Vùng thiên tai Lâm Đồng gửi quà đến Phú Yên cũ, cùng nhau đứng dậy sau lũ

Từ những bếp lửa gói bánh tét ở Tân Minh, Hàm Tân, La Gi đến điểm tiếp nhận hơn 50 tấn hàng tại Đà Lạt, người dân Lâm Đồng đang lặng lẽ chung tay hướng về vùng mưa lũ Phú Yên (cũ).

phú yên - Ảnh 1.

Du khách nước ngoài tại Đà Lạt gửi sữa ra miền Trung hỗ trợ người dân vùng lũ thông qua JCI Đà Lạt - Ảnh: QUỲNH ANH

Những ngày mưa lũ dồn dập, khi bà con Phú Yên đang trầm mình trong nước lũ, cắn răng gánh chịu mất mát thì từ Lâm Đồng bà còn vùng thiên tai đã có những nghĩa cử đẹp hướng về đây.

Nhiều chuyến xe 0 đồng xuất phát từ Bình Thuận

Lâm Đồng là địa phương cũng bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua (trong nhóm 5 tỉnh bị thiệt hại lớn nhất). Khi nước lũ tại Phú Yên còn chưa rút, tại Tân Minh, Hàm Tân và La Gi - khu vực Bình Thuận cũ - các tổ chức đoàn thể, nhóm thiện nguyện cùng người dân chung tay bằng những việc cụ thể.

Chương trình vận động, đóng gói và chuyển quà cứu trợ do Đoàn cơ sở Trại giam Thủ Đức và nhóm thiện nguyện An Phát tổ chức đã huy động được hơn 4.000 đòn bánh tét, hàng trăm thùng mì, nước lọc, cùng chăn, màn và nhiều nhu yếu phẩm khác. 

Những phần quà ấy được đưa lên chuyến xe "0 đồng" lăn bánh trong mưa, vượt đường xa đến khu vực Phú Yên tiếp sức người dân đúng lúc khó khăn nhất.

phú yên - Ảnh 2.

Tại Lâm Đồng, hầu như các phường xã đều có điểm quyên góp và những chuyến xe thiện nguyện đưa hàng cứu trợ đến từng thôn xóm của miền Trung - Ảnh: ĐINH ĐỨC TÂM

Ở một không gian khác, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên tại Hàm Tân, La Gi tiếp tục kêu gọi nhà hảo tâm, người dân góp quà. Nhiều hội viên thức gần trắng đêm để nấu thêm khoảng 2.000 đòn bánh tét, chuẩn bị sách vở, quần áo, nhu yếu phẩm gửi tới các điểm còn bị chia cắt.

Bà con vùng thiên tai gửi quà đến vùng lũ

Tại Đà Lạt, chiến dịch "Chung lòng mùa lũ" do JCI Đà Lạt phát động được khởi động từ ngày 21-11 với điểm tập kết trong nội thành. 

Tính đến sáng 23-11, lượng hàng hóa tiếp nhận đã vượt hơn 50 tấn, gồm lương thực, nước sạch, áo quần ấm, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Khoảng 200 tình nguyện viên được huy động, chia thành từng nhóm phụ trách tiếp nhận, phân loại, đóng thùng, kiểm đếm, làm kho và hỗ trợ vận chuyển để dòng hàng cứu trợ được xử lý nhanh.

phú yên - Ảnh 3.

Nhóm thiện nguyện Tăng Thân Bảo Lộc với nhiều xe xuất phát liên tục đến Phú Yên - Ảnh: QUỐC TÍN

Không khí tại điểm tiếp nhận luôn khẩn trương: xe tải ra vào liên tục, kho hàng tạm chất đầy rồi lại vơi đi khi xe cứu trợ xuất phát. Đại diện JCI Đà Lạt chia sẻ: "Mỗi phần quà đều rất đáng quý với bà con Phú Yên lúc này". 

Đến tối 23-11, JCI tiếp tục phát đi thông báo trong mạng lưới của mình nhờ người dân Đà Lạt hỗ trợ thêm cho bà con Phú Yên: cháo tươi, miếng giữ nhiệt, tã bỉm...

Sáng 23-11, chuyến xe cứu trợ đầu tiên của JCI Đà Lạt rời Đà Lạt đến khu vực D'Ran (Lâm Đồng) để hỗ trợ dân vùng sạt lở, trước khi đoàn xe lớn chở hàng hóa hỗ trợ vùng lũ Phú Yên dự kiến xuất phát vào sáng 24-11. Đơn vị này cho biết sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để bảo đảm hàng hóa đến đúng nơi và an toàn.

Bảo Lộc (một trong những đô thị lớn của Lâm Đồng), anh Trần Quốc Tín liên hệ bạn bè đang có mặt tại Khánh Hòa, Phú Yên để nắm rõ bà con đang thiếu gì, cần gì, rồi kêu gọi người quyên góp quần áo ấm, đồ hộp và một số nhu yếu phẩm thiết yếu gửi về vùng lũ. Anh cho biết xe hàng của Bảo Lộc bắt đầu xuất phát từ ngày 21-11, có chuyến kẹt đường phải chờ thêm, nhưng từ 22-11 "cứ đầy xe là đi" để không lỡ thời điểm bà con cần hỗ trợ. 

Anh Tín nói: "Chúng tôi xin quần áo ấm cũ nhưng nhận được rất nhiều bộ đồ mới, còn nguyên tem. Nghĩa cử của người dân Bảo Lộc khiến anh em trong đội thiện nguyện rất xúc động".

Giữa những ngày mưa gió còn phức tạp, những chuyến xe nối đuôi nhau rời Lâm Đồng hướng về vùng bão lũ Phú Yên là cách người dân nơi cao nguyên gửi đi lời động viên lặng lẽ nhưng bền bỉ: sau lũ, sẽ cùng nhau đứng dậy.

Từ vùng thiên tai Lâm Đồng gửi quà đến Phú Yên, sau lũ sẽ cùng nhau đứng dậy - Ảnh 5.Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm, động viên dân vùng lũ Lâm Đồng

Làm việc tại Lâm Đồng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu tập trung mọi nguồn lực lo đủ cái ăn, cái mặc cho bà con vùng lũ, không để ai bị đói, bị rét.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất