp tục được thổi lên. Ngay lập tức, ở một ngôi nhà bên tay trái có lá cờ màu đỏ nhỏ nhô ra từ nóc nhà xin ứng cứu. Anh Lương chỉ huy tài công tiếp cận ngôi nhà. 

Nhưng do cây, hàng rào cản không vào sâu, canô phải neo vào cây bàng bên ngoài. Đại úy Phạm Văn Minh nhanh chóng lao xuống dòng nước lũ đang chảy xiết, mang theo áo phao và một phao tròn có buộc chặt dây để bơi vào nhà dân, cách canô tầm 50m.

Sau khi mặc áo phao, đại úy Minh ra hiệu cho đồng đội kéo phao, hỗ trợ kéo bốn bà cháu lên tàu, trong đó có chị gái mới sinh. "May có mấy anh chứ không biết gia đình tôi lấy gì ăn, lỡ nước có dâng nữa thì chết mất" - bà Lê Thị Lan (56 tuổi, thôn Thượng Nguyên) nói vội.

Canô tiếp tục di chuyển, tiếng kêu cứu của người dân vọng lại khắp nơi. Người dân dùng cờ, đèn pin, nón, tiếng nắp xoong để ra hiệu. Do nước chảy xiết, khu dân nhiều vật cản nên hầu hết người dân đều được các chiến sĩ bộ đội biên phòng bơi vào nhà để giúp người dân bơi ra.

Dù tỉnh Quảng Trị huy động đến 8 canô ứng cứu khẩn cấp xã Hải Lâm, nhưng do số lượng người dân cần cứu rất lớn nên đến 21h các chiến sĩ bộ đội biên phòng mới hoàn thành nhiệm vụ.

Quân đội dùng canô đưa sản phụ chuyển dạ vượt lũ 20km đến bệnh viện Quân đội dùng canô đưa sản phụ chuyển dạ vượt lũ 20km đến bệnh viện

TTO - Một sản phụ ở vùng rốn lũ Đại Lộc chuyển dạ trong khi nước lũ dâng cao, lực lượng quân sự huyện này đã điều động chiến sĩ dùng canô, xe tải để đưa sản phụ vượt đoạn đường 20km đến bệnh viện.

PHƯỚC TUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: bão lũ miền trung