05/02/2016 08:07 GMT+7

Vui Tết ở Hà Nội: đi đâu, xem gì?

Đ.TRIẾT
Đ.TRIẾT

TT - Dịp Tết Bính Thân năm nay, Liên đoàn Xiếc Việt Nam có chương trình vui xuân mới với Khỉ Mon bay vào thế giới hoạt hình lúc 15g từ mùng 4 đến mùng 7 tháng giêng tại sân khấu tròn 67-69 Trần Nhân Tông (Hà Nội).

Chương trình Long thành diễn xướng của Nhà hát Chèo Hà Nội được biểu diễn đều đặn trong các ngày Tết Bính Thân - Ảnh: NHCHN
Chương trình Long thành diễn xướng của Nhà hát Chèo Hà Nội được biểu diễn đều đặn trong các ngày Tết Bính Thân - Ảnh: NHCHN

Đây là chương trình kết nối những nhân vật trong thế giới cổ tích, hoạt hình để cùng kể câu chuyện hấp dẫn bằng ngôn ngữ xiếc thú, ảo thuật...

Cũng khai xuân từ mùng 4 tết, các nghệ sĩ Nhà hát Tuồng Việt Nam biểu diễn chương trình dành cho khách du lịch tại rạp Hồng Hà. Chương trình gồm các tiết mục truyền thống đặc sắc như Ông già cõng vợ đi xem hội, Múa lân mẹ đẻ lân con, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo, nhã nhạc cung đình Huế (đại nhạc và tiểu nhạc).

Muộn hơn một chút, mùng 7 tháng giêng tại Nhà hát lớn Hà Nội, các nghệ sĩ đoàn kịch 2 của Nhà hát Tuổi Trẻ biểu diễn chương trình hài kịch Tình yêu cười (tác giả: Đinh Tiến Dũng, đạo diễn: NSƯT Chí Trung) gồm những tiểu phẩm đặc sắc về tình yêu.

Diễn đều đặn suốt những ngày Tết Nguyên đán năm nay không chỉ có Nhà hát múa rối Thăng Long (rạp 57B Đinh Tiên Hoàng), Nhà hát Múa rối Việt Nam (361 Trường Chinh) với các trò rối nước cổ truyền mà còn có Nhà hát Chèo Hà Nội với chương trình Long Thành diễn xướng lúc 18g các ngày tại rạp 15 Nguyễn Đình Chiểu. Cùng với đó là các hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống như ca trù, hát xẩm... trong khu vực phố cổ.

Bên cạnh đó cũng là một địa chỉ quen thuộc vui xuân ở Hà Nội, Bảo tàng Dân tộc học năm nay đem hương vị Tây nguyên đến với tết Hà Nội trong hai ngày 13 và 14-2 (mùng 6 và mùng 7 tháng giêng) với sự tham gia của các nghệ nhân tỉnh Kon Tum. Trước đó ngày 11-2 (mùng 4 tết), bảo tàng đã mở cửa đón khách với các hoạt động như múa rối nước, viết thư pháp, đánh đu, ẩm thực Thái...

Ở công viên Hồ Tây tổ chức chương trình Tết yêu - mừng xuân Bính Thân Valentine 2016 từ mùng 1 đến mùng 10 tháng giêng, với nhiều hoạt động cùng chương trình nghệ thuật đặc biệt như ca nhạc, ảo thuật, nhảy K-pop...

Có một địa chỉ vui xuân đầy thú vị lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội là Phố sách trên phố Lê Thạch, Q.Hoàn Kiếm từ ngày 10 đến 15-2 (mùng 3 đến mùng 8 tháng giêng). Khi đến dự Phố sách Lê Thạch, độc giả yêu sách sẽ được tham gia chương trình Lì xì sách trả ơn đời với mục đích chia sẻ niềm vui tết sách, bày tỏ sự biết ơn đối với sách và tri thức.

Đ.TRIẾT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên