10/07/2020 13:46 GMT+7

Vùng cảnh sát biển 2 đồng hành cùng ngư dân Cù Lao Chàm

ĐỨC TÀI
ĐỨC TÀI

TTO - Thực hiện chương trình cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân, các chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 đã cùng người dân đảo Cù Lao Chàm thu gom rác thải biển, khám bệnh, tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân và trao quà cho những hộ khó khăn.


Vùng cảnh sát biển 2 đồng hành cùng ngư dân Cù Lao Chàm - Ảnh 1.

Trao tặng 20 túi sơ cấp cứu cho các tàu cá của ngư dân - Ảnh: ĐỨC TÀI

Ngày 10-7, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Nam, các đơn vị đồng hành đã hành quân ra đảo Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, TP Hội An, Quảng Nam) thực hiện chương trình "Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân".

Tại đây, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 đã phối hợp với báo Người Lao Động trao tặng 500 lá cờ Tổ quốc, 20 túi sơ cấp cứu cho ngư dân đảo Cù Lao Chàm. Bên cạnh đó trực tiếp đến thăm hỏi, tặng quà cho 2 hộ gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 40 người dân trên đảo.

Các chiến sĩ cảnh sát biển đã cùng với người dân, đoàn viên thanh niên địa phương tổ chức thu gom rác thải, dọn về sinh môi trường biển Cù Lao Chàm, tổ chức cuộc thi "Em yêu biển đảo quê hương" tại trường Tiểu Học và THCS Quang Trung, kết hợp tặng tặng 20 suốt học bổng, 10 xe đạp, 100 bộ quần áo và 228 cặp sách học sinh cho các em hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 còn tuyên truyền pháp luật về biển, đảo Việt Nam, khuyến cáo ngư dân không khai thác hải sản bất hợp pháp.

Vùng cảnh sát biển 2 đồng hành cùng ngư dân Cù Lao Chàm - Ảnh 2.

Tặng 500 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân xã đảo Tam Hiệp - Ảnh: ĐỨC TÀI

Đại tá Lê Huy Sinh - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 - cho biết vùng cảnh sát biển 2 luôn sẵn sàng đồng hành với ngư dân khi gặp thiên tai, hoạn nạn trên biển, thể hiện tinh thần trách nhiệm của cảnh sát biển với ngư dân.

Cảnh sát biển xứng đáng là chỗ dựa đáng tin cậy giúp ngư dân vươn khơi bám biển phát triển kinh tế, góp phần giữ gìn an ninh, chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Được biết tổng kinh phí chương trình lần này hơn 250 triệu đồng. Chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân phát động thực hiện từ năm 2017 đến nay, những hoạt động ý nghĩa của chương trình góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết quân - dân, củng cố lòng yêu nước, yêu biển, đảo quê hương.

Vùng cảnh sát biển 2 đồng hành cùng ngư dân Cù Lao Chàm - Ảnh 3.

Tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: ĐỨC TÀI

Vùng cảnh sát biển 2 đồng hành cùng ngư dân Cù Lao Chàm - Ảnh 4.

Cảnh sát biển cùng người dân thu gom rác thải dọn về sinh môi trường biển - Ảnh: ĐỨC TÀI

Cảnh sát biển ký kết chương trình "đồng hành cùng ngư dân" Cảnh sát biển ký kết chương trình 'đồng hành cùng ngư dân'

TTO - Cảnh sát biển Việt Nam đã ký kết với 12 tỉnh, thành phố trọng điểm chương trình đồng hành cùng ngư dân thực hiện nghiêm túc pháp luật trên biển, góp phần gìn giữ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

ĐỨC TÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên